Học Hỏi Năm Sứ Vụ 2026 – Bài 02: Được Gọi Làm Môn Đệ Thừa Sai, Một Vinh Dự Cao Cả

WGPKT(18/12/2025) KONTUM – Dựa trên hướng dẫn của HĐGMVN năm 2026 với chủ đề: “Mỗi Kitô Hữu Là Một Môn Đệ Thừa Sai”, Ban Loan Báo Tin Mừng Giáo phận Kon Tum đã biên soạn loạt bài “Học hỏi và cầu nguyện trong năm sứ vụ 2026”, để gửi đến quý Cha và quý Cộng đoàn hàng tuần. 

 

 

Tiếng Bahnar

 

 

Tiếng Jrai

 

 

Tiếng Sêđăng

 

 

BÀI 02

ĐƯỢC GỌI LÀM MÔN ĐỆ THỪA SAI,

MỘT VINH DỰ CAO CẢ

1. Đón nhận Lời Chúa: Vinh dự làm người chài lưới người

“Đức Giêsu bảo ông: “Đừng sợ! Từ nay anh sẽ là người chài lưới người ta.” Thế rồi, họ đưa thuyền vào bờ, bỏ mọi sự mà theo Người.” (Lc 5,10b-11)

2. Suy Niệm Lời Chúa (Nâng cấp Ơn Gọi)

Khi Chúa Giêsu mời gọi ông Phêrô đang làm nghề đánh cá, đi theo và làm môn đệ Ngài, ông đã từ chối vì thấy mình kém cỏi, tội lỗi nhưng Chúa đã nói với ông: “Đừng sợ! Từ nay anh sẽ là người chài lưới người ta”. Điều đó cho thấy Chúa mời gọi ông từ bỏ một công việc bình thường là nghề chài cá trở thành một người tham gia vào một công việc lớn hơn của Chúa là đi “chài người” nghĩa là lôi kéo các linh hồn về cho Chúa.  Hôm nay Chúa cũng mời gọi chúng ta từ những con người tầm thường, kém cỏi kể cả tội lỗi nữa, hãy tham gia vào sứ vụ Loan Báo Tin Mừng của Chúa. Đây là vinh dự cao cả vì được Chúa trên quan tâm kêu mời rai đi cùng Chúa,  mang lại hoa trái vĩnh cửu cho các  linh hồn có giá trị hơn mọi công việc trần thế.

3. Lời Cầu Nguyện

Lạy Chúa Giêsu, con tạ ơn Chúa đã chọn con làm môn đệ và sai con đi để mời gọi nhiều người khác cũng trở thành môn đệ Chúa để hưởng hạnh phúc Nước Trời. Xin cho con biết nhận ra niềm vui sướng vì vinh dự cao cả này:  được chọndám ra đi vì Chúa. Xin ban cho con lòng can đảm để bỏ mọi sự (sự sợ hãi, ích kỷ) mà theo Ngài, và để đời con trổ sinh nhiều hoa trái vĩnh cửu cho các linh hồn. Amen. 

4. Thực Hành Trong Tuần

Biến một công việc (nấu ăn, dọn dẹp, làm việc đồng áng) thành hành vi phụng tự bằng cách làm với ý hướng dâng lên Chúa.

– Quyết tâm từ bỏ một thói quen nhỏ gây lãng phí thời gian (xem TV, mạng xã hội vô bổ) để dành thời gian cho cầu nguyện hoặc ra đi thăm viếng người khác.

5. Học Hỏi Giáo Lý

H1: Chúa Giêsu mời gọi Phêrô và các bạn từ công việc nào sang công việc nào?

T: Từ chài lưới cá sang chài lưới người ta.

H2: Tại sao được làm môn đệ thừa sai là một vinh dự cao cả?

T: Vì ta được Thiên Chúa tin tưởng trao cho ta vinh dự phần việc cùng Chúa cứu độ.

H3: Theo  Tông Huấn NVTM số  120, điều gì khiến ta trở thành nhà truyền giáo?

T: Đã gặp được tình yêu của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô.

H4: “Bỏ mọi sự” (Lc 5,11) có ý nghĩa gì đối với người môn đệ ngày nay?

T: Từ bỏ sự ích kỷ, thói quen cũ và sự tiện nghi cá nhân để dấn thân.

H5: Hoa trái của công việc chài lưới người ta là gì?

T: Hoa trái vĩnh cửu (cứu rỗi linh hồn).

H6: Ai được mời gọi trở thành môn đệ thừa sai?

T: Tất cả mọi người Kitô hữu.

H7: Khi ta sống như môn đệ thừa sai, ta làm chứng bằng cách nào?

T: Sống sao cho người khác nhận ra Chúa qua ta (bằng niềm vui và lòng nhân hậu).

 

 

Ban Loan Báo Tin Mừng – Gp Kon Tum