Ban Mục Vụ Truyền Thông Giáo Phận Kon Tum
Bản Tin Tổng Hợp Trong Tuần
Chúa Nhật 20/03/2022 – Thứ Bảy 26/03/2022
.
|
STT |
Giáo Hội Hoàn Vũ |
Tác giả |
Nội dung chính |
Nguồn |
|
1 |
ĐTC công bố Tông Hiến “Praedicate Evangelium” về Giáo triều Roma |
Hồng Thủy |
Ngày 19/3/2022, lễ thánh Giuse, Đức Thánh Cha đã công bố văn bản của Tông Hiến “Praedicate Evangelium” – Anh em hãy rao giảng Tin Mừng. Tông Hiến mới mang đến cho Giáo triều Roma một cơ cấu có tính truyền giáo hơn để có thể phục vụ các Giáo hội địa phương và việc loan báo Tin Mừng tốt hơn. |
|
|
2 |
Kinh Truyền Tin 20/03: Ở đâu có tình huynh đệ, sự dữ không còn quyền lực |
Vatican News |
Bài huấn dụ của Đức Thánh Cha trong buổi đọc Kinh Truyền Tin vào lúc 12 giờ trưa Chúa nhật 20/3, với các tín hữu tại Quảng trường Thánh Phêrô. |
|
|
3 |
ĐTC Phanxicô: Chiến tranh xâm lược Ucraina là vô nhân và phạm thánh |
Ngọc Yến |
Sau kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 20/03, Đức Thánh Cha tiếp tục lên án chiến tranh tại Ucraina bằng những lời rất mạnh mẽ: bạo lực tàn khốc, một cuộc tàn sát điên cuồng, ghê tởm. Và ngài kêu gọi chấm dứt cuộc chiến này. |
|
|
4 |
ĐTC khuyến khích các linh mục sống ơn gọi phụ tử thiêng liêng theo gương thánh Giuse |
Hồng Thủy |
Ngày 19/3/2022, lễ thánh Giuse, Vatican đã công bố thư Đức Thánh Cha gửi cho dòng thánh Giuse nhân dịp dòng kỷ niệm 150 năm thành lập. Đức Thánh Cha khuyến khích các linh mục của dòng theo gương thánh Giuse bằng cách sống ơn gọi cao cả của tình phụ tử thiêng liêng khi trợ giúp cho những thanh thiếu niên nghèo. |
|
|
5 |
ĐTC Phanxicô: Hoà bình là bản giao hưởng của các dân tộc |
Ngọc Yến |
Sáng thứ Bảy lễ Thánh Giuse, tại đại thính đường Phaolô VI, Đức Thánh Cha tiếp kiến 3.000 thiếu nhi của Dàn hợp xướng thiếu nhi Antonia. Ngài nhấn mạnh “Hoà bình là bản giao hưởng của các dân tộc cùng hoà những tiếng nói khác biệt”. |
|
|
6 |
Thư gửi các linh mục về tiến trình hiệp hành trong Giáo hội |
Hồng Thủy |
Nhân lễ trọng kính thánh Giuse, 19/3/2022, Đức Hồng y Mario Grech, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng giám mục, và Đức cha Lazzaro You Heung Sik, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, đã gửi thư chung cho các linh mục, khuyến khích họ đừng sợ hãi tiếp tục hành trình hiệp hành.
|
|
|
7 |
Toà Thánh thúc đẩy văn hoá gặp gỡ người di cư và tị nạn |
Ngọc Yến |
Thứ Năm 24/3, Phân bộ Người di cư và tị nạn của Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện công bố các Hướng dẫn Mục vụ về Đa văn hoá, với lời tựa của Đức Thánh Cha, nhằm làm cho nền văn hoá gặp gỡ phát triển, hướng đến “một chúng ta” rộng lớn hơn và một Giáo hội ngày càng bao gồm hơn. |
|
|
8 |
Các Giám mục châu Âu kêu gọi đàm phán cho cuộc chiến ở Ucraina |
Ngọc Yến |
Tại sự kiện Ngày Xã hội Công giáo châu Âu lần thứ ba diễn ra từ ngày 17 đến 20/3, một lần nữa các Giám mục châu Âu lên tiếng phản đối cuộc xâm lược của Nga ở Ucraina, đồng thời kêu gọi các bên đàm phán. |
|
|
9 |
ĐTC chủ sự Cử hành Thống hối và thánh hiến Nga và Ucraina cho Đức Mẹ |
Hồng Thủy |
Lúc 5 giờ chiều thứ Sáu 25/3/2022, lễ Thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ, Đức Thánh Cha đã chủ sự Cử hành Thống hối khai mạc sáng kiến truyền thống “24 giờ cho Chúa”. Trong buổi cử hành Thống hối này Đức Thánh Cha đã thánh hiến Nga và Ucraina cho Trái tim Vô nhiễm Đức Mẹ. |
|
|
10 |
Những dấn thân của Chiara Lubich cho sự hiệp nhất nhân loại |
Ngọc Yến |
Chiara Lubich là một trong những khuôn mặt giáo dân nổi bật của Giáo hội thế kỷ XX. Chiến tranh Ucraina nhắc nhở chúng ta nhìn lại đặc sủng của Chiara để tìm ra một hướng đi và hy vọng. |
|
|
11 |
Thánh giá dẫn một người trẻ Hồi giáo đến với Công giáo |
Hồng Thủy |
Chàng thanh niên 24 tuổi Vicky Adam Ubaid Akramsinh ra trong một gia đình Hồi giáo ở Indonesia. Khi đang tìm hiểu Kitô giáo, cây Thánh Giá trên đỉnh một nhà thờ Công giáo anh nhìn thấy trong một giấc mơ đã dẫn anh tìm hiểu Công giáo nhiều hơn và cuối cùng đón nhận đức tin Công giáo. |
|
|
12 |
Chính thống Nga tin tưởng vai trò trung gian của Liên HĐGM châu Âu đối với cuộc chiến ở Ucraina |
Ngọc Yến |
Trong một thư được công bố thứ Năm, 24/3, Đức TGM Chính thống Hilarion, Đặc trách ngoại giao của Toà Thượng phụ Mátxcơva, mời gọi các GM châu Âu làm mọi cách có thể để duy trì đối thoại giữa Nga và phương Tây, và mời gọi Uỷ ban các Hội đồng Giám mục của Liên minh châu Âu (COMECE) “đóng một vai trò quan trọng” trong việc xây dựng cuộc đối thoại. |
|
|
13 |
Đức Thánh Cha: Phụ nữ như một kiểu mẫu cho một cách làm chính trị khác |
Ngọc Yến |
Sáng thứ Năm 24/3, trong buổi tiếp các thành viên của Trung tâm Phụ nữ Ý, Đức Thánh Cha khẳng định: “Câu trả lời thực sự cho chiến tranh không phải là vũ khí, các biện pháp trừng phạt, nhưng là sự chăm sóc”; và “Phụ nữ như một kiểu mẫu cho một cách làm chính trị khác”.
|
|
|
14 |
ĐTC Phanxicô: Người già giữ vai trò không thể thay thế trong việc trao truyền đức tin |
Hồng Thủy |
ĐTC nói rằng trong một thế giới đôi khi tìm cách hủy bỏ các khía cạnh của lịch sử và văn hóa, hoặc thay thế sự thật bằng tin tức hoặc tuyên truyền giả mạo, chúng ta rất cần sự khôn ngoan và kinh nghiệm của những người cao tuổi để giúp các thế hệ mới hiểu biết về Giáo hội…
|
|
|
15 |
TÔNG HIẾN PRAEDICATE EVANGELIUM VÀ SỢI CHỈ ĐỎ LOAN BÁO TIN MỪNG |
Vatican News / Tý Linh chuyển ngữ |
Để hiểu “Praedicate Evangelium”, Tông hiến mới mà Đức Phanxicô ấn định luật về Giáo triều Rôma và sự phục vụ của Giáo triều đối với Giáo hội hoàn vũ. Adélaïde Patrignani của Vatican News phỏng vấn Đức cha Patrick Valdrini, giáo sư danh dự về Giáo luật ở Đại học Giáo hoàng Latêranô. |
|
|
16 |
“BẦU KHÍ HOÀN TOÀN KHÁC” : ĐỨC PHANXICÔ XÁC ĐỊNH LẠI VAI TRÒ CỦA GIÁO TRIỀU NHƯ THẾ NÀO |
Nhật báo La Croix – Tý Linh
|
Trong Tông hiến mới « Praedicate Evangelium » (Hãy rao giảng Tin Mừng), Đức Phanxicô đã biến Giáo triều thành một công cụ hướng đến thế giới, và có nhiệm vụ mang lại từ thực địa những sáng kiến tốt nhất của người Công giáo. Một sự thay đổi văn hóa triệt để. |
|
|
17 |
ĐTC chủ sự Cử hành Thống hối và thánh hiến Nga và Ucraina cho Đức Mẹ |
Hồng Thủy – Vatican News |
Lúc 5 giờ chiều thứ Sáu 25/3/2022, lễ Thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ, Đức Thánh Cha đã chủ sự Cử hành Thống hối khai mạc sáng kiến truyền thống “24 giờ cho Chúa”. Trong buổi cử hành Thống hối này Đức Thánh Cha đã thánh hiến Nga và Ucraina cho Trái tim Vô nhiễm Đức Mẹ. |
.
|
STT |
Giáo Hội Việt Nam |
Tác giả |
Nội dung chính |
Nguồn |
|
1 |
Bổ nhiệm Giám mục Chính tòa giáo phận Hải Phòng |
Linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ |
Ngày 19/03/2022, ĐTC Phanxicô đã bổ nhiệm Đức cha Vinh-Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Chính tòa Ban Mê Thuột làm Giám mục Chính tòa giáo phận Hải phòng, đồng thời, kiêm Giám quản Tông tòa giáo phận Ban Mê Thuột “trống tòa và theo ý Toà Thánh”. |
|
|
2 |
Thông báo về Thánh lễ khởi đầu sứ vụ của Đức Tân Giám mục Chính tòa Hải Phòng |
Lm. Giuse Bùi Hữu Duy Văn phòng TGM Hải Phòng |
Sau hơn 3 năm cầu nguyện và chờ đợi, thứ Bảy, ngày 19/3/2022, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản làm Giám mục Hải Phòng. Thánh lễ Khởi đầu sứ vụ của Đức tân Giám mục lú 9 giờ thứ Năm, ngày 31/3/2022, Nhà thờ Chính Tòa Hải Phòng. |
|
|
3 |
Các Giám mục và Giáo phận Việt Nam năm 2022 |
Văn phòng HĐGMVN |
Cập nhật lúc 08h20 ngày 21.03.2022 |
|
|
4 |
Caritas Việt Nam: Khóa tập huấn trực tuyến cho chiến dịch “Chúng ta cùng nhau – Together we”. |
PTT – Caritas Việt Nam |
Caritas Việt Nam đã tổ chức khóa tập huấn trực tuyến diễn ra trong hai ngày, từ ngày 22 tháng 03 đến ngày 23 tháng 03 năm 2022, với chủ đề: “Xây dựng nền sinh thái toàn diện theo giáo huấn của Giáo hội”. |
|
|
5 |
Cộng tác trong mục vụ để hướng tới một Hội Thánh hiệp hành |
Bertrand Nguyễn Thanh Hoài, CSF. |
Hướng Tới Một Giáo Hội Hiệp Hành: Hiệp Thông, Tham gia, Sứ vụ |
|
|
6 |
Tại sao chúng ta cần trở thành một Giáo hội biết lắng nghe? |
Nt. Anna Ngọc Diệp, OP chuyển ngữ |
Thượng Hội đồng đang được tiến hành, đây là lý do tại sao chúng ta cần trở thành một Giáo hội biết lắng nghe. |
|
|
7 |
Vì sao tôi yêu mến Bí tích Giải tội? |
Bobby Angel / Ngọc Quí |
Nghe có vẻ kỳ lạ khi nói rằng Bí tích Giải tội là một trong những bí tích tôi yêu thích, nhưng làm sao có thể không như thế khi mà tôi đã tìm thấy nơi đây lòng thương xót và sự cứu chuộc vô cùng lớn lao? |
|
|
8 |
Bóng dáng của Phêrô, Tôma và Giuđa trong mỗi chúng ta |
Bill Dodds Nt. Anna Ngọc Diệp, OP Dòng Đa Minh Thánh Tâm chuyển ngữ |
Mỗi chúng ta đều có thể thấy ẩn khuất bóng dáng của Phêrô, Tôma và Giuđa trong chính những lựa chọn, quyết định, cũng như hành động của chúng ta. Có thật thế không? |
.
|
STT |
Các Giáo Phận |
Tác giả |
Nội dung chính |
Nguồn |
|
1 |
Phái đoàn GP Hải Phòng đến chào Đức Tân Giám Mục Chính Tòa |
Vũ Đình Bình |
Lúc 8g30 ngày 21.3.2022, Phái đoàn của Giáo phận Hải Phòng (GP-HP) đã đến Tòa Giám mục Ban Mê Thuột chào Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản -Tân Giám mục Chính tòa Giáo phận Hải Phòng. |
|
|
2 |
Tòa Giám Mục Đà Lạt: Thông báo về Nhóm Trừ Quỷ Bảo Lộc và Cha Đaminh Nguyễn Chu Truyền |
Văn Phòng Tòa Giám mục Đà Lạt |
Thông báo về vụ việc hoạt động của Nhóm Trừ Quỷ Bảo Lộc trong những ngày gần đây và Quyết định của Đức Giám mục nhắc nhở cha Đaminh Nguyễn Chu Truyền. |
|
|
3 |
Thánh Lễ Bổ Nhiệm Cha Chánh Xứ Giáo Xứ Kon Xơmluh |
Cát Đằng |
Thứ 5, ngày 24/03/2022, Đức Cha Alôisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận Kon Tum đã đến thăm Giáo xứ và chủ sự Thánh lễ bổ nhiệm Cha tân Chánh xứ Kon Xơmluh, Giuse Lưu Xuân Minh Trường. |
|
|
4 |
Legio Mariae Comitium Kon Tum Mừng Lễ Truyền Tin |
Minh Sơn |
Comitium Kon Tum tổ chức Lễ Acies và mừng lễ Truyền Tin tại nhà thờ giáo xứ Phương Nghĩa vào lúc 8 giờ ngày 25/03/2022. |
Giáo Phận Kon Tum: https://giaophankontum.com/tin-tuc/giao-phan-kontum/legio-mariae-comitium-kon-tum-mung-le-truyen-tin |
|
5 |
Giáo Phận Kon Tum Tham Gia Chầu 24 Giờ Dành Cho Chúa |
BTT KonTum |
Hình ảnh một số Giáo xứ quanh Tp Kon Tum tham gia chương trình Chầu 24 giờ dành cho Chúa. |
|
|
6 |
KHÁT VỌNG HÒA BÌNH |
Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm |
Lời cầu nguyện cho hòa bình vang lên trong Mùa Chay, mùa hoán cải, nên cũng là lời mời gọi mọi người thay đổi cách suy nghĩ và hành động của mình. |
|
|
7 |
Việc xưng tội có trong Kinh Thánh không? |
TIM STAPLES – Giuse Bùi Xuân Trường chuyển ngữ |
Một vài đoạn văn cuối cùng mà chúng ta sẽ xem xét là Mátthêu 16, 19 và 18, 18. Cụ thể, chúng ta sẽ khảo sát những lời của Đức Kitô nói với Phêrô và các tông đồ: “dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy”… |
|
|
8 |
Âm nhạc đến từ Thiên Chúa: Bài hát và nhạc phụng vụ |
Carlos Ayxelà/ G. Võ Tá Hoàng chuyển ngữ |
Âm nhạc luôn chiếm một vị trí trung tâm trong phụng vụ Kitô giáo. Giống như sự im lặng, âm nhạc là thứ ngôn ngữ mà chúng ta cần có để bước vào trong sự hòa hợp với vẻ đẹp của Thiên Chúa, để khám phá sự hiện diện của Ngài. |
|
|
9 |
Lược sử giáo xứ Hà Bầu |
Minh Sơn |
Công cuộc loan báo Tin Mừng cho các bộ tộc Jrai thuộc tỉnh Gia Lai thực sự bắt đầu và phát triển mạnh mẽ, khi vào năm 1905, cha Bề trên Jules Vialleton (Truyền) của Miền truyền giáo Kon Tum đã gởi thừa sai Gabriel Nicolas (Cận) đến với người Jrai Hà Bầu phía bắc thành phố Pleiku ngày nay. Hai làng đầu tiên xin tòng giáo: Plei Ko và Plei Dât vào năm 1906. |
.
|
STT |
Các Hội Dòng |
Tác giả |
Nội dung chính |
Nguồn |
|
1 |
TỈNH TU NGHỊ 2022 – TD TÂY NGUYÊN |
Truyền Thông TD Tây Nguyên |
Đại biểu của Tỉnh Dòng Tây nguyên Tỉnh Tu Nghị, tại Foyer de Charité Phú Dòng, từ ngày 19 đến 30 tháng 03 năm 2022. Quý chị em có 3 ngày tĩnh tâm, và sau đó là bắt đầu làm việc. Xin Chúa cùng đồng hành với cha và quý đại biểu để cuộc họp mang lại kết quả tốt đẹp cho Tỉnh Dòng. |
|
|
2 |
10 vị thánh nữ có sức ảnh hưởng lớn để chuyển cầu cho phụ nữ và trẻ em bị ảnh hưởng bởi chiến tranh |
Trúc Ly chuyển ngữ |
Chúng ta có thể xin những vị thánh này chuyển cầu cầu nguyện cho các chị em của chúng ta ở Ukraine, Yemen, Ethiopia, và tất cả những nơi có chiến tranh và bạo lực. |
|
|
3 |
Tu sĩ ơi, mình bỏ gì ? |
Nt. Anna Đỗ Khuyên |
Thời gian gần đây, với sự « mất mát » quá lớn trong cơn đại dịch, mọi người dường như ý thức sâu hơn về sự mong manh của phận người. Và ý niệm “buông bỏ » đã được đề cập rất nhiều trên các trang mạng và có cả sách tâm lý dạy “cách buông bỏ” để có được niềm hạnh phúc an nhiên. |
|
|
4 |
Thách đố về đức tin của người thánh hiến |
Nt. Mary Nguyễn Hòa |
Mọi thành phần trong Giáo hội ưu tư gì, trăn trở gì, thao thức gì? Giáo hội dùng phương cách nào để giúp người Kitô hữu, đặc biệt là người tu sĩ trẻ tìm lại niềm tin nguyên tuyền vốn đã nhận được khi lãnh Bí tích Rửa tội. |
|
|
5 |
4 sự thật về ngày lễ truyền tin |
Philip Kosloski/ Chuyển ngữ: Jos. Đăng Vũ |
Tại sao Giáo hội mừng trọng thể Lễ Truyền tin vào ngày 25 tháng 3? “Việc truyền tin” có nghĩa là gì? |
.
Ý Lực Sống 23: Thuận Thiên Giả Tồn, Nghịch Thiên Giả Vong

Ý nghĩa: Thuận theo lẽ Trời thì sống,
Trái với lẽ Trời thì chết.
Ta cứ coi “Trời” nói ở đây là Thiên Chúa. Với những người không tin Chúa, câu này đối với họ thì không là gì cả. Mà thật sự là có Thiên Chúa. Cho dù bạn không tin thì Thiên Chúa vẫn thật sự là có. Bạn không tin Chúa là quyền của bạn, nhưng không phải vì bạn không tin mà bạn có thể “xoá sổ” được Thiên Chúa bao giờ. Nên nhớ là chưa hề có ai đã nêu được “bằng chứng” để chứng minh là không có Chúa, cho nên số người tin có Chúa vẫn luôn luôn “rất” đa số trên thế giới xưa nay.
1. Phải nhìn nhận rằng có rất nhiều người tuyên bố không có thần thánh gì, không có chúa mẹ gì ráo. Tôn giáo là ba xạo, là lừa dối, là mê tín, là một thứ thuốc phiện mà ghiền nó là tiêu đời. Ai có giờ cứ mở gu-gồ ra mà xem những người vô thần nổi cộm nhất, bây giờ thì họ chết rồi mà Thiên Chúa thì vẫn còn: K.Marx (1818-1883); F.Nietzsche (1844-1900); L. Feuerbach ( 1804-1872) . . . Rồi những nhà cầm quyền “độc tài” tự xưng là vô thần đã cố ý xoá bỏ tôn giáo khỏi chế độ của họ. Nhiều người trong họ đã chết rồi mà tôn giáo vẫn còn trong đất nước họ . Nghịch Thiên giả vong mà.
2. Trên thế giới bây giờ, có nhiều người cầm quyền trị nước, không tuyên bố vô thần, có khi còn tự nhận mình là “đạo tốt” mà chủ trương phá thai, làm luật hổ trợ cho việc phá thai. Cha mẹ “dạy” con cái làm điều xấu thì cha mẹ cũng có tội chứ. Đạo Chúa là cấm giết người. Giết trẻ con trong bụng mẹ là trọng tội. Điều đó là trái với lẽ Trời. Mình đã từng bế trên tay những Thai Nhi bị giết chết như thế, và mình đã không cầm lòng được !
3. Trên thế giới cũng có những chế độ tuyên bố vô thần, muốn xoá bỏ tôn giáo bằng mọi cách, nhất là đạo của Chúa Giêsu. Đã có những giám mục, linh mục ngồi tù rồi chết trong tù , nhiều tín đồ cũng vậy . . . Mà lạ lắm, cả một chế độ đang hùng mạnh nhất nhì trên thế giới, rồi không ai đánh đập gì mà cũng tự nhiên sụp đổ rất nhanh, mặc dù súng đạn đầy kho, bom nguyên tử đầy nhà, binh lính đầy trại ! Họ vẫn tự xưng là mình “muôn năm “ ! Mà được bao nhiêu năm đâu ? Nghịch Thiên giả vong mà ! Đất nước ta hàng 300 năm bắt bớ đạo, giết hàng trăm ngàn người có đạo ! Đau khổ vô cùng . Hai ngàn năm lịch sử của đạo Công giáo trên cả thế giới là như vậy cho đến bây giờ luôn. Nước mình bây giờ có 7 triệu người Công Giáo. Người Công Giáo chân chính không trộm cắp, không lửa đảo, không tham nhũng. . . Thiệt mà !
4. Có những nước xưa nay nhờ ánh sáng Tin Mừng mà trở thành nước phát triển, rồi có những “chức sắc” trong nước đó đề nghị không được để Thánh Giá trong lớp, không được dạy môn giáo lý cho học sinh, trên sân bóng không được làm dấu Thánh Giá. . . làm cho trẻ em có đạo rất mặc cảm; rồi ô kê đồng tính , rồi kéo theo đủ thứ chuyện bê bối khác , nhân danh tự do để làm tầm bậy ! Đừng có mà bẻ nạng chống Trời nhé. Nghịch Thiên thì giả vong thôi.
5. Thế giới bây giờ đang có rất nhiều người “công-giáo-vô-thần” ! Theo nguyên tắc người nào được Rửa Tội là Kito hữu. Là Công Giáo mà không thờ phượng Chúa, không nhà thờ nhà thánh gì, cũng buôn gian bán lận, không cần biết Thiên Chúa là ai, cũng không kính sợ Thiên Chúa, thì nó còn tệ hơn thứ vô thần chính hiệu. Nhiều lắm đấy nhé.
6. Thế giới bây giờ, nhiều người tỏ ra không cần đến Chúa. Thiếu thốn thì xin nhau giúp chứ không thèm xin Chúa, nào là vác xin loại này loại nọ. Mà nghĩ cũng phải thôi, mình đã “đuổi” Chúa ra khỏi nhà, khỏi thế giới mà Chúa dựng nên rồi cho mình xài, rồi mình phá tan hết, từ không khí cho tới biển cả sông ngòi, rừng xanh núi biếc. . . Chúa đã “thinh lặng” xách gói ra đi ! Cái vụ đại họa covid này, thì con người xem ra bất lực, hoặc khả năng rất giới hạn, mà không thấy vị lãnh đạo nào kêu gọi dân chúng mình xin Chúa giúp cả ?! Hay là có mà mình không biết chăng ?!
7. Nhưng mong những ai thành tâm tin tưởng đừng thất vọng.
Trong đêm tối, hãy nhìn lên bầu trời sẽ thấy lấp lánh muôn vàn vì sao !
Trong đau khổ của đại họa covid, người Thượng nghèo Kontum, khi nghe nhà thờ kêu gọi tiếp sức cho Saigon khó khăn: là chuối, bầu, bí, măng tre, măng le, chanh, sả . . . Có bao nhiêu là sẵn sàng cho bấy nhiêu vì Saigon hay giúp phe ta mà! Mình đã chứng kiến và mình coi đó là một vì sao rất đẹp.
Không ai có thể đếm hết sao trên bầu trời được đâu : Các nhà khoa học nổ lực, các y bác sĩ nổ lực và có người đã hy sinh, các tình nguyện viên nổ lực và cũng có người hy sinh , các người tin Chúa nổ lực cầu nguyện. . . Nếu trong thành Sodoma mà có được mười người lành, thì cũng vì mười người lành này mà Ta phạt . . . Ai biết được việc Chúa làm ? Đừng coi thường việc cầu nguyện. Mình hay nói cho vui : Cứ nhắm mắt xin, không được gói mì cũng được lon gạo. Chúa là Đấng tốt lành.
Rồi nói đến hàng triệu người cùng đường phải liều mạng về quê nhà mình. Đường xa vạn dặm ! Đồng bào mình thương nhau , giúp nhau : Cho tiền , đổ xăng, nước uống, mời vào ăn miễn phí . . . Ôi ! Bầu trời ban đêm đầy những ánh sao.
Thương người đồng loại là điều Chúa dạy. Thuận Thiên giả tồn mà. Dù là một ly nước lã thì anh em cũng không mất công đâu. “Hãy vào hưởng hạnh phúc ngàn đời dành sẵn cho các ngươi, vì khi Ta đói các ngươi cho ăn, Ta khát các ngươi cho uống . . .”
Cầu nguyện : Lạy Chúa, xin cho con nhớ câu : Thuận Thiên giả tồn, nghịch Thiên giả vong. Xin cho con biết khiêm nhường để nhận ra Chúa hiện hữu. Amen
Linh Mục Phêrô Nguyễn Vân Đông – Gp Kon Tum
WGPKT(26/03/2022) KONTUM
