Bộ Trưởng Truyền Thông: Hiệp Thông Là Hình Thức Truyền Thông Đẹp Nhất

Paolo Ruffini, Tổng trưởng Bộ Truyền thông của Tòa Thánh  (Emerson Fernandes, Diocesi di Tubarão)

Vatican News (25.04.2026) – Chia sẻ sau cuộc gặp gỡ với các giám mục Việt Nam vào chiều ngày 24/4/2026, ông Paolo Ruffini, Tổng trưởng Bộ Truyền thông Tòa Thánh nhấn mạnh rằng hiệp thông chính là cốt lõi của truyền thông Kitô giáo. Ông khẳng định sứ mạng của truyền thông là chia sẻ sự thật, loan báo Tin Mừng và củng cố đức tin, đặc biệt trong thời đại đầy chia rẽ, chiến tranh và tin giả.

Ông Ruffini nhận định trong cuộc phỏng vấn với Ban Việt ngữ của Vatican News: “Cuộc gặp hôm nay với các giám mục Việt Nam là một cuộc gặp rất đẹp, đôi khi cũng rất xúc động, là chứng tá cho sự hiệp thông liên kết toàn thể Giáo hội, và cho thấy hiệp thông tự nó cũng là truyền thông”. Theo ông, chính sự hiệp nhất làm cho Giáo Hội được thế gian nhận biết: “Khi chúng ta nên một, là chi thể của nhau. Và đó là hình thức truyền thông tốt đẹp nhất”.

Ông cho biết: “Bộ Truyền thông được thành lập để đáp ứng các nhu cầu của truyền thông”. Đặc biệt, trong thời đại kỹ thuật số, Bộ có một định hướng rõ ràng: “mang đến một sự truyền thông dựa trên việc chia sẻ sự thật — không phải là buôn bán, không phải để mua hay bán, nhưng là để chia sẻ”.

Truyền thông Kitô giáo chính là loan báo Tin Mừng

Ông Ruffini nhấn mạnh rằng truyền thông Kitô giáo chính là loan báo Tin Mừng, một Tin Vui dành cho toàn thể nhân loại: “Tin Mừng không chỉ liên quan đến một thế giới riêng biệt của các Kitô hữu hay người Công giáo, mà Tin Mừng là Tin Vui mà Thiên Chúa ban cho chúng ta để chúng ta trở thành thành phần của Nước của Người ngay trong thế giới này”.

Truyền thông còn là lời chứng sống động

Truyền thông, theo đó, còn là lời chứng sống động: “Làm chứng rằng chúng ta có thể yêu thương nhau, làm chứng rằng sự dữ đã thua, làm chứng rằng điều thiện đã chiến thắng, làm chứng rằng chúng ta là con cái của Thiên Chúa”.

Mang đến dòng nước trong lành của sự thật

Bộ Truyền thông được mời gọi hoạt động trên toàn cầu, bằng nhiều ngôn ngữ, để “chia sẻ những câu chuyện tốt đẹp, mang tiếng nói của Đức Giáo hoàng đến khắp nơi, kể cả Việt Nam”, đồng thời chuyển tải những chứng tá đức tin từ các cộng đoàn về cho Đức Thánh Cha. “Nhờ đó, chúng ta củng cố đức tin cho nhau và trở thành một tiêu chuẩn đánh giá trong một thế giới đầy chia rẽ”.

Trong bối cảnh thế giới đầy xung đột và thông tin sai lệch, Tổng trưởng Bộ Truyền thông khẳng định rằng “chúng ta có thể làm chứng cho hòa bình trong một thế giới đầy chiến tranh; trong một thời đại bị ô nhiễm bởi tin giả, chúng ta có thể mang đến dòng nước trong lành của sự thật”.

Cần Việt Nam và với Việt Nam

Ông kết luận: “Đó chính là ý nghĩa của Bộ Truyền thông — và chúng ta có thể cùng nhau thực hiện điều này. Chúng tôi cần Việt Nam và người Việt Nam, vì họ giúp chúng tôi làm chứng; và với Việt Nam, chúng tôi có thể trao tặng phần nhỏ bé của mình cách khiêm tốn, bằng việc mang tiếng nói của Đức Giáo hoàng, Đấng hướng dẫn tất cả chúng ta”.

 

Nguồn: Vatican News (25.04.2026)