Dẫn Lễ Và Lời Nguyện(28.06.2020 – Chúa Nhật XIII Thường Niên – Năm A)

Một Chén Nước Lã

(2V 4,8-11.14-16; Rm 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42)

1.DẪN VÀO THÁNH LỄ:

 

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay là Chúa nhật 13 thường niên, là mùa chúng ta kính nhớ toàn thể cuộc sống Chúa Giêsu ở thế gian.

 Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta theo Chúa. Theo Chúa là sẵn sàng tiếp nhận Chúa và hy sinh vì Chúa. Vì tiếp nhận Chúa nên sẵn sàng tiếp đón mọi người là hình ảnh Chúa; vì hy sinh cho Chúa nên sẵn lòng từ bỏ mọi sự và vác thánh giá hằng ngày mà theo Chúa.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta sẵn sàng tiếp nhận Chúa và hy sinh vì Chúa, để xứng đáng làm môn đệ Chúa.

  • BÀI ĐỌC I: (2V 4,8-11.14-16)

Trên đường thi hành sứ vụ ở vùng Sunam, ngôn sứ Êlisê được một gia đình mời vào nhà trú ngụ. Ðáp lại lòng tốt của vợ chồng này, ông đã xin Chúa cho bà sinh con trong lúc tuổi già.

 

  • BÀI ĐỌC II: (Rm 6,3-4.8-11)

Thánh Phaolô cho chúng ta biết: chúng ta lãnh nhận phép Rửa là chúng ta cùng chết với Ðức Kitô và cùng sống lại với Người. Vì thế chúng ta phải chết cho tội lỗi để sống cho Chúa vì Chúa.

2. LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

  • Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Muốn theo Chúa phải sẵn sàng đón tiếp Chúa, từ bỏ mọi sự và vác thánh giá. Chúng ta quyết tâm theo Chúa và khẩn khoản nài xin:

 

  1. Hội Thánh gồm tất cả những người tin theo Chúa ở trần gian./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần Hội Thánh sẵn sàng đón tiếp Chúa,/ từ bỏ mọi sự và vác thánh giá hằng ngày,/ để xứng đáng làm môn đệ Chúa.
  1. Nhiều người ngày nay chạy theo tiền của,/ danh vọng,/ thú vui hơn là theo Chúa./ Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa thương soi lòng mở trí cho họ / biết những từ bỏ những thú vui trần thế / và nhận ra chỉ có Chúa mới là nguồn cứu rỗi / và là hạnh phúc đích thật cho con người.
  1. “Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy và là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy”./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu biết lắng nghe lời Chúa dạy bảo,/ sẵn sàng tiếp đón và giúp đỡ những người nghèo khổ bất hạnh,/ để được phần thưởng Chúa ban.
  1. “Ai không từ bỏ mình,/ không vác thánh giá mình mà theo Thầy / thì không xứng với Thầy”./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta,/ luôn biết giúp mọi thành viên trong gia đình mình sẵn lòng từ bỏ mọi sự,/ hy sinh chấp nhận những khó khăn thử thách,/ đó chính là vác thánh giá theo Chúa,/ để được sống muôn đời.

 

  • Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu,

Hôm nay, Chúa thương dạy chúng con cách sống xứng đáng làm môn đệ Chúa, chúng con chân thành cảm tạ Chúa. Xin cho chúng con luôn thực hành Lời Chúa dạy. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.