Giáo Hội Hàn Quốc Cầu Nguyện Cho Sự Sống, Chống Lại Việc Hợp Pháp Hóa Phá Thai

Vatican News (30.09.2025) – Trong bối cảnh chính phủ Hàn Quốc đang xúc tiến việc hợp pháp hóa phá thai và việc sử dụng thuốc phá thai thông qua chương trình nghị sự quốc gia gồm 123 điểm do Tân Tổng thống Lee Jae-myung đề xuất, Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc đã khởi động chiến dịch “40 ngày cầu nguyện cho sự sống”.

Trong chương trình nghị sự có việc thay đổi thuật ngữ “phá thai” thành “chấm dứt thai kỳ”. Theo định hướng mới, chính phủ cho rằng việc điều chỉnh luật nhằm “bảo đảm an toàn và quyền sức khỏe của phụ nữ”, sau khi Tòa án Hiến pháp năm 2019 đã tuyên bố việc phi hình sự hóa phá thai, tuyên bố: luật trừng phạt phụ nữ và bác sĩ vì hành vi chấm dứt thai kỳ là “vi hiến”. Đây là lần đầu tiên kể từ phán quyết ấy, chủ trương hợp pháp hóa phá thai được chính thức đưa vào nghị trình của chính phủ.

Đức cha Moon Chang-woo, Chủ tịch Ủy ban về gia đình và sự sống thuộc Hội đồng Giám mục Hàn Quốc, nhắc lại lập trường kiên định của Giáo hội chống lại việc phá thai, đồng thời kêu gọi “các chính sách bảo vệ phụ nữ và thai nhi khỏi việc phá thai và đảm bảo quyền của bác sĩ, y tá và dược sĩ được từ chối phá thai vì lý do lương tâm”.

Đáp lại ý định của chính phủ, từ đầu tháng 9, Giáo hội Công giáo đã khởi xướng chiến dịch “40 ngày cầu nguyện cho sự sống”. Tại nhiều địa điểm công cộng và biểu tượng – như trước cửa Nhà thờ chính tòa Myong-đông (Myeongdong) của Tổng giáo phận Seoul – các linh mục, tu sĩ và giáo dân hiện diện thinh lặng, nâng cao biểu ngữ bảo vệ sự sống và cầu nguyện liên lỉ cho đến ngày 2/11.

Bà Maria Kim Kyung-ah, giáo sư điều dưỡng tại Đại học Công giáo Incheon, điều phối viên chương trình, cho biết sáng kiến này có sự tham gia của nhiều Kitô hữu thuộc các hệ phái khác nhau và cả một số người ngoài Kitô giáo. Bà chia sẻ: “Chúng tôi hy vọng phong trào lan rộng từ Seoul ra toàn quốc. Việc nghị trình quốc gia mô tả sự sinh nở như một sản phẩm công nghiệp đã làm giảm giá trị cao quý của việc mang thai và sinh con”.

Nghiên cứu sinh Đaminh Saviô Jo Young-ho tại Đại học Quốc gia Incheon, và thành viên Phong trào Bảo vệ Sự sống, nhấn mạnh: “Lời cầu nguyện thinh lặng này giúp đánh thức nơi mỗi người niềm ước mong sâu xa là sự sống của mọi người đều được bảo vệ”, đồng thời mời gọi giới trẻ Hàn Quốc tích cực dấn thân.

“Liên minh Toàn quốc bảo vệ thai nhi và phụ nữ”, quy tụ 70 tổ chức dân sự khác nhau, đang tiến hành thu thập chữ ký để trình Quốc hội, nhằm phản đối bất kỳ dự luật nào cổ võ việc chấm dứt thai kỳ hoặc đưa thuốc phá thai vào sử dụng. Ủy ban Sự sống của Tổng giáo phận Seoul sẽ phối hợp với các giáo xứ để khuyến khích giáo dân tham gia chiến dịch này.

 

Nguồn: Vatican News (30.09.2025)