Tọa Đàm: “Nước Mặn Và Chữ Quốc Ngữ Qua Dòng Thời Gian”

Vào lúc 7h30, ngày 29/9/2026, chương trình Tọa đàm với chủ đề “Nước Mặn và chữ Quốc ngữ qua dòng thời gian” diễn ra tại Hội trường Chủng viện Qui Nhơn, với hiện diện của hơn 150 tham dự viên, gồm Đức cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi, các linh mục, tu sĩ nam nữ, chủng sinh, các nhà nghiên cứu, giảng viên các trường đại học và nhiều người quan tâm.

Đoàn chủ tọa gồm có: Lm Giuse Trương Đình Hiền, Tổng đại diện Giáo phận Qui Nhơn; PGS. TS. Nguyễn Hữu Sơn, Viện Khoa học Xã hội thuộc Viện Hàn Lâm Việt Nam; TS. Đặng Quốc Minh Dương, Trường Đại học Văn hiến; TS. La Mai Thi Gia, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh; Nnc. Nguyễn Thanh Quang, Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Gia Lai và Nữ tu Đinh Ngọc Oanh, CMR.

Từ lúc phát động chương trình Tọa đàm, Ban tổ chức đã nhận được 34 bài tham luận của các tác giả, nhóm tác giả. Trong đó, có 26 bài được chọn để đưa vào tập Tài liệu Tọa đàm. Đây là những bài viết giá trị, dày công nghiên cứu, tổng hợp tài liệu, nhìn nhận cách nghiêm túc và khách quan về các vấn đề liên quan đến việc hình thành và phát triển của chữ Quốc ngữ dưới cả góc độ khoa học, văn hóa lẫn đức tin.

Dưới đây là 8 tham luận được thuyết trình trước cử tọa:

1. Một số tồn nghi về nơi phôi thai chữ Quốc ngữ và vai trò của các thừa sai dòng Tên đầu tiên với chữ Quốc ngữ “tiền Đắc lộ” (Nnc. Nguyễn Thanh Quang).

2. Di sản chữ viết hệ La-tinh: Từ Nước Mặn đến Tây Nguyên (Nnc. Lê Minh Sơn).

3. Lịch sử và đặc điểm của Nhà in Làng Sông (Trần Quốc Tuấn et al.).

4. Sự phát triển chữ Quốc ngữ: Nhìn từ những ấn phẩm của Nhà in Làng Sông (TS. Đặng Quốc Minh Dương).

5. Pierre Lục – Người gieo chữ Quốc ngữ đầu thế kỷ XX (TS. Lê Nhật Ký).

6. Văn học dân gian trong quá trình phổ biến chữ Quốc ngữ cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX: từ Trương Vĩnh Ký, Huỳnh Tịnh Của đến Nguyễn Văn Vĩnh (TS. La Mai Thi Gia).

7. Ba thế kỷ từ điển học Quốc ngữ – Di sản văn hóa của các thế hệ Thừa sai Công giáo (Lm. Trương Đình Hiền).

8. Sự trưởng thành năng lực biểu đạt của chữ Quốc ngữ trong Văn học Công giáo Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX (Nữ tu Đinh Ngọc Oanh).

Trong giờ thảo luận, nhiều ý kiến, đóng góp thiết thực đã được đưa ra để góp phần làm rõ vị trí của Nước Mặn và Làng Sông trong tiến trình lịch sử chữ Quốc ngữ.

Buổi Tọa đàm kết thúc vào lúc 12h00 cùng ngày.

 

 

Ban Văn Hóa -Truyền thông Giáo phận Qui Nhơn

Nguồn: gpquinhon.net