ĐHY Parolin Thăm Kuwait: Chúa Giêsu Là Nơi Trú Ẩn Bình An Cho Nhân Loại

Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, cử hành Thánh lễ tại Nhà thờ đồng Chính tòa Thánh Gia ở Kuwait 

Vatican News (16.01.2026) – Trong chuyến thăm chính thức Kuwait từ ngày 14 đến 16/1/2026, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã cử hành Thánh lễ tại Nhà thờ đồng Chính tòa Thánh Gia, nơi chốn an bình cho những người thuộc nhiều nền văn hóa khác nhau đến Kuwait tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn. Ngài cũng mời gọi các giáo sĩ địa phương sống sứ vụ trong tình yêu thương hơn là theo đuổi sự hoàn hảo.

Nhà thờ – nơi chốn hòa bình và hài hòa

Trong bài giảng trong Thánh lễ tại nhà thờ đồng Chính tòa Thánh Gia nhân kỷ niệm 65 năm cung hiến, Đức Hồng y Parolin chuyển đến cộng đoàn lời chào thân ái và sự gần gũi thiêng liêng của Đức Thánh Cha, đồng thời gọi nhà thờ là “một nơi gặp gỡ cho đối thoại đại kết và liên tôn, một nơi trú ẩn an toàn, và một không gian hòa bình và hài hòa”, nhấn mạnh khả năng nuôi dưỡng “đời sống tâm linh của vô số tín hữu từ khắp nơi trên thế giới đến sống và làm việc tại Kuwait”.

Suy tư về địa lý đặc thù của vùng đất này, ngài giải thích sa mạc không chỉ là nơi cô tịch, mà còn là không gian Thiên Chúa giáo dục dân Người qua sự thinh lặng và lắng nghe, nơi Người thiết lập giao ước và bày tỏ sự gần gũi. Từ sa mạc ấy, tiếng gọi của Gioan Tẩy Giả vẫn vang lên, mời gọi con người mở lòng đón nhận Đức Kitô. Biển cả, thường được mô tả là “tấm gương của sa mạc”, lại là biểu tượng của sự hướng dẫn và tín thác, nơi con người học biết sự lệ thuộc vào Đấng Tạo Hóa, như các môn đệ đã gặp Chúa Giêsu giữa sóng gió.

Đức Hồng y Parolin cũng nhấn mạnh sự phong phú và đa dạng của các cộng đoàn Kitô hữu tại Kuwait – hiệp nhất trong khác biệt, Đông và Tây – như dấu chỉ sống động của tính công giáo của Giáo Hội.

Sống sứ vụ trong tình yêu thương

Trong cuộc gặp gỡ hàng giáo sĩ và tu sĩ của Hạt Đại diện Tông tòa Bắc Ả Rập, Đức Hồng y nhắc lại lời của Đức Thánh Cha Lêô nhân Ngày Năm Thánh Linh mục hồi tháng Sáu năm ngoái và mời gọi họ sống sứ vụ của mình trong tình yêu thương hơn là theo đuổi “sự hoàn hảo”: trong niềm vui và nhận thức mình “được Chúa chọn và yêu thương”.

Quan hệ ngoại giao giữa Kuwait và Tòa Thánh 

Trong chuyến viếng thăm Kuwait, Quốc vụ khanh Tòa Thánh đã có những cuộc hội đàm chính thức với Thủ tướng Kuwait. Theo thông cáo báo chí, chuyến thăm của Quốc vụ khanh Tòa Thánh nhằm mục đích tăng cường mối quan hệ hữu nghị và hợp tác mà Tòa Thánh và Nhà nước Kuwait đã duy trì kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1968, khi Kuwait trở thành quốc gia đầu tiên thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh thiết lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh. Chuyến thăm cũng nhằm mục đích làm chứng cho truyền thống lâu đời về sự chung sống tôn giáo luôn là đặc điểm của Nhà nước Kuwait trong khu vực Vịnh Ba Tư.

 

Nguồn: Vatican News (16.01.2026)