Ban Mục Vụ Truyền Thông Giáo Phận Kon Tum
Bản Tin Tổng Hợp Trong Tuần
Chúa Nhật 31/10/2021 – Thứ Bảy 06/11/2021
.
STT |
Giáo Hội Hoàn Vũ |
Tác giả |
Nội dung chính |
Nguồn |
1 |
ĐTC Phanxicô tiếp Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden |
Vatican News |
Trưa 29/10/2021, sau khi tiếp Tổng thống Hàn Quốc, tại Dinh Tông toà, Đức Thánh Cha đã tiếp Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng với phu nhân Tổng thống và đoàn tuỳ tùng, trong chuyến thăm chính thức đầu tiên của tổng thống Hoa Kỳ tới Vatican kể từ khi ông nhậm chức. |
|
2 |
ĐTC cầu nguyện cho những người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại Việt Nam |
Ngọc Yến
|
Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 31/10, sau khi đọc kinh, Đức Thánh Cha hướng đến và cầu nguyện cho người dân Việt Nam, đặc biệt là những người đang phải chịu đựng trận lũ lụt trong những ngày này. |
|
3 |
Kinh Truyền Tin 01/11: Không có sự thánh thiện nào mà không có niềm vui |
Văn Yên, SJ |
Trưa thứ Hai 1/11, Lễ trọng kính các Thánh Nam Nữ, Đức Thánh Cha đã cùng đọc Kinh Truyền Tin với các tín hữu như vẫn thường làm trong các ngày lễ trọng.. |
|
4 |
ĐTC dâng Thánh lễ cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời |
Hồng Thủy |
Vào lúc 11 giờ sáng thứ Ba ngày 2/11/2021 tại Nghĩa trang Quân đội của Pháp ở khu vực Monte Mario của Roma, Đức Thánh Cha đã dâng Thánh lễ để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. |
|
5 |
Các Giáo Hội Kitô Đức Yêu Cầu Công Nhận Nghĩa Trang Là Di Sản Phi Vật Thể |
Ngọc Yến |
Các Giáo hội Kitô Đức yêu cầu các nghĩa trang của các Kitô hữu được công nhận là di sản văn hoá phi vật thể. Mục đích là để có thể duy trì và phát triển hơn nữa các không gian văn hoá trong tinh thần của UNESCO. |
|
6 |
ĐTC bổ nhiệm một nữ tu vào vị trí thứ hai của Quốc gia thành Vatican |
Hồng Thủy |
Chức vụ Tổng Thư ký Phủ Thống đốc thành Vatican trước đây thường do một giám mục nắm giữ. Sơ Petrini là phụ nữ và thành viên không phải là giáo sĩ đầu tiên được bổ nhiệm vào chức vụ này. |
|
7 |
Kitô giáo và Hồi giáo kêu gọi bảo vệ các nơi thờ tự
|
Ngọc Yến |
Lý do đưa ra lời kêu gọi liên tôn là do trong thời gian gần đây có nhiều cuộc tấn công đẫm máu nhắm vào các nơi thờ tự, trong lúc các tín đồ đang cầu nguyện. |
|
8 |
Hội thừa sai Paris và lịch sử hơn 360 năm truyền giáo |
Ngọc Yến- Vatican News |
Lịch sử hơn 360 năm truyền giáo của Hội thừa sai Paris (1658) được ghi dấu với gần 4.500 linh mục đã được gửi đi truyền giáo. Trong số đó, có nhiều vị đã được phúc tử đạo và có 23 vị đã được Giáo Hội phong thánh. |
|
9 |
Ý cầu nguyện tháng 11: ĐTC kêu gọi cầu nguyện cho những người đang bị suy nhược
|
Hồng Thủy |
Trong video ý cầu nguyện trong tháng 11, được Mạng lưới Cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo hoàng phổ biến vào ngày 3/11/2021, Đức Thánh Cha yêu cầu các tín hữu Công giáo trên khắp thế giới cầu nguyện cho những người bị trầm cảm hoặc kiệt sức, để họ có thể tìm thấy sự hỗ trợ mà họ cần. |
|
10 |
ĐTC dâng Thánh lễ cầu nguyện cho các Hồng y và Giám mục qua đời |
Ngọc Yến |
Lúc 11 giờ, 04/11, Đức Thánh Cha đã chủ sự Thánh lễ tại đền thờ thánh Phêrô để cầu nguyện cho 17 Hồng y và 191 Giám mục đã qua đời trong vòng 12 tháng qua trong toàn Giáo Hội. |
|
11 |
Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ phát động chiến dịch chống bách hại phụ nữ
|
Ngọc Yến |
Từ ngày 17 đến 24/11, các nhà thờ, công trình tưởng niệm và các toà nhà công cộng trên khắp thế giới được mời gọi chiếu sáng bằng những ngọn đèn màu đỏ để thu hút sự chú ý và tưởng niệm các cuộc bách hại các Kitô hữu trên toàn thế giới. Năm nay sáng kiến của Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ (Acs) mời gọi mọi người quan tâm đến bạo lực mà các phụ nữ thuộc các nhóm thiểu số phải chịu đựng. |
.
STT |
Giáo Hội Việt Nam |
Tác giả |
Nội dung chính |
Nguồn |
|
1 |
Bổ nhiệm Giám mục phó Bắc Ninh
|
HĐGMVN |
Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm linh mục Giuse Đỗ Quang Khang, thuộc linh mục đoàn Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, |
||
2 |
Huy Hiệu Giám Mục Của Hai Đức Cha François Pallu Và Lambert de la Motte |
Nt. Marie Fiat Tuyết Mai, MTG |
Mỗi một Giám mục luôn luôn có một huy hiệu đi kèm. Thật giá trị khi các Văn khố vẫn còn giữ cẩn thận các thủ bút còn lưu dấu niêm ấn của Đức cha Pallu và Đức cha Lambert… |
||
3 |
Đôi nét về Thượng Hội Đồng Giám Mục XVI |
Lm. Giuse Lê Danh Tường |
Để cùng thực hiện bổn phận của mỗi tín hữu là tham gia vào Thượng Hội đồng, cách đặc biệt ở giai đoạn cử hành tại Giáo hội địa phương, chúng ta cùng tìm hiểu đôi nét về Thượng Hội đồng này. |
||
4 |
Mười cách để giúp đỡ người khác lên thiên đàng trong mỗi ngày sống |
Quang Sáng chuyển ngữ |
Những lời đầy mạnh mẽ sau đây của Thánh Tôma Aquinô, Tiến Sĩ Hội Thánh sẽ đánh thức chúng ta từ tận đáy tâm hồn để thi hành những điều tốt lành cho Thiên Chúa: “Linh hồn bất tử của một con người thì cao quý hơn cả toàn vũ trụ”.
|
||
5 |
Đức Giê-su Ki-tô – Đường công chính |
Gm. Phêrô Nguyễn Văn Viên |
công chính liên quan đến lẽ phải, công bằng, công minh, chính trực, ngay thẳng, thỏa đáng, đúng đắn, thẳng thắn, thành thật, chính xác, đơn sơ, khiêm tốn, thanh cao |
||
6 |
8 truyền thống liên qua đến |
Cerith Gardiner |
Ngày 02/11 là một ngày trọng thể trong niên lịch Giáo Hội khi chúng ta cầu nguyện cho linh hồn của những người thân yêu. Trong quá khứ, có nhiều truyền thống đáng suy nghĩ mà ngày nay không còn được tuân giữ… |
||
7 |
Đức Tổng Giám Mục Roche: Việc cải cách Thánh Lễ của Công Đồng Vatican II là việc không thể đảo ngược được
|
Gerard O’Connell (Hoàng Vũ, SJ chuyển ngữ) |
Trong bài thuyết trình công khai đầu tiên, với tư cách là Bộ trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, Đức Tổng Giám mục Arthur Roche nói rõ về đường hướng mà Bộ sẽ thực hiện dưới sự lãnh đạo của ngài. |
.
STT |
Các Giáo Phận |
Tác giả |
Nội dung chính |
Nguồn |
1 |
3 linh mục Philippines bị huyền chức vì ứng cử vào cơ quan công quyền |
Theo The Manila Times Gioakim Nguyễn biên dịch
|
Ít nhất 3 linh mục Công Giáo đã bị huyền chức giáo sĩ vì tham gia ứng tuyển vào cơ quan công quyền cho đợt bầu cử quốc gia và địa phương 2022. |
(Theo The Manila Times)
|
2 |
Nước Ý sẽ có Đặc phái viên bảo vệ tự do tôn giáo
|
G. Trần Đức Anh, O.P. |
Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ, phân bộ Ý, chào mừng Chính phủ Ý đang ở trong tiến trình bổ nhiệm một đặc phái viên để bảo vệ tự do tôn giáo.
|
(Theo RVA) |
3 |
Chuyện Mân Côi trong lễ đón các Tình nguyện viên phục vụ Bệnh viện Dã chiến |
Sơn Nữ SPC |
Các sơ đã phải tìm đủ mọi cách để đưa bệnh nhân khiếm thị ấy ra ngoài ánh sáng – điều này khiến liên tưởng đến Mùa Sáng của Kinh Mân Côi.” |
|
4 |
Học viện Công giáo Việt Nam: Thông báo mở lại các lớp Mục vụ, Đào tạo, Ngoại ngữ |
Lm. Vinh Sơn Nguyễn Cao Dũng, SCJ |
Nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của Giáo hội, Học viện Công giáo Việt Nam (HVCGVN) tiếp tục mở và dời các khóa học Ứng dụng chương trình Mục vụ và Đào tạo trong năm học 2021 – 2022 vào học kỳ II bắt đầu từ tháng 1 năm 2022. |
|
5 |
Giáo phận Phát Diệm: Kết quả Cuộc thi Phim Tài liệu lần I & Khởi động lần II |
BTT GP Phát Diệm |
Sau hơn một năm phát động cuộc thi (01.5.2020-30.8.2021) phim tài liệu “Giáo xứ quê tôi” lần I, Ban Truyền thông (BTT) Phát Diệm đã nhận được 22 phim dự thi từ các giáo xứ. |
|
6 |
Khuôn mặt thơ Công giáo đương đại |
Bùi Công Thuấn |
Giới thiệu hhuôn mặt thơ Công giáo đương đại: Sơn Ca Linh. Sơn Ca Linh là bút danh ghi dưới tên những bài thơ của Lm Giuse Trương Đình Hiền, hiện là Tổng Đại diện Giáo phận Qui Nhơn. |
|
7 |
Thực hư có giáo sĩ Inêxu lén truyền giáo ở Đại Việt năm 1533 |
Lm Gioan Võ Đình Đệ |
Xưa nay nhiều tài liệu giáo sử cho rằng năm 1533 có giáo sĩ I-nê-xu (hay I-nê-khu, I-ni-khu) đến truyền giáo tại Ninh Cường, Quần Anh huyện Nam Chân, và Trà Lũ huyện Giao Thủy, thuộc tỉnh Nam Định ngày nay…Giáo sĩ I-nê-xu thuộc dòng tu nào ? Thực hư việc ông đến Đại Việt truyền giáo vào năm 1533? |
|
8 |
Lược Sử Giáo xứ Bon Ma Djơng |
Lê Minh Sơn (thực hiện) |
Giáo xứ Bon Ma Djơng, tức Trung Tâm Truyền Giáo Bon Ma Djơng, do các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế phụ trách ở ngay trong Thị xã Ayun Pa, thuộc Tỉnh Gia Lai.
|
Giáo phận Kon Tum: Giáo Xứ Bon Ama Djơng |
9 |
GP Kon Tum: Thánh Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời 02.11.2021 |
Minh Sơn
|
Vào lúc 7g30’ sáng ngày 02.11.2021, Đức Cha Aloisiô Giám mục Giáo phận Kon Tum đã dâng thánh lễ cầu cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời tại Khu đất An Táng dành cho Linh mục và Tu sĩ. |
Giáo phận Kon Tum: Thánh Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời (02/11/2021) |
10 |
Niềm Vui Lên Đường |
Ban Truyền Thông FMI tổng hợp |
Là tu sĩ, chúng tôi học sống trọn vẹn hơn căn tính và bản chất truyền giáo của Giáo hội trong đời sống thánh hiến và sứ vụ. Từ những năm tháng đầu tiên đến với Hội dòng, luật Dòng dạy chúng tôi loan báo Tin Mừng bằng chính đời sống của mình.
|
Giáo phận Kon Tum: Niềm Vui Lên Đường |
.
STT |
Các Hội Dòng |
Tác giả |
Nội dung chính |
Nguồn |
1 |
Đại chủng viện Huế: Thánh Lễ khai giảng năm học 2021-2022 |
Xuân Bích Việt Nam |
Sáng ngày 01/11/2021, Thánh lễ khai giảng năm học 2021-2022 của Đại Chủng viện Huế được cử hành trọng thể với đại lễ kính mừng Chư Thánh Nam Nữ, do Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giáo phận Huế chủ tế. |
|
2 |
Một Hội Dòng Được Khai Sinh
|
BTT Hiệp Nhất |
Ngày 01/11/2021, Đức Cha Cosma, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh, đã chủ tế Thánh Lễ Tạ Ơn và ký sắc lệnh chính thức thiết lập Hội Dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất, sau gần 60 năm hình thành và phát triển. |
|
3 |
Nhà thờ DCCT đầu tiên dâng kính Thánh Gioan Phaolô II ở Nga được thánh hiến |
Minh Tuệ |
Tại Giáo xứ Dòng Chúa Cứu Thế ở Togliatti, thuộc châu Âu, nằm ở Nga, một nhà thờ mang tên Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã được thánh hiến. |
(Theo Scala News) |
4 |
HỒNG ÂN TIÊN KHẤN 2021 – TD TÂY NGUYÊN |
Ban Truyền Thông TD Tây Nguyên
|
Ngày 12/9/2021 vừa qua Tỉnh Dòng Tây Nguyên vui mừng tổ chức Thánh Lễ Tiên Khấn cho 9 em Tập Sinh tại Công Đoàn Nhà Tập Nhị Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh. |
|
5 |
Ơn Toàn Xá và Văn Hoá Việt Nam |
FX. Nguyễn Hai Tính, SJ |
Hội nhập văn hoá chắc chắn là một yếu tố không thể thiếu. Bài viết này thử trình bày một cái nhìn thần học từ bối cảnh văn hoá Việt Nam về việc lãnh nhận Ơn Toàn Xá, với mong muốn góp phần nhỏ bé vào việc hướng tới xây dựng một thần học hội nhập văn hoá ở Việt Nam, cũng chính là góp phần vào việc loan báo Tin Mừng cho người dân Việt ngày nay… |
.
Ý LỰC SỐNG 3:
4 CHÌA KHÓA CHO THÀNH CÔNG !

1. CƯỜI
2. CHÀO
3. CẢM ƠN
4. XIN LỖI
Tâm sự : Bài này mình hay dạy cho trẻ em chứ ít khi được “dạy” cho người lớn ! Nhưng mình nghĩ người lớn cũng rất cần các thứ này, kể cả người linh mục lớn tuổi như mình. Thật đấy !Bài này mình cũng được đọc ở đâu đó mà lâu lắm rồi nên quên mất “xuất thân” của nó !
Thứ nhất là CƯỜI : Nụ Cười là Chúa đặc biệt ban cho con người. Xài thoải mái không tốn tiền, không tốn giờ chuẩn bị, đứa trẻ nít nằm trong nôi nó cũng xài rất dễ dàng. Ở đời ai cũng thích nó, mà sao chúng ta không chịu xài nhỉ ? Sao chúng ta thích hay xài cái mặt hầm hầm, lúc nào cũng nhăn nhó có vẻ luôn khó chịu ! Có người bảo: Con thích cha cười hơn là làm nghiêm ! Đức thánh cha Phanxico hay cười nhé và nụ cười của ngài là rất dễ thương !
Thứ hai là CHÀO : Chào hỏi và bắt tay cũng là tính cách của con người. Hồi nhỏ mình chăn bò ! Hai đứa chăn bò gặp nhau thì chào hỏi và nói chuyện huyên thuyên, nhưng bò của hai đứa thì khi gặp nhau chúng nó không biết chào hỏi gì cả ! Bò mà ai trách làm chi chớ ! Con nhà có giáo dục thì khi khách đến nhà cho dù là người lạ thì cũng biết mở miệng: Cháu chào bác, chào cô ! Thấy khách đến nhà mình mà cái miệng tịt câm, ai mà mê được chứ. Mà nguyên tắc giao tiếp: Phải mỉm cười rồi chào thì mới đạt ! Chào người ta mà cái mặt như đưa đám tang thì chẳng ai thích đâu. Ông chồng đi làm về tuy mệt mà cũng : “Hello em” với bà vợ một tiếng thì vui lắm chứ ! Rất vui đấy nhé. Thử đi !?
Thứ ba là CẢM ƠN : Không có ngôn ngữ nào mà không có từ “cảm ơn “. Đó là lòng “biết ơn” ! Cha mẹ mà không dạy con cái điều này là thiếu sót về giáo dục nhân bản ! Mình thấy có nhiều trẻ nói cảm ơn rất tự nhiên. Cha mẹ nó đã dạy như thế nên nó thuộc làu làu chả cần nhắc bài đâu! Có những em nhận quà từ tay mình, mắt chằm hăm nhìn quà, mẹ cháu bảo: cảm ơn cha đi, có vẻ cháu không hiểu cảm ơn là gì ! Không dạy con mà ! Lớn lên nó sẽ là kẻ vô ơn ngay cả với cha mẹ mình ! Mình có cảm nghiệm điều này thật sự.
Thư tư là XIN LỖI : Mình có cảm tưởng ở nước mình mà lỡ va nhau thì nghe chửi nhau nhiều hơn: Mày không thấy đường hả ?! Ngay cả khi chính mình sai lỗi! Thế mới tức chứ ! Mình ở Mỹ 6 tháng, những trường hợp như vậy thì mình hay nghe : I’m sorry ! Hiểu là : Rất tiếc ! Mình đi Âu Châu 2 lần tuy ở không lâu, trong những trường hợp này họ hay nói :Pardon ! Nghĩa là : Xin lỗi nhé ! Biết nhận mình có lỗi là điều rất khó. Mình là linh mục, mình cũng thấy điều này cũng có nhiều lần mình vấp phạm vì do tính kiêu căng. Bây giờ nghĩ lại cũng mắc cỡ. Bây giờ già rồi xin nói bằng tiếng Mỹ cho nó đỡ ngượng: I’m sorry ! Rất tiếc ! Giá mà bắt đầu làm linh mục lại như cách đây 50 năm thì “có lẽ” sẽ biết điều hơn ! Cũng không biết nữa!
Kết thúc bài viết bằng một lời dạy của Chúa Giêsu (cố đọc tiếp nhé) :”Nếu con muốn người ta làm cái gì cho con, thì con hãy làm điều đó cho người ta” trước ! Mình muốn người ta cười với mình, mình muốn người ta chào mình, mình muốn người ta cảm ơn mình, mình muốn người ta xin lỗi mình mà !
Vậy, mình hãy đi bước trước và sẽ thấy nhiều người “bước tới” với mình, rồi ngồi đó cười mệt nghỉ luôn cho mà coi.
Chúc THÀNH CÔNG !
Trong ngoặc : Thời buổi covid, ra ngoài đường ai cũng đeo khẩu trang, có người mang tới 2 cái luôn ! Chả biết ai cười ai khóc cả ! Nhưng bây giờ bị “giam” ở nhà cho tới khi có “lệnh” mới ! Hãy mỉm cười với nhau cho vui cửa vui nhà nhé. Chúc thành công. Amen.
Linh Mục Phêrô Nguyễn Vân Đông – Gp Kon Tum
WGPKT(06/11/2021) KONTUM