
WGPKT(13/01/2025) – Nhằm giúp các tín hữu chuẩn bị tâm hồn bước vào Năm Thánh 2025, Ban Loan báo Tin Mừng đã thực hiện loạt bài “Học hỏi và cầu nguyện trong năm Sứ vụ”, bắt đầu từ Chúa Nhật I Mùa Vọng ngày 01/12/2024.
Các bài trước:
Học Hỏi Và Cầu Nguyện Trong Năm Sứ Vụ – Bài 1: Cùng Với Giáo Hội Bước Vào Năm Thánh
Học Hỏi Và Cầu Nguyện Trong Năm Sứ Vụ – Bài 2: Cùng Với Giáo Hội Việt Nam Bước Vào Năm Sứ Vụ
Học Hỏi Và Cầu Nguyện Trong Năm Sứ Vụ – Bài 3: Chúng Ta có phúc Vì Được Làm Người
Học Hỏi Và Cầu Nguyện Trong Năm Sứ Vụ – Bài 4: Chúng Ta Có Phúc Vì Được Làm Con Chúa
Học Hỏi Và Cầu Nguyện Trong Năm Sứ Vụ – Bài 5: Chúng Ta Có Phúc Vì Được Chúa Giêsu Cứu Chuộc
Học Hỏi Và Cầu Nguyện Trong Năm Sứ Vụ – Bài 6: Chúng Ta Có Phúc Vì Được Làm Môn Đệ Chúa
Học Hỏi Và Cầu Nguyện Trong Năm Sứ Vụ – Bài 7: Chúng Ta Có Phúc Vì Được Tiếp Nhận Lời Chúa Qua Thánh Kinh
Học hỏi và cầu nguyện trong năm Sứ vụ
Bài 8
Chúa Nhật II Thường Niên
19/01/2025
Sống Trọn Tình Con Thảo Với Chúa Cha
Tải bản PDF tại đây !
CHÚA NHẬT 19/01/2025 (CN II THƯỜNG NIÊN)
Bài 08
SỐNG TRỌN TÌNH CON THẢO VỚI CHÚA CHA
Đón nhận Lời Chúa
“Anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào: Người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa, mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa” (1Ga 3,1-2a).
Suy niệm
Thánh Gioan đã mô tả niềm hồng phúc mà chúng ta không mường tượng được là Chúa Cha đã biểu lộ lòng yêu thương con người đến nỗi đã nâng con người lên, từ loài thụ tạo do Chúa dựng nên, trở thành con cái trong gia đình Ngài; được hưởng mọi quyền lợi và phúc lành của một người con trong gia đình Thiên Chúa. Chúng ta cần cảm nghiệm và sững sờ trước tình yêu bao la này, và ra sức đáp trả bằng việc sống hết tình con thảo với Cha chúng ta.
Cầu nguyện
Lạy Cha yêu dấu của chúng con, mỗi lần nhận ra địa vị được làm con cái trong gia đình Cha, con thật ngỡ ngàn và luôn tự hỏi chúng con đây là ai? Có công lao gì để xứng đáng được Cha thương yêu đến vậy? Chúng con xin tạ ơn lòng yêu thương Cha vô vàn. Chúng con nguyện sẽ đáp trả hồng ân Cha ban bằng cách hết lòng sống trọn tình con thảo với Cha.
Thực hành:
+ Tôi tập thói quen thỉnh thoảng ngước lên trời mỉm cười với Thiên Chúa là Cha tôi đang âu yếm mỉm cười với tôi và dâng lời chúc tụng tạ ơn Ngài bằng kinh Lạy Cha
+ Tôi nhất quyết không bao giờ làm điều gì làm mất lòng Cha yêu dấu của tôi
+ Tôi nguyện sẽ dùng đời sống mình để cộng tác với mọi người thiện chí, tham gia việc tông đồ truyền giáo nhằm làm cho Danh Cha được hiển trị khắp nơi và được mọi người biết đến.
Học hỏi:
H1. Khi đi rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu đã dạy cho chúng ta biết về Thiên Chúa như thế nào?
T. Khi đi rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu đã dạy chúng ta biết nhiều điều về Thiên Chúa như sau:
– Ngài là Cha yêu thương: Ngài yêu thương con người vô điều kiện. Ngài luôn sẵn sàng tha thứ và đón nhận con cái lầm lỗi trở về (Lc 15,11-32).
– Ngài là Đấng tạo dựng và chăm sóc: Ngài biết rõ mọi nhu cầu của chúng ta và luôn sẵn sàng đáp ứng như người cha trong gia đình lo cho con cái mình. (Mt 6,25-34), (Lc 11,11-13)
– Ngài là Đấng công bình và nhân từ: Ngài là Đấng công bình, nhưng cũng rất nhân từ và thương xót với hết mọi người. (Mt 5,43-48).
H2. Tại sao chúng ta phải sống trọn tình con thảo với Chúa Cha
T. Sống trọn tình con thảo với Chúa Cha là cách chúng ta đáp lại tình yêu và ân sủng mà Ngài đã ban cho chúng ta.
H3. Khi sống tình con thảo với Chúa Cha, chúng ta sẽ được những ân phúc nào?
T. Khi sống tình con thảo với Chúa Cha, chúng ta sẽ nhận được những ân phúc sau:
a. Khi sống tình con thảo với Chúa Cha, chúng ta cảm nhận được tình yêu thương và chăm sóc của Chúa Cha trong cuộc sống. Nhờ niềm tin yêu và phó thác nơi Ngài, tâm hồn được an vui cho dù có gặp phải những khó khăn và thử thách trong cuộc sống.
b. Khi sống tình con thảo, chúng ta sẽ tránh xa tội lỗi để khỏi phụ lòng Chúa Cha và cố gắng sống thánh thiện giống như Ngài, nhờ đó cuộc sống chúng ta ngày một thăng tiến và có ý nghĩa.
c. Cảm thấy mình cũng là anh chị em con một Cha trong đại gia đình Giáo Hội, nơi chúng ta tìm thấy sự hỗ trợ, khích lệ và tình yêu thương từ những người cùng đức tin.
H4. Để sống trọn tình con thảo với Chúa Cha, chúng ta cần làm gì?
T. – Siêng năng đọc kinh Lạy Cha và vui thích tham dự thánh lễ
-Cảm nghiệm niềm vui và hạnh phúc vì ơn phúc trọng đại được làm con cái Chúa. Chia sẻ cho những người chúng ta gặp gỡ về ơn phúc này.