Học Hỏi Và Cầu Nguyện Trong Năm Sứ Vụ – Bài 7: Chúng Ta Có Phúc Vì Được Tiếp Nhận Lời Chúa Qua Thánh Kinh
Học Hỏi Và Cầu Nguyện Trong Năm Sứ Vụ – Bài 7: Chúng Ta Có Phúc Vì Được Tiếp Nhận Lời Chúa Qua Thánh Kinh
WGPKT(06/01/2025) – Nhằm giúp các tín hữu chuẩn bị tâm hồn bước vào Năm Thánh 2025, Ban Loan báo Tin Mừng đã thực hiện loạt bài “Học hỏi và cầu nguyện trong năm Sứ vụ”, bắt đầu từ Chúa Nhật I Mùa Vọng ngày 01/12/2024.
CHÚNG TA CÓ PHÚC VÌ ĐƯỢC TIẾP NHẬN LỜI CHÚA QUA THÁNH KINH
Đón nhận Lời Chúa:
“Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ;nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử” (Hr.1,1).
Suy niệm:
Để con người được hiệp thông với Thiên Chúa, chính Người đã đi bước trước khi đến gặp gỡ, và bày tỏ cho biết Người là ai, và yêu thương chúng ta như thế nào. Từ ngàn xưa, Thiên Chúa đã dùng nhiều lần và nhiều cách để dạy dỗ con người. Vào thời Tân ước, Người đã sai chính Con Một, là Chúa Giêsu Kitô, đến trần gian để dạy bảo con người.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa đã trao ban Ngôi Lời cho chúng con. Ngôi Lời là ánh sáng thật, dẫn đường chúng con đi; là sức sống dồi dào và là niềm hy vọng của chúng con. Xin cho chúng con biết lắng nghe và đem Lời Chúa ra thực hành, để có được cuộc sống khôn ngoan, bình an và niềm vui trọn vẹn trong Chúa.
Thực hành:
+ Tôi cố gắng tập thói quen mỗi ngày đọc một đoạn Lời Chúa vào mỗi tối và cầu nguyện để xin Chúa biến đổi mình.
+ Tập chia sẻ cho người khác cảm nghiệm về những biến đổi của tôi nhờ suy niệm Lời Chúa.
Học hỏi:
H1. Hội Thánh khuyến khích các tín hữu tiếp nhận Lời Chúa như thế nào?
T. Hội Thánh khuyến khích các tín hữu tiếp nhận Lời Chúa qua việc suy niệm và cầu nguyện với Lời Chúa hàng ngày, nhờ đó chúng ta được hiểu hết được kế hoạch yêu thương và cứu chuộc của Thiên Chúa và biết sống theo ý Ngài.
H2. Khi suy niệm Lời Chúa, chúng ta được những ơn phúc nào?
T. Chúng ta được những ơn phúc sau:
– Hiểu rõ hơn về Thiên Chúa, về ý muốn của Ngài và về tấm lòng yêu thương phụ tử mà Thiên Chúa dành cho chúng ta.
– Biết rõ nguồn gốc và cùng đích của đời mình để chọn lựa cuộc sống, bậc sống đúng ơn gọi.
– Biết cách sống xứng hợp với địa vị làm con Thiên Chúa
H3. Làm sao chúng ta có thể hiểu sâu Lời Chúa để yêu mến Chúa hơn?
T. Chúng ta cần siêng năng học hỏi, lắng nghe giảng dạy Lời Chúa từ các thừa tác viên; luôn suy gẫm và cầu nguyện với sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và thực hành Lời Chúa hàng ngày.
H4. Chúa Giêsu đã ví những người nghe Lời Chúa và đem ra thực hành với điều gì?
T. Chúa Giêsu ví: “Những người nghe Lời Chúa và đem ra thực hành như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá ( Mt 7,24-25).
H5. Thánh Phêrô đã tuyên xưng điều gìsau khi đi theo Chúa và nghe Lời Ngài dạy dỗ?
T. Thánh Phê-rô đã tuyên xưng: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời”.