Bản Tin Tổng Hợp Trong Tuần (07/11 – 13/11/2021)

Ban Mục Vụ Truyền Thông Giáo Phận Kon Tum

Bản Tin Tổng Hợp Trong Tuần

Chúa Nhật 07/11/2021  –  Thứ Bảy 13/11/2021

.

STT

Giáo Hội Hoàn Vũ

Tác giả

Nội dung chính

Nguồn

1

Kinh Truyền Tin 17/11: Chúng ta phải đề phòng thái độ sống đức tin cách giả hình

 

Hồng Thủy

Trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 7/11/2021, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu đề phòng cách sống đạo giả hình của các kinh sư và đề cao bà goá trong bài Tin Mừng Chúa Nhật thứ 32 TN…

Vatican News Tiếng Việt:

2

Chương trình ĐTC viếng thăm Assisi nhân Ngày Thế giới Người nghèo lần V

 

Hồng Thủy 

Ngày 8/11/2021 Vatican đã công bố chương trình chi tiết cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Assisi vào thứ Sáu 12/11/2021 để gặp gỡ người nghèo.

Vatican News Tiếng Việt:

3

ĐTC Phanxicô: Chúng ta phải đánh thức Chúa đang hiện diện trong lòng mình

Hồng Thủy

Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 10/11/2021, Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu rằng trong những lúc khó khăn, hãy đánh thức Chúa Kitô như các tông đồ đã đánh thức Người khi gặp giông bão giữa hồ Galilê. Đức Thánh Cha cũng mời gọi các tín hữu hãy siêng năng cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, xin Người đến trợ giúp cho sự yếu đuối của chúng ta.

Vatican News Tiếng Việt:

4

ĐTC Phanxicô: Các chính phủ phải ngăn chặn sản xuất nội dung khiêu dâm trẻ em

 

Ngọc Yến

 

Đức Thánh Cha mạnh mẽ lên án các nhóm sản xuất và phổ biến nội dung khiêu dâm trẻ em, đồng thời kêu gọi các chính phủ phải hành động đưa ra các biện pháp ngăn chặn sớm nhất có thể.

Vatican News Tiếng Việt:

5

ĐTC cảnh báo Thiên Chúa sẽ phán xét nếu chúng ta không bảo vệ công trình sáng tạo

Hồng Thủy

Đức Thánh Cha đã cảnh báo rằng nếu hội nghị COP26 không có hành động để khắc phục cuộc khủng hoảng sinh thái đang diễn ra, thì “chúng ta sẽ phải đối mặt với sự phán xét của Chúa” vì “chúng ta đã không thực hiện vai trò của người quản lý công trình sáng tạo”.

Vatican News Tiếng Việt:

6

Thăng tiến phụ nữ tại Vatican

 

 

G. Trần Đức Anh OP

Thêm một bước tiến mới trong chương trình của Đức Thánh Cha Phanxicô thăng tiến phụ nữ tại Vatican: hôm 4/11 vừa qua, lần đầu tiên 1 nữ tu được ngài bổ nhiệm làm Tổng thư ký Phủ Thống Đốc Quốc gia thành Vatican, đó là nữ tu Raffaella Petrini, Dòng Nữ Phan Sinh Thánh Thể (F.S.E).

Vatican News Tiếng Việt:

7

Chân phước Charles de Foucauld sẽ được tuyên thánh vào ngày 15/5/2022

 

Hồng Thủy

Ngày 9/11/2021 Bộ Phong Thánh đã thông báo rằng chân phước Charles de Foucauld, được xem là một trong những người tiên phong trong việc đối thoại liên tôn, và 6 chân phước khác sẽ được tuyên thánh tại Roma vào ngày 15/5/2022.

Vatican News Tiếng Việt:

8

Sứ vụ và hoạt động của Hội đồng Toà Thánh về Văn hóa

 

Ngọc Yến

Là một cơ quan của Toà Thánh, nhưng sứ vụ và hoạt động của Hội đồng Toà Thánh về Văn hóa có những điểm khác so với các Bộ và các cơ quan khác của Giáo triều. Trong gần 40 năm qua, Hội đồng Toà Thánh về Văn hoá đã có những bước phát triển trong sứ vụ là cầu nối giữa các nền văn hoá.

Vatican News Tiếng Việt:

9

Các giám mục Pháp cam kết thay đổi cách quản trị sau báo cáo về lạm dụng tính dục

 

Hồng Thủy 

Các giám mục Pháp đã kết thúc hội nghị mùa thu được tổ chức tại Lộ Đức từ ngày 2-8/11/2021. Trong số các chủ đề chính là thảo luận về báo cáo của Uỷ ban độc lập về nạn lạm dụng tính dục trong Giáo hội. Các giám mục cam kết đổi mới cách quản trị của Giáo hội sau báo cáo này, đồng thời thực hiện việc nhìn nhận và đền bù cho các nạn nhân.

Vatican News Tiếng Việt:

 

10

Công bố chương trình Đại hội Giáo hội của châu Mỹ Latinh và Caribê

 

 

 

Ngọc Yến

Hội đồng Giám mục châu Mỹ Latinh và vùng Caribê (Celam) đã cho công bố chương trình chung của Đại hội Giáo hội đầu tiên của châu Mỹ Latinh và Caribê, sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 28/11 tại thành phố Mexico.

Vatican News Tiếng Việt:

11

17 nhà truyền giáo dòng Salêdiêng bị bắt giữ ở Ethiopia

 

Hồng Thủy

Hôm 5/11/2021 các lực lượng quân đội chính phủ Ethiopia đã tấn công một trung tâm do các tu sĩ Salêdiêng điều hành ở khu vực Gottera của thủ đô Addis Ababa, bắt giữ không lý do 17 linh mục, tu sĩ và nhân viên của trung tâm và đưa họ đến một nơi không xác định.

Vatican News Tiếng Việt:

12

Chứng tá của phó tế vừa khiếm thính vừa khiếm thị Peter Hepp

 

Ngọc Yến

Một người vừa bị điếc vừa bị khiếm thị có thể trở thành phó tế trong Giáo hội Công giáo được không? Có lẽ nhiều người trả lời rằng điều này là không thể, nhưng câu chuyện của phó tế Peter Hepp chứng minh điều ngược lại.

 

Vatican News Tiếng Việt:

 

 

13

ĐHY Parolin thăm Thuỵ Sĩ dịp kỷ niệm 100 năm quan hệ ngoại giao giữa Toà Thánh và Thuỵ Sĩ

 

 

Hồng Thủy

Nhận lời mời của ông Ignazio Cassis, phó tổng thống kiêm ngoại trưởng của Thuỵ Sĩ, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Toà Thánh đến thăm Thuỵ Sĩ để tham dự lễ kỷ niệm 100 năm quan hệ ngoại giao giữa Toà Thánh và Thuỵ Sĩ.

 

Vatican News Tiếng Việt: 

14

Đức Thánh Cha Phanxicô nói về sức khoẻ của ngài và báo cáo tại Pháp với tờ Paris Match

 

 

 

Source:Paris Match

 

Nữ phóng viên Caroline Pigozzi của tờ Paris Match đã tường thuật về cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha Phanxicô thực hiện hôm thứ Tư 10 tháng 11.

 

Huynh đoàn giáo dân Đaminh VN

 

15

Chương Trình Cử Hành Ngày Thế Giới Người Nghèo Lần Thứ Năm

 

G. Trần Đức Anh, O.P.

Hôm 08 tháng Mười Một vừa qua, Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng Tin Mừng đã công bố chương trình cử hành Ngày Thế giới người nghèo lần thứ năm, vào Chúa nhật 14 tháng Mười Một tới đây, với chủ đề: “Người nghèo các con luôn có với các con” (Mc 14,7).

 

Đài chân lý Á Châu Ban Việt Ngữ

 

16

Những sáng kiến tại Vatican nhân Ngày Thế giới Người nghèo lần V

 

Hồng Thủy 

Chúa Nhật ngày 14/11/2021 Giáo hội sẽ cử hành Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ 5. Như mọi năm Hội đồng Tòa Thánh Tái truyền giảng Tin Mừng đã tổ chức các sáng kiến khác nhau trong tuần lễ trước Ngày này.

Vatican News Tiếng Việt:

17

Số Hồng Y Cử Tri Trở Lại Mức 120 Vị

 

G. Trần Đức Anh, O.P. 

Hôm 07 tháng Mười Một vừa qua, Đức Hồng y Angelo Scola, nguyên Tổng giám mục giáo phận Milano, bắc Ý, tròn 80 tuổi, và không còn quyền bầu Giáo hoàng. Số hồng y cử tri trở lại mức tối đa 120 vị, như thánh Phaolô VI Giáo hoàng đã ấn định hồi năm 1975.

 

Đài Chân Lý Á Châu:

 

18

ĐTC Phanxicô gửi sứ điệp đến Diễn đàn Paris vì Hoà bình lần thứ 4

 

Ngọc Yến

Trong sứ điệp gửi đến các tham dự viên tại Diễn đàn Paris vì Hoà bình lần thứ 4, từ ngày 11 đến 13/11, ĐTC Phanxicô viết: “Không thể có sự hợp tác tạo ra hòa bình nếu không có cam kết chung cụ thể về việc giải trừ quân bị toàn diện”. Và ngài kêu gọi “hy vọng có trách nhiệm” để cải thiện thế giới và thoát khỏi đại dịch.

Vatican News Tiếng Việt:

 

.

STT

Giáo Hội Việt Nam

Tác giả

Nội dung chính

Nguồn

1

Vẻ đẹp của tử đạo Kitô giáo

Lm. Phaolô Nguyễn Thành Sang

Chúng ta cùng tìm hiểu lại và sống ý nghĩa cũng như vẻ đẹp của tử đạo trong Kitô giáo,

Hdgmvietnam.com:

2

Tìm hiểu Thượng Hội Đồng Giám Mục giai đoạn giáo phận (10/2021 – 08/2022)

 

Văn phòng thư ký Hội Đồng Giám Mục Việt Nam

Chủ đề của Thượng Hội Đồng Giám Mục lần thứ XVI là Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành: hiệp thông, tham gia, sứ vụ. Vào tháng 4 năm 2021

Hdgmvietnam.com:

3

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam: Thông báo về tiến trình tham gia Thượng Hội Đồng Giám Mục tại các Giáo phận

 

Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm

Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới lần thứ XVI sẽ họp Đại hội vào tháng 10 năm 2023 với chủ đề Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành: hiệp thông – tham gia – sứ vụ….

Hdgmvietnam.com:

4

Kinh cầu cho Thượng Hội đồng Giám mục 2023

 

 

HĐGMVN

 Lạy Chúa Thánh Thần là Ánh sáng Chân lý vẹn toàn,
Chúa ban những ân huệ thích hợp cho từng thời đại,…

Hdgmvietnam.com:

5

Thái độ dành cho những người thuộc giới tính thứ ba

Pr. Lê Hoàng Nam, SJ

Câu hỏi: Con có quen mấy bạn tự nhận mình là giới tính thứ ba. Theo con được biết, đạo Công giáo không cổ vũ cho vấn đề này, con phải làm sao?

Hdgmvietnam.com:

.

STT

Các Giáo Phận

Tác giả

Nội dung chính

Nguồn

1

Thánh Giuse và các nạn nhân đại dịch Covid-19

 

Xuân Giang

Trong bối cảnh thế giới đang phải đối diện với đại dịch Covid-19 kinh hoàng, Thánh cả Giuse có liên hệ đặc biệt với các nạn nhân ít nhiều chịu ảnh hưởng, đến nỗi ngài là vị Thánh chúng ta cần đến trong cơn đại dịch.

 

Giáo phận Bùi Chu:

 

2

Có chăng những vị thánh không phải người Công giáo?

 

G. Võ Tá Hoàng chuyển ngữ

Chúng ta nên nhớ rằng Thiên đàng không chỉ dành cho những người được phong thánh.

Giáo phận Qui Nhơn:

(Nguồn tin: https://www.it.aleteia.org)

3

Xin lỗi, Mark Zuckerberg: Những người Công giáo chúng tôi cần thế giới thực, không phải siêu vũ trụ

 

Jim McDermott

Tuần vừa rồi Mark Zuckerberg đã cố gắng đánh lạc hướng thế giới khỏi một chuỗi không hồi kết liên quan đến những tiết lộ gây sốc về Facebook bằng thông cáo rằng công ty này đổi tên thương hiệu thành Meta.

Giáo phân Qui Nhơn:

Grêgôriô Võ Trần Nhựt chuyển ngữ

Từ: https://www.americamagazine.org

 

4

Thông Báo Phong Chức Linh Mục Và Phó Tế (03/12/2021)

 

TGM Kon Tum

Thông báo phong chức 8 ứng viên Lm và 9 ứng viên PT

Giáo phận Kon Tum:

 

5

Ý Nghĩa “Hành Hương” Của Người Công Giáo

 

Cát Đằng

 

  Hành hương là một phong tục tôn giáo xuất hiện từ rất sớm trong các tôn giáo cổ và có lẽ nó mang nhiều ý nghĩa khác nhau.

Giáo phận Kon Tum:

6

Những mảnh đời

 

Bích Huyền – MTG Đà Lạt

Trong dịp đi phục vụ tuyến đầu này, tôi được nghe rất nhiều tâm sự của những bệnh nhân vì trong bối cảnh ở bệnh viện, không có người thân bên cạnh, thì họ coi những bệnh nhân cùng phòng là anh chị em, coi các tình nguyện viên là người thân của họ…

Tgpsaigon:

7

Tập san Tiếng Vọng Số 23, Tháng 11 Năm 2021

 

Ban MV Tryền Thông Gp Kon Tum

Bản tin Gp Kon Tum năm thứ II, số 23/11/2021

Giáo phận Kon Tum:

 

Tiếng Vọng Số 23, Tháng 11 Năm 2021

8

Lược Sử Giáo xứ Thăng Thiên

Lê Minh Sơn (thực hiện)

Giáo xứ Thăng Thiên ngày nay nằm trong trung tâm Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai,

thuộc Giáo hạt Pleiku, Giáo phận Kontum.

Giáo phận Kon Tum:

Giáo Xứ Thăng Thiên

9

Thông Báo Của Ban Yao Phu Gp Kon Tum: Ngày Thánh Tổ Giáo Phận Và Ngày Yao Phu (15/11/2021)

Cha Bề trên  Phaolô Nguyễn Đức Hữu

V/v: Tổ chức lễ Thánh Tổ Giáo Phận và ngày Yao Phu.

 

 

Giáo phận Kon Tum:

Thông Báo Của Ban Yao Phu Giáo Phận: Ngày Thánh Tổ Giáo Phận Và Ngày Yao Phu (15/11/2021)

.

STT

Các Hội Dòng

Tác giả

Nội dung chính

Nguồn

1

Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam khai mạc thường huấn 2021

Jos Trần Hữu Hoan

Kỳ thường huấn của Tỉnh Dòng, kéo dài 4 ngày từ 10-13/11 với chủ đề: Tư Vấn Tâm Lý Mục Vụ. Do hoàn cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nên Tỉnh Dòng tổ chức thường huấn dưới hai hình thức tham dự: Những người ở Sài Gòn và các vùng phụ cận tham dự trực tiếp, còn những anh em ở xa không thể về Sài Gòn được thì tham dự dưới hình thức trực tuyến trên ứng dụng Zoom.

Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam:

2

Đức Hy Vọng: sứ mạng của người Công Giáo cho thế giới hôm nay

 

 

Trần Như Ý Lan CND

Thách đố lớn lao của thời đại chúng ta là khơi nguồn, thắp sáng niềm hy vọng. Bài viết này nhằm củng cố niềm hy vọng, khơi dậy nơi người Công Giáo hôm nay trách nhiệm thắp sáng niềm hy vọng, và trước nhất, hãy là chứng tá sống động của niềm vui và hy vọng cho thế giới bất ổn và đau khổ quanh ta

Dòng Đaminh Việt Nam:

3

Thư của Cha Bề trên Tổng quyền DCCT nhân Ngày Cổ võ Ơn gọi Thừa sai DCCT và Ngày Thế giới Người nghèo

 

Michael Brehl, C.Ss.R.

Bề trên Tổng Quyền

Tại Giáo xứ Dòng Chúa Cứu Thế ở Togliatti, thuộc châu Âu, nằm ở Nga, một nhà thờ mang tên Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã được thánh hiến. 

Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam:

 (Theo Scala News)

4

Bác ái trong đời sống cộng đoàn 

Thanh Lệ

 

Bác ái – đó là hai từ gặp không nhiều ngoài xã hội nhưng đây là hai từ không thể thiếu trong mỗi cộng đoàn dòng tu nói chung và cộng đoàn dòng tu nữ nói riêng.

Dòng Đaminh Rôsalima:

5

Xét mình trong việc sử dụng mạng xã hội

Hoàng Toàn, S.J.

Một lời mời gọi để chất vấn chính mình và với nhau trong việc sử dụng phương tiện là cần thiết. Hy vọng chúng ta sẽ có cái nhìn chân thực hơn, sâu sắc hơn về những gì đang thực sự xảy ra trong thế giới quanh ta mỗi ngày, chứ không chỉ những thứ được cung cấp cho chúng ta qua những thuật toán.

Dòng Tên:

6

Lịch sử các Thánh Kitô giáo

 

Roberto Rossetti 

  

Tác giả không có tham vọng thuật lại cuộc đời của tất cả các thánh nhân Kitô giáo, nhưng chỉ muốn theo dõi sự tiến triển trong quan niệm của các Kitô hữu về thánh nhân trải qua lịch sử, đặc biệt là qua những lối trình bày các khuôn mẫu nếp sống cũng như những cách thức diễn tả lòng tôn kính đối với các thánh. 

 

Thời sự thần học:

 

7

Vùng Tây Nguyên nhớ về bà Anê

 

Cộng đoàn Thánh Thể, FMI 

Dấu chân của người nữ tu đã đi và nay đang sống lại trên miền đất Tây Nguyên, với hơn 10 năm bà trải bước trên mảnh đất này.

Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm:

.

Ý Lực Sống 4: LÀM VIỆC THIỆN

Ảnh minh họa

* Chừng nào bạn CÒN CÓ THỂ,

* Hãy làm càng nhiều VIỆC THIỆN càng tốt.

* Cho càng NHIỀU NGƯỜI càng tốt.

* Bằng mọi PHƯƠNG TIỆN có thể.

* Trong mọi CÁCH có thể.

* Tại mọi NƠI có thể.

* Vào mọi LÚC có thể.

(John Wesley 1703-1791. DOCAT tr.34)

     Tâm sự: Mấy câu trên được gọi là “Nguyên tắc của John Wesley “. Ông là một mục sư Anh Giáo. Cuộc đời ông mê hai điều: Tư tưởng Chúa Giêsu và việc làm từ thiện.

     Mình dạy cho các em thiếu nhi: Chúng con không có tiền mà chúng con có nụ cười rất dễ thương. Hãy cười với Mẹ, hãy cười với bạn nghèo. Hãy giúp bạn nghèo một cây bút. . . Tập làm việc thiện là tập nghĩ đến người khác và đem niềm vui đến cho họ. Dễ thôi mà !

     Đối với người lớn thì sao ?

     Mình đọc thư kêu gọi của Đức cha Linh, Chủ Tịch HĐGM VN : Thương Saigon quá ! Nơi nào khó khăn đều có mặt Saigon! Bây giờ Saigon gặp khó, chúng ta hãy cùng hướng về Saigon! Thư này rất cảm động. Và mình nghĩ đến tư tưởng này của John Wesley :

1. Chừng nào bạn CÒN có thể.

Sẽ đến lúc ta không còn có thể, mặc dù ta rất muốn làm ! Mình nhớ ở đâu đó có câu: Nếu trẻ mà biết, nếu già mà có thể! “Si la Jeunesse savait, si la vieillesse pouvait!” Trẻ chưa hiểu biết để làm, già hiểu biết, hết làm nổi ! Bây giờ bạn đang còn có thể mà ?!

2. Hãy làm càng nhiều VIỆC THIỆN càng tốt.

     Việc Thiện là Kho Tàng trên trời! Chúa Giêsu tha thiết dặn dò: Hãy tích trữ kho tàng trên trời ! Càng nhiều càng tốt! Mối mọt không gặm nhấm được, ten sét không làm hư được, kẻ trộm không lấy được ! Không lẽ Chúa Giêsu phỉnh gạt ta ? Kho tàng của ta là có để “tên” ta ! Ta sẽ xài, không lẽ Chúa xài của ta sao ?! Xưa Chúa bảo anh thanh niên giàu có: Bán mọi sự anh có rồi cho người nghèo, anh sẽ có một Kho Tàng trên Trời. Nhưng anh không chịu, vì anh giàu hay là anh không tin Lời Chúa. Uổng quá! Loại người như anh ta chắc thế gian này nhiều lắm! Còn bạn ? Còn tôi? Cũng khó trả lời thật đó!

3. Cho càng NHIỀU NGƯỜI càng tốt!

     Gặp ai cũng chào, cũng hỏi han thân thiện là điều rất quý. Một nụ cười, một cử chỉ đầy tình người, ai cũng cần. Mình vào bệnh viện thăm một người quen hoặc ban bí tích cho người bệnh, sau đó hỏi người này,thăm người nọ mặc dù không quen, rồi sau đó thì vui cả phòng. Ai cũng thích được thăm hỏi mà. “Giúp” như vậy cho càng nhiều người càng tốt. Những dịp rất tốt để nói về Chúa cho mọi người, hoặc để cho mọi người biết mình là con của Chúa.

4. Bằng mọi PHƯƠNG TIỆN có thể .

     Ngày xưa Chúa Giêsu và môn đệ đi bộ để Loan báo Tin Mừng. Giáo Hoàng bây giờ thì phải đi máy bay thôi! Mình có nhóm giáo lý viên người Thượng, tối đi các làng dạy thì đi xe đạp phải có đèn pin ! Mình sắm xe Honda là đi rẹt rẹt tới nơi liền mà ai cũng siêng đi ! Một lần thấy người Thượng khiên người nhà trên cái võng đến bệnh viện để mổ ruột thừa. Đi cả đêm mà cách bệnh viện chừng 3 km thì bệnh nhân rất trẻ đã chết! Để người chết trên lề đường, xúm nhau ngồi khóc rất tội nghiệp! Hôm đó (2012) mình quyết định mua xe cứu thương miễn phí cho người nghèo ở vùng xa ! Mua 1 chiếc rồi 2 chiếc, rồi 3 chiếc luôn! Đã cứu sống nhiều người nghèo! Thật đấy! Bây giờ người ta còn phải đi bằng máy bay nữa cơ may ra mới kịp !

5. Trong mọi CÁCH có thể.

     Mỗi người đều có cách của riêng mình. Linh mục có cách của linh mục. Thầy thuốc có cách của thầy thuốc. Thầy giáo có cách của thầy giáo. Nhà giầu có cách của nhà giàu. Nhà nghèo có cách của nhà nghèo. . . Ai cũng phải làm từ thiện theo cách của mình !

6. Tại mọi NƠI có thể.

     Tại cơ quan của mình, tại xí nghiệp của mình, tại lớp học của mình, tại chợ búa nơi mình mua hàng của người nghèo, nơi mình bán hàng cho người nghèo. . . Ôi ! Kể sao cho hết ! Và nhất là ngay trong gia đình mình trong những ngày bị “giam” vì covid ! Hãy từ thiện trong lời nói, trong cử chỉ, trong phục vụ nhau.

7. Vào mọi LÚC có thể.

     Lúc nào cũng phải làm việc thiện. Lúc giàu cũng như lúc nghèo. Lúc còn trẻ cũng như lúc về già. Lúc ở nhà cũng như lúc ở ngoài đường. . . Hễ con người có tâm hồn bác ái yêu thương thì LÚC nào cũng sống như vậy mà !

     Cuối cùng với các bạn ở Saigon : Thương lắm lận mà không biết làm sao? Kontum thì xưa nay chưa có covid, nhưng được canh phòng rất ngặt ! Ai cũng nghĩ phòng bệnh hơn chữa bệnh ! Người Saigon lâu lắm rồi không đến Kontum “từ thiện” được, người Thượng thời covid không ai thuê làm, mùa màng thu không đủ sống, con cái lại đông . . . Khó khăn chồng chất! Vậy mà có nhóm bạn trẻ Kontum kiếm cách gom rau xanh hoa quả để tỏ tình với Saigon! Nghe nói có một em bé người Thượng đem tới 2 ký gạo để gửi giúp người Saigon ! Cảm động chứ ?! Đồng bào Thượng tuy nghèo nhưng rất quảng đại nhé. Mình từng cảm nghiệm điều này ! Hôm CN vừa rồi mình cùng mấy em nhà Mồ Côi Vinh Sơn xúm nhau lần hạt Mân Côi cầu cho các ân nhân của các em ở Saigon và đã cùng nhau cầu nguyện và hát rất sốt sắng! Các em chỉ biết làm như vậy thôi! Tin tưởng Chúa nhận lời các em!

     Saigon ơi !Cố lên nhé ! Cả nước đang hướng về Saigon đấy. Hẹn gặp nhau tại Kontum nữa nhé. Hiệp thông với nhau trong lời cầu nguyện.

14/07/2021

Linh Mục Phêrô Nguyễn Vân Đông – Gp Kon Tum

WGPKT(13/11/2021) KONTUM