Học Hỏi Năm Sứ Vụ 2026 – Bài 01: Môn Đệ Thừa Sai Là Ai Và Làm Việc Gì?

WGPKT(12/12/2025) KONTUM – Dựa trên hướng dẫn của HĐGMVN năm 2026 với chủ đề: “Mỗi Kitô Hữu Là Một Môn Đệ Thừa Sai”, Ban Loan Báo Tin Mừng Giáo phận Kon Tum đã biên soạn loạt bài “Học hỏi và cầu nguyện trong năm sứ vụ 2026”, để gửi đến quý Cha và quý Cộng đoàn hàng tuần. Sau đây là bài đầu tiên với tựa đề: “Môn đệ thừa sai là ai và làm việc gì?”.

HỌC HỎI NĂM SỨ VỤ 2026

“ MỖI KITÔ HỮU LÀ MỘT MÔN ĐỆ THỪA SAI”

BÀI 01

MÔN ĐỆ THỪA SAI LÀ AI VÀ LÀM VIỆC GÌ?

 

1. Đón nhận Lời Chúa: Lệnh Truyền Của Thầy Giêsu

“Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.” (Mt 28,19)

2. Suy Niệm Lời Chúa:

Chúa Giêsu sau khi phục sinh đã truyền cho các môn đệ theo Ngài cũng như toàn thể Hội Thánh  một sứ  vụ quan trọng là: Hãy ra đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Ngài để họ cũng được hưởng ơn cứu độ mà Ngài đã mang đến cho toàn thể nhân loại. Được lãnh nhận Bí tích Rửa tội, chúng  ta đang là môn đệ của Chúa Giêsu, Chúa cũng trao cho chúng ta sứ vụ trên, nghĩa là hãy tiếp tục ra đi khắp nơi và làm cho mọi người trở thành môn đệ Chúa, để họ cũng được vào Nước Trời như chúng ta. Đó là sứ vụ “Môn đệ  Thừa Sai”  của chúng ta mà lâu nay chúng ta quên lãng hoặc không biết đến. Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô trong Tông Huấn Niềm Vui Tin Mừng (NVTM) số 120 nhắc nhớ chúng ta: “Mỗi người Kitô hữu là một nhà thừa sai (truyền giáo) trong mức độ họ đã gặp được tình yêu của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô.”.

3. Lời Cầu Nguyện

Lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa đã cho con được biết Chúa và là môn đệ Chúa. Xin cho con luôn biết nhận ra hồng ân cao cả này để sng xứng đáng là môn đệ Chúa, nhất là cho con có trái tim của người thừa sai – biết yêu mến Chúa trong mọi người, và biết đem niềm vui Tin Mừng Chúa cho họ để họ cũng được hưởng hạnh phúc Nước Trời như chúng con. Amen.

4. Thực Hành Trong Tuần

Cầu nguyện mỗi sáng: “Lạy Chúa, hôm nay con muốn sống như một môn đệ thừa sai.”

Làm một việc nhỏ giúp ai đó cảm thấy Chúa đang yêu họ (một lời động viên, một sự giúp đỡ cụ thể).

5. Học Hỏi Giáo Lý

H1: Chương trình mục vụ năm 2026 của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam là gì?

T: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai.”

H2: Chúa Giêsu truyền lệnh gì cho các môn đệ (Mt 28,19)?

T: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ.”

H3: Thế nào là “Môn đệ”?

T: Là người học trò đi theo Thầy Giêsu, lắng nghe Lời Người và để Lời ấy biến đổi cuộc đời mình.

H4: Thế nào là “Thừa sai”?

T: Là người được sai đi, nhân danh Chúa Giêsu, để làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa bằng đời sống, lời nói và việc làm.

H5: “Môn đệ thừa sai” là dành cho những ai?

T: Hết thảy mọi người Kitô hữu sau khi đã lãnh nhận Bí tích Rửa Tội.

H6: Theo Tông huấn NVTM  số120,  điều gì khiến ta trở thành nhà thừa sai?

T: Khi ta gặp được tình yêu của Thiên Chúa thực sự nơi Đức Giêsu Kitô và được tình yêu Ngài thúc đẩy.

H7: Người môn đệ thừa sai thật sự của Chúa Giêsu không những chỉ chuyên chăm học hỏi Lời Chúa  mà còn phải làm gì nữa?

T: Họ phải giới thiệu người khác biết đến Chúa Giêsu như Lời Ngài  dạy.

Tiếng Bahnar

Tiếng Sêđăng

Ban Loan Báo Tin Mừng – Gp Kon Tum