Học Hỏi Năm Sứ Vụ 2026 – Bài 38. Môn Đệ Bảo Vệ Môi Trường – Ngôi Nhà Chung Của Chúng Ta
Học Hỏi Năm Sứ Vụ 2026 – Bài 38. Môn Đệ Bảo Vệ Môi Trường – Ngôi Nhà Chung Của Chúng Ta
WGPKT(13/09/2026) KONTUM – Dựa trên hướng dẫn của HĐGMVN năm 2026 với chủ đề: “Mỗi Kitô Hữu Là Một Môn Đệ Thừa Sai”, Ban Loan Báo Tin Mừng Giáo phận Kon Tum đã biên soạn loạt bài “Học hỏi và cầu nguyện trong năm sứ vụ 2026”, để gửi đến quý Cha và quý Cộng đoàn hàng tuần.
BÀI 38
MÔN ĐỆ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNGNGÔI NHÀ CHUNG CỦA CHÚNG TA
1. Đón nhận Lời Chúa:
“Đức Chúa là Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Ê-đen, để canh tác và giữ gìn vườn.” (St 2,15)
2. Suy Niệm Lời Chúa:
Đoạn Lời Chúa này xác định rõ ràng vai trò của con người đối với thiên nhiên: Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Ê-đen để canh tác nghĩa là phải làm việc, làm phát triển các nguồn tài nguyên, nhưng với mục đích phục vụ sự sống. Đồng thời con người phải “giữ gìn” nghĩa là có trách nhiệm bảo tồn công trình sáng tạo đó không được quyền phá hủy vô cớ. Do đó, việc hủy hoại môi trường là một hành vi đi ngược lại ý định của Thiên Chúa và là một tội ác chống lại Ngôi Nhà Chung của nhân loại.
– Thông điệp Laudato Si số 8 cảnh báo:“Việc con người hủy hoại sự toàn vẹn của trái đất … là một tội ác chống lại chính chúng ta và là một tội lỗi chống lại Thiên Chúa” (số 8 Laudato si).
3. Lời Cầu Nguyện
Lạy Chúa là Đấng Tạo Hóa, con tạ ơn Chúa vì Ngôi Nhà Chung tuyệt vời này mà Chúa đã tạo dựng cho chung con hưởng dùng. Xin Chúa giúp con luôn ý thức trách nhiệm canh tác và giữ gìn khu vườn của Ngài. Xin cho hành động bảo vệ Ngôi Nhà Chung của con là dấu chỉ của Nước Thiên Chúa và là lời làm chứng hùng hồn cho Ngài. Amen.
4. Thực Hành Trong Tuần
– Quyết tâm trong tuần không bỏ thừa thức ăn và tắt các thiết bị điện không cần thiết.
– Hạn chế sử dụng túi ni lông, và phân loại rác thải tại nhà.
5. Học Hỏi Giáo Lý
H1:Theo sách Sáng Thế(St 2,15), con người có trách nhiệm gì đối với thiên nhiên?
T: Con người có trách nhiệm canh tác và giữ gìn thiên nhiên (làm người quản lý, không phải phá hủy.
H2:Theo Tông huấn NVTM số 210, việc bảo vệ môi trường được coi là hành động bác ái vì sao?
T: Vì nó bảo vệ người nghèo và thế hệ tương lai.
H3:Việc hủy hoại môi trường là hành vi chống lại điều gì?
T: Chống lại ý định của Thiên Chúa và Ngôi Nhà Chung của nhân loại.
H4:Giáo dân thực thi trách nhiệm bảo vệ môi trường qua chức vụ nào?
T: Qua chức vụ Vương Giả (quản lý) và Ngôn sứ.
H5: “Người quản lý khôn ngoan” phải sử dụng tài nguyên với tinh thần nào?
T: Phải sử dụng tài nguyên với tinh thần bền vững và nghĩ đến thế hệ tương lai.
H6:Lãng phí điện, nước, thực phẩm được coi là gì?
T: Không tôn trọng hồng ân Chúa.
H7:Việc bảo vệ Ngôi Nhà Chung là một lời làm chứng cho điều gì?
T: Lòng biết ơn và sự tôn trọng đối với Đấng Tạo Hóa.