Bản Tin Tổng Hợp Trong Tuần (06/11/2022 – 12/11/2022

Ban Mục Vụ Truyền Thông Giáo Phận Kon Tum

Bản Tin Tổng Hợp Trong Tuần

Chúa Nhật 06/11/2022  –  Thứ Bảy 12/11/2022

 

STT

Giáo Hội Hoàn Vũ

Tác giả

Nội dung chính

Nguồn

1

Dư âm tích cực cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha đến Bahrain

Ngọc Yến – Vatican News

Nhận định về chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Vương quốc Bahrain, từ ngày 03 đến 06/11 vừa qua, Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Quyền Bộ trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc khẳng định rằng, cuộc viếng thăm có tác động tích cực, để lại một di sản lâu dài cho Bahrain.

Vatican News Tiếng Việt

2

ĐTC gặp ban giám đốc và sinh viên Học viện Thần học Đời sống Thánh hiến Claretianum

 

Hồng Thủy – Vatican News

 

Sáng ngày 7/11/2022, ngỏ lời với khoảng 120 thành viên của Học viện Thần học Đời sống Thánh hiến Claretianum ở Rôma, nhân kỷ niệm 50 năm thành lập, Đức Thánh Cha ca ngợi hoạt động học thuật quý báu của họ cho đời sống thánh hiến và khuyến khích các nhà truyền giáo dòng Claret không mệt mỏi đi đến các biên giới và mạnh dạn trong sứ vụ của họ.

Vatican News Tiếng Việt

3

ĐTC Phanxicô: Xung đột không được giải quyết bằng lý luận của vũ khí nhưng bằng đối thoại

 

Hồng Thủy – Vatian News

 

Tại buổi tiếp kiến ​​chung sáng thứ Tư 8/11/2022, ĐTC nhắc lại những khoảnh khắc quan trọng nhất trong chuyến viếng thăm Bahrain. Ngài tóm tắt lý do của chuyến tông du trong ba từ: đối thoại, gặp gỡ và bước đi. Nghĩ đến nhiều cuộc chiến đang diễn ra, ĐTC nói: Chúng ta cần gặp gỡ nhau biết bao; xung đột không được giải quyết bằng logic của vũ khí.

Vatican News Tiếng Việt

4

ĐTC nhấn mạnh khía cạnh cộng đoàn trong việc đào tạo chủng sinh

 

Văn Yên, SJ – Vatican News

 

Trưa 10/11, ĐTC đã gặp khoảng 160 tham dự viên khoá học dành cho các Giám đốc và những Người huấn luyện của các chủng viện Châu Mỹ Latinh. ĐTC nhấn mạnh rằng các chủng viện cần trở nên một cộng đoàn Kitô thực sự, nơi đó cần có đủ số lượng chủng sinh và người huấn luyện để đảm bảo một kinh nghiệm cộng đoàn thực sự trong tất cả các chiều kích huấn luyện.

Vatican News Tiếng Việt

5

ĐTC tiếp các thành viên và nhân viên của Bộ Truyền thông

 

Hồng Thủy – Vatican News

Trong diễn văn được soạn nhân cuộc gặp gỡ các thành viên và nhân viên của Bộ Truyền thông vào trưa thứ Bảy 12/11/2022, nhân Đại hội toàn thể của Bộ, ĐTC nhắc rằng truyền thông phải trình bày các ý kiến đa dạng nhưng đồng thời luôn cố gắng duy trì sự hiệp nhất và sự thật, đồng thời chống lại sự vu khống, bạo lực bằng lời nói, chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa cực đoan.

 

Vatican News Tiếng Việt

6

Các hoạt động tại Vatican cho Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ 6

 

Hồng Thủy – Vatican News

 

Để chuẩn bị cử hành Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ 6, vào Chúa Nhật 13/11, Bộ Loan báo Tin Mừng đang tổ chức một số sáng kiến để giúp đỡ người nghèo và nâng cao nhận thức về tình trạng nghèo khổ, trong đó có Thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành và bữa ăn trưa cho 1.300 người tại Vatican.

Vatican News Tiếng Việt

7

Những tư tưởng tâm huyết của Đức Thánh Cha về linh mục

 

Giuse Trần Đức Anh, O.P.

 

ĐTC đã tái bày tỏ những điều tâm huyết của ngài về các linh mục: các vị phải là những người không cứng nhắc, đặc biệt trong tòa giải tội, có lòng thương xót và dịu dàng, gần gũi dân chúng, và gần gũi Giám mục của mình như những người con gần cha, không nói hành nói xấu anh em linh mục khác, và trên hết cần cầu nguyện thật nhiều. Riêng các linh mục có sứ mạng giáo dục tại chủng viện, cần phải là người biết phân định.

Vatican News Tiếng Việtl

 

8

Các sáng kiến nhân Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 37

 

Hồng Thủy – Vatican News

Trong cẩm nang Hướng dẫn Mục vụ Cử hành Ngày Giới trẻ Thế giới tại các Giáo hội Địa phương, vào Chúa Nhật 20/11/2022, Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống đưa ra các sáng kiến để các bạn trẻ dành thời gian, sức lực và khả năng của họ để giúp đỡ người nghèo, người bị gạt ra bên lề, những người bị xã hội loại trừ.

 

Vatican News Tiếng Việt

9

Giáo hội Ấn Độ sẽ trưng bày thánh tích của thánh Phanxicô Xaviê

 

Hồng Thủy – Vatican News

Đức Hồng y Filipe Neri Ferrão, Tổng Giám mục của Goa và Daman ở Ấn Độ, đã thông báo rằng hài cốt của thánh Phanxicô Xaviê sẽ được trưng bày tại Panaji từ ngày 21/11/2024 đến ngày 5/1/2025, nhân cuộc trưng bày mỗi 10 năm.

 

Vatican News Tiếng Việt

10

Chuỗi Mân Côi Phụ nữ Toàn cầu vào ngày 8/12

 

Hồng Thủy – Vatican News

Với mục đích tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria trong ngày Lễ Trọng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Chuỗi Mân Côi Phụ nữ Toàn cầu sẽ được tổ chức lần đầu tiên vào ngày 8/12 tới đây.

 

Vatican News Tiếng Việt

.

STT

Giáo Hội Việt Nam

Tác giả

Nội dung chính

Nguồn

1

Ủy ban Thánh nhạc – Thông cáo về việc sáng tác và sử dụng các bài thánh ca

 

Ủy ban Thánh nhạc/ HĐGM VN

Ủy ban Thánh Nhạc không thành lập cũng không tham gia hội nhóm nào để bảo vệ tác quyền thánh ca và không ủy quyền cho ai giữ bản quyền tác phẩm thánh nhạc.

Hdgmvietnam

2

Chứng thư tái bổ nhiệm Thư ký Ủy ban Mục vụ Gia đình

 

Đaminh Nguyễn Văn Mạnh/
Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Gia đình

TÁI BỔ NHIỆM LINH MỤC GIUSE HÀ ĐĂNG ĐỊNH VÀO CHỨC VỤ TỔNG THƯ KÝ ỦY BAN MỤC VỤ GIA ĐÌNH TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

Hdgmvietnam

3

Chứng thư tái bổ nhiệm Thư ký Ủy ban Giáo Dân

 

Giuse Trần Văn Toản
Giám mục Long Xuyên
Chủ tịch Ủy Ban Giáo Dân

TÁI BỔ NHIỆM LINH MỤC ANTÔN HÀ VĂN MINH VÀO CHỨC VỤ THƯ KÝ UỶ BAN GIÁO DÂN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

Hdgmvietnam

4

Phỏng vấn Đức cha Tân cử Giuse Bùi Công Trác

 

WHĐ

 

Ngày 01 tháng 11 vừa qua, Cha Giuse Bùi Công Trác được ĐTC Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Tp. Hồ Chí Minh. Nhân dịp này, Truyền thông HĐGM Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn với ngài.

Hdgmvietnam

5

Ý nghĩa huy hiệu của Đức cha Tân cử Giuse Bùi Công Trác

 

WHĐ

Khẩu hiệu giám mục là: “Christus vivit – Chúa Kitô đang sống”. Lời nói ấy vừa là lời tuyên xưng niềm tin, vừa là lời mở ra cho hành trình sứ vụ.

Hdgmvietnam

 

6

Di dân Việt Nam tại Philippines mừng Đại lễ Các thánh Tử đạo Việt Nam

 

Duy An | RVA

Chúa nhật, ngày 13 tháng Mười Một năm 2022, tại khuôn viên Đài Chân Lý Á Châu-Philippines, Ban Mục vụ Di dân Việt Nam tại Philippines cùng với Ban Việt ngữ-Đài Chân Lý Á Châu, đã tổ chức ngày họp mặt cho anh chị em di dân Việt Nam tại Philippines để mừng kính Các Thánh tử đạo Việt Nam. 

Đài Chân lý Á Châu

7

Đại hội Liên hiệp Bề trên Thượng cấp lần thứ VII tại Phát Diệm-nhiệm kỳ 2022-2025

 

GP Phát Diệm

Đại hội Liên hiệp Bề trên Thượng cấp (LHBTTC) lần thứ VII, sẽ diễn ra tại Toà Giám mục Phát Diệm, quen gọi Nhà Chung, từ ngày 14-18.11.2022. Đây là lần đầu tiên Phát Diệm vinh dự được chọn làm địa điểm tổ chức Đại hội, với sự tham dự của gần 150 Bề trên đến từ các Dòng tu, Tu hội, Tu đoàn trên toàn quốc. 

Giáo phận Phát Diệm

8

Giải đáp thắc mắc cho người trẻ – Kính nhớ tổ tiên theo truyền thống dân tộc

 

Rômualđô M. Bùi Văn Nghĩa, CRM

Hỏi: Việc chưng trái cây, hoa nến lên trước hình ảnh ông bà tổ tiên có trái luật Công giáo không ạ? Người Công giáo có nên tổ chức làm lễ giỗ cho ông bà tổ tiên không? Trường hợp làm dâu gia đình ngoại giáo, có được phép tham dự nghi lễ gia tiên của nhà chồng không?

Hdgmvietnam

.  

STT

Các Giáo Phận

Tác giả

Nội dung chính

Nguồn

1

Gặp gỡ Đức tân Giám mục Đa-minh Đặng Văn Cầu

 

WGPTB

Ngày 08.11.2022, Ban Truyền thông Giáo phận Thái Bình đã có buổi gặp gỡ nói chuyện ngắn với Đức Tân Giám mục Đa-minh Đặng Văn Cầu.

Giáo phận Thái Bình

2

Huy hiệu giám mục của Đức cha Đa-minh Đặng Văn Cầu

 

 

GP Thái Bình

 

Khẩu hiệu giám mục: “Ecce Venio – Này con xin đến” được trích từ Tv 39, 8. Đức Giám mục muốn mặc lấy tâm tình của Chúa Giê-su và Mẹ Ma-ri-a, luôn sẵn sàng tìm kiếm và thực thi thánh ý Thiên Chúa trong cuộc sống cũng như sứ vụ.

Giáo phận Thái Bình

3

Thông Báo Truyền Chức Phó Tế

 

Vp TGM Kon Tum

 

Thông báo truyền chức Phó tế cho 13 Thầy vào ngày 03/12/2022

Giáo phận Kon Tum

4

Giáo Xứ Võ Lâm Tạ Ơn Hồng Ân 60 Năm Thành Lập Giáo Xứ (1962-2022)

 

Minh Sơn

Ngày 12/11/2022 thật là một ngày vui trọng đại của giáo xứ Võ Lâm, thuộc giáo hạt Kon Tum, giáo phận Kon Tum, khi giáo xứ mừng kỷ niệm 60 năm thành lập, đúng vào dịp mừng lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, bổn mạng của giáo xứ. Thánh lễ tạ ơn được cử hành long trọng vào lúc 9 giờ, do Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, giám mục giáo phận Kon Tum chủ tế. Niềm vui còn được nhân lên khi trong thánh lễ này có 72 con em trong giáo xứ lãnh nhận bí tích Thêm sức.

 

Giáo phận Kon Tum

5

Phỏng Vấn Lm Tađêô Võ Xuân Sơn, Chánh Xứ Giáo Xứ Võ Lâm – Dịp Lễ 60 Năm Thành Lập Giáo Xứ (1962 – 2022)

 

Ban MVTT GP KT

Nhân dịp Giáo xứ Võ Lâm (Giáo hạt Kon Tum, GP Kon Tum) mừng kỷ niệm 60 năm thành lập giáo xứ (1962-2022), Ban MV Truyền Thông Giáo phận Kon Tum đã có cuộc phỏng vấn cha chánh xứ Tađêô Võ Xuân Sơn

 

Giáo phận Kon Tum

6

Lược sử giáo xứ Vinh Sơn (Pleiku)

Minh Sơn

Giáo xứ Vinh Sơn thoát thai từ Giáo xứ mẹ Phú Thọ, và nay đang đứng vững trong đời sống đức tin và phát triển cộng đoàn, cũng như tiến bước ra đi loan báo Tin Mừng cho anh chị em chung quanh.

 

Giáo phận Kon Tum

STT

Các Hội Dòng

Tác giả

Nội dung chính

Nguồn

1

Thinh lặng bên Chúa để sống đời tu tốt hơn

Lm. Phanxicô Salêsiô Lê Văn La Vinh, OP

Nơi câu chuyện Biến hình với Phêrô. Ngài khiếp vía đến nỗi không biết phải nói gì. Phêrô dạy cho chúng ta một bài học cốt yếu về đời sống thiêng liêng: một cách mạnh mẽ và hiệu quả để tăng cường sự hiệp nhất với Chúa là cứ hiện diện với Người trong thinh lặng. Chúng ta đang nói về sức mạnh của sự hiện diện, sức mạnh của sự thinh lặng.

Dòng Đa Minh Tam Hiệp

2

Thánh lễ tại Sài Gòn mừng 290 năm sinh nhật Dòng Chúa Cứu Thế

 

Thanh Tâm

Chiều thứ Tư 9-11-2022, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn, Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt nam đã long trọng mừng lễ kỷ niệm 290 năm hánh Anphongsô sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế (1732 – 2022).

 

Dòng Chúa Cứu Thế VN

3

Ngày hội Giáo dục vùng Tây Nguyên

 

BTT vùng Tây Nguyên, FMI

Theo kế hoạch của ban Giáo dục – Mục vụ Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm năm 2022, ngày 12/11/2022 Đại hội Giáo dục vùng Tây Nguyên đã được diễn ra trong khuôn viên Trường Mầm non Hoạ Mi – Cộng đoàn Thánh Thể. “Giáo dục là con đường của yêu thương và khai sáng” là chủ đề được chọn của đại hội miền núi rừng.

Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm

4

Đừng dự lễ như một cỗ may hay như là thói quen

 

Lm. Anmai, CSsR

Nếu chỉ tham dự như là một thói quen, rước Chúa như một chuyện phải làm kẻo không thì buồn hay sợ người khác nói thì hơi nguy hiểm. Khi đó ta sẽ làm hư đi bí tích mà chúng ta lãnh nhận.

Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

5

LÒNG NHÂN TỪ VÀ HÀNH TRÌNH CHĂM SÓC SỨC KHỎE TÂM THẦN

 

Alex Gruber/ Nt. Anna Ngọc Diệp, OPchuyển ngữ 

 

 

 

 

Hoàn hảo không phải là việc biết phải nói gì hoặc làm gì trong mọi tình huống. Hoàn hảo không phải là việc biết cài đặt Internet đúng lúc một cách kỳ diệu. Hoàn hảo đến từ việc chúng ta biết đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa với tâm tình biết ơn, và khiêm tốn thể hiện lòng thương xót đó cho những người khác trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

 

Hội Dòng Đa Minh Thánh Tâm

6

Rồi bạn cũng sẽ chết

 

G. Võ Tá Hoàng/ Theo Aleteia

Hãy nhớ rằng biết bao nhiêu người đã đến và vĩnh viễn ra đi khỏi thế gian này, kết cục cuộc đời bạn cũng tương tự như thế. Giữa biết bao mối bận tâm thường ngày trong cuộc sống, chúng ta vẫn không dành nhiều thời gian để suy gẫm về cái chết. 

Dòng Đa Minh Rosa Lima

 

.

Ý Lực Sống 56: Sống Vì Người Khác

 

Ý Lực Sống 56: Sống Vì Người Khác

 

SỐNG VÌ NGƯỜI KHÁC

LÀ QUY LUẬT CỦA TỰ NHIÊN

                                                                                (Giáo Hoàng Phanxico)

1. “ Các giòng sông không uống nước của chính mình”

Cây không ăn trái của chính nó ;

Mặt trời không tỏa sáng trên chính mình;

Và hoa không tỏa hương vì chính mình.

Sống vì người khác là quy luật của tự nhiên

Tất cả chúng ta được sinh ra để giúp đỡ lẫn nhau, dù khó khăn đến mấy . . .

Cuộc sống tốt đẹp khi bạn hạnh phúc, nhưng tốt đẹp hơn nhiều khi người khác hạnh phúc vì bạn”

Những suy nghĩ này của Đức Phanxico rất đáng cho chúng ta “suy nghĩ “ . . . Có nhiều người chỉ biết sống cho mình mà không hề nghĩ đến người khác; đó là những con người ích kỷ, người ích kỷ không bao giờ có “anh em” hay bạn bè tri kỷ; họ là những người sống cô đơn và chết cũng cô đơn. Của cải không thành bạn bè được , bằng cấp, địa vị không an ủi nổi người cô đơn bao giờ.

2. Vô Ngã – Vị Tha

Mình hưu ở Kontum và hay có việc đi hướng Dak Tô, Dak Glei . . . Mỗi lần đi như vậy thì đi ngang qua một ngôi chùa rất đẹp ở thị trấn Dak Hà, y như là trăm lần như chục, mình luôn thích nhìn 4 chữ : VÔ NGÃ – VỊ THA được viết rất rõ ràng trước cổng chùa. Mình được đọc Vô Ngã – Vị Tha là đánh mất mình vì người khác, nghĩa là làm việc gì cũng không vì bản thân mình mà luôn nghĩ đến lợi ích của người khác. Ai ngồi trên xe với mình thì mình cũng bảo họ nhìn vào bốn chữ này và mình cũng giải thích cho họ hiểu ý nghĩa của các chữ quý báu đó.

3. “Hãy từ bỏ mình . . .” (Lc 9,23-27)

Từ bỏ mình không có nghĩa là tự tử hay chặt tay chặt chân của mình, nhưng mà là từ bỏ con người ích kỷ của mình, từ bỏ tính hư tật xấu của mình, từ bỏ những đam mê bất chính như của cải giàu sang, chức quyền đầy tính kiêu căng và lắm tham vọng quá đáng của mình.

Chúa Giêsu luôn là gương mẫu về sự vô ngã-vị tha, về sự từ bỏ mình, không phải bằng lời nói suông nhưng bằng hành động cụ thể.

Chúa Giêsu đã quỳ xuống rửa chân cho môn đệ mình. Dạy học bằng việc làm cụ thể. Thầy là Thầy mà Thầy rửa chân cho anh em, thì anh em cũng hãy rửa chân cho nhau. Chúa Giêsu đã “từ bỏ “ chức thầy để trở thành người đầy tớ. Cái từ bỏ lớn nhất của Chúa Giêsu là chấp nhận từ bỏ chính mạng sống của mình để cứu nhân loại !

Cả thế giới bàng hoàng về việc cựu thủ tướng Abe của Nhật Bản bị ám sát. Qua vụ việc đau thương này thì cả nước Nhật của ông bày tỏ tấm lòng yêu mến, cả thế giới nói lên sự đóng góp lớn lao cho cộng đồng nhân loại. Trước đó mình biết về ông rất ít, bây giờ thì mình cảm mến ông nhiều hơn nữa. Trong một bức ảnh, thấy ông quỳ gối xuống thật thấp để có thể tiếp xúc gần gũi với một bà cụ già ốm đau trong bệnh viện. Quả thật mình xúc động về cử chỉ này của một vị quyền cao chức lớn. Nhưng cũng có những người quyền to chức lớn mà thiên hạ lại mong nó mau chết vì nó ác quá ! Trong đời làm linh mục 50 năm của mình, hàng năm vào thứ năm tuần thánh nào mình cũng có quỳ gối rửa chân “tượng trưng” cho 12 kẻ cũng tượng trưng cho 12 tông đồ. Đôi khi mình làm cũng có vẻ mang tính “sân khấu” lắm lận. Mình cũng đã từng chứng kiến các nữ tu quỳ gối rửa chân cho người phung cùi. Đó mới là “người thật việc thật “ theo lời kêu gọi của Chúa Giêsu.

Xin cho mỗi người chúng con biết từ bỏ mình vì người khác. Amen

Linh Mục Phêrô Nguyễn Vân Đông – Gp Kon Tum

WGPKT(15/11/2022) KONTUM