Những Thay Đổi Nhân Sự Có Thể Xảy Ra Trong Giáo Triều Rôma Năm 2026

Consistory for the creation of new cardinals on December 7, 2024 | VATICAN MEDIA Divisione Foto

Trong năm 2026 này, có thể có những thay đổi nhân sự ở cấp lãnh đạo trong Giáo triều Roma, vì một số vị đứng đầu các cơ quan trung ương Tòa Thánh đến tuổi nghỉ hưu theo giáo luật là 75 tuổi.

Những vị sẽ tròn 75 tuổi gồm có:

– Đức Tổng giám mục Salvatore (Rino) Fisichella, Quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng và là người tổ chức Năm Thánh 2025 vừa kết thúc.

– Đức Hồng y Lazzaro Du Hưng Thực (You Heung-sik), người Hàn Quốc, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ.

– Đức Hồng y Arthur Roche, người Anh, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích.

Có 3 vị trên 75 tuổi:

– Đức Hồng y Kurt Koch, người Thụy Sĩ Đức, Tổng trưởng Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô. Ngài sẽ tròn 76 tuổi.

– Đức Hồng y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, và Đức Hồng y Kevin Farrell, người Mỹ gốc Ailen, thuộc dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống. Hai vị sẽ tròn 79 tuổi.

– Đức Hồng y Michael Czerny, người Canada gốc Tiệp, thuộc Dòng Tên (SJ), Tổng trưởng Bộ Phát triển nhân bản Toàn diện, sẽ tròn 80 tuổi.

Ngoài ra, hai Hồng y duy nhất đang giữ chức Sứ thần Tòa Thánh cũng sắp hoặc đã tròn 80 tuổi. Đó là Đức Hồng y Mario Zenari, Sứ thần Tòa Thánh tại Syria, đã tròn 80 tuổi hôm mùng 05 tháng Giêng vừa qua; tiếp đến là Đức Hồng y Christophe Pierre, người Pháp, Sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ, sẽ tròn 80 tuổi vào ngày 30 tháng Giêng sắp tới. Vì thế, có thể các ngài nghỉ hưu và Đức Thánh cha sẽ bổ nhiệm những người kế nhiệm.

Trong năm 2026 này, Đức Hồng y Fernando Filoni, Thủ lãnh Hội Hiệp sĩ Mộ Thánh Giêrusalem, cũng sẽ tròn 80 tuổi; trong khi Đức Hồng y James Harvey, người Mỹ, Giám quản Đền thờ Giáo hoàng Thánh Phaolô Ngoại Thành, sẽ tròn 77 tuổi.

Dĩ nhiên, tuổi tác không phải là tiêu chuẩn duy nhất để thay đổi các vị trí lãnh đạo trong Giáo triều Rôma. Một tiêu chuẩn khác là nhiệm kỳ 5 năm, theo đó một vị giám mục hay hồng y được bổ nhiệm.

Năm 2026 còn có một yếu tố đặc biệt: sự qua đời của Đức Giáo hoàng Phanxicô năm ngoái, điều này – theo giáo luật – đã chấm dứt nhiệm vụ của các Tổng trưởng đương nhiệm. Mặc dù Đức Giáo hoàng Lêô XIV, đã yêu cầu các vị tiếp tục đảm nhiệm công việc, “cho đến khi có quyết định khác” (donec aliter provideatur).

 

(Ekai.pl 5-1-2026)

Phúc Nhạc | RVA

Nguồn: vietnamese.rvasia.org/