Bản Tin Tổng Hợp Trong Tuần (11/09/2022 –17/09/2022)

Ban Mục Vụ Truyền Thông Giáo Phận Kon Tum

Bản Tin Tổng Hợp Trong Tuần

Chúa Nhật 11/09/2022  –  Thứ Bảy 17/09/2022

.

STT

Giáo Hội               Hoàn Vũ

Tác giả

Nội dung chính

Nguồn

1

ĐTC Phanxicô: Chúa không “yên lòng” nếu chúng ta rời xa Người

Ngọc Yến – Vatican News

Vào lúc 12 giờ trưa CN 11/9, ĐTC xuất hiện tại cửa sổ Dinh Tông toà để đọc kinh Truyền Tin với các tín hữu và khách hành hương hiện diện tại Quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài suy niệm ngắn trước khi đọc kinh, ĐTC tập trung vào ba dụ ngôn về lòng thương xót trong Tin Mừng Thánh Luca: người chăn chiên đi tìm chiên bị mất, người phụ nữ tìm đồng quan bị mất, và người cha vui mừng đón người con hoang đàng trở về.

Vatincan News Tiếng Việt:

2

ĐTC tiếp các tham dự viên Đại hội Toàn thể của Hàn lâm viện Toà Thánh về Khoa học

Hồng Thủy – Vatican News

Ngày 10/9/2022, ngỏ lời với các tham dự viên Đại hội Toàn thể của Hàn lâm viện Toà Thánh về Khoa học, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến việc sử dụng kiến thức khoa học để cứu ngôi nhà chung của chúng ta và tránh xung đột.

Vatincan News Tiếng Việt:

3

Đức Thánh Cha đến sân bay Nur-Sultan và được Tổng thống Kazakhstan chào đón

Ngọc Yến – Vatican News

Sau khoảng 6 tiếng rưỡi bay, máy bay chở Đức Thánh Cha đáp xuống sân bay quốc tế Nur-Sultan lúc 17 giờ 45 phút giờ địa phương. Sứ thần Toà Thánh tại Kazakhstan và Trưởng nghi lễ đã đón Đức Thánh Cha tại cầu thang máy bay.

Vatincan News Tiếng Việt:

4

Diễn văn của Đức Thánh Cha tại phiên khai mạc Đại hội các lãnh đạo tôn giáo thế giới và truyền thống

Vatican News

Trong diễn văn tại phiên khai mạc Đại hội các lãnh đạo tôn giáo thế giới và truyền, ĐTC nhấn mạnh rằng, chính tình huynh đệ quy tụ tất cả chúng ta, như những người con của cùng một Trời Cao. Bởi vì, trước mầu nhiệm của sự vô hạn vượt trên và thu hút chúng ta, các tôn giáo nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta là thụ tạo: chúng ta không toàn năng, nhưng là những người nam nữ đang trên đường tiến về một Trời Cao.

Vatincan News Tiếng Việt:

 

5

ĐTC tại Kazakhstan: Đừng quen thuộc với chiến tranh

Hồng Thủy – Vatican News

Vào cuối thánh lễ ở Nur-Sultan, Đức Thánh Cha Phanxicô cầu nguyện cho tất cả các khu vực đang bị chiến tranh trên thế giới, bao gồm cả Ucraina, và kêu gọi đối thoại trên con đường hướng tới hòa bình, và mời gọi mọi người cùng hỗ trợ những người đang đau khổ.

Vatincan News Tiếng Việt:

6

Diễn văn của Đức Thánh Cha tại buổi đọc Tuyên bố cuối cùng

Vatican News

Trong diễn văn tại buổi đọc Tuyên bố cuối cùng của Đại hội lần thứ 7 các lãnh đạo thế giới và tôn giáo truyền thống, ĐTC tái khẳng định bản chất đích thực và bất khả xâm phạm của tôn giáo; mối liên hệ lành mạnh giữa chính trị và sự siêu việt; tự do tôn giáo không phải là một khái niệm trừu tượng, nhưng là một quyền cụ thể; đối thoại liên tôn là một con đường chung cho hòa bình và vì hòa bình; con người là đường của mọi tôn giáo.

Vatincan News Tiếng Việt:

 

7

Diễn văn ĐTC trong cuộc gặp các giám mục, linh mục, tu sĩ

 

Vatican News

 

Lúc 10:10 giờ địa phương ngày 15/09, Đức Thánh Cha đã di chuyển đến Nhà thờ chính toà Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cách Toà Sứ Thần 4,3km để có cuộc gặp với các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ, chủng sinh và các nhân viên mục vụ.

Vatincan News Tiếng Việt:

8

Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện giới thiệu cơ cấu mới

Ngọc Yến – Vatican News

Hôm 14/9/2022, Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện đã giới thiệu cơ cấu mới và xin các tín hữu cầu nguyện cho sứ vụ của Bộ.

Vatincan News Tiếng Việt:

9

 

Toàn văn Bài phỏng vấn Đức Phanxicô trên chuyến bay từ Kazakhstan trở về Rôma

Vatican News – Tý Linh chuyển ngữ

Trên chuyến bay Noursoultan-Rôma hôm 15/9/2022, Đức Thánh Cha Phanxicô đã trả lời cho những câu hỏi của các phóng viên đi theo ngài đến Kazakhstan.

Xuân Bích Việt Nam:

10

Công bố Sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Quốc tế Giới trẻ lần thứ XXXVII

Hồng Thủy – Vatican News

Trong Sứ điệp cho Ngày Quốc tế Giới trẻ lần thứ XXXVII được công bố ngày 12/9/2022, Đức Thánh Cha nhắc nhở các bạn trẻ: “Bây giờ là lúc phải trỗi dậy!… Và giống như Mẹ Maria, chúng ta mang Chúa Giêsu trong mình để loan truyền Chúa cho mọi người! Trong khoảng thời gian tươi đẹp này của cuộc đời các con, hãy tiếp tục, đừng trì hoãn những gì mà Thánh Linh có thể thực hiện nơi các con!”

Vatincan News Tiếng Việt:

11

Công bố Tuyên ngôn chung kết và kết thúc Hội nghị các vị lãnh đạo tôn giáo

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Lúc quá 4 giờ chiều, ngày 15 tháng Chín năm 2022, Hội nghị kỳ VII các vị lãnh đạo tôn giáo thế giới đã kết thúc, với phần công bố Tuyên ngôn chung kết tại Tòa nhà Độc Lập, với sự hiện diện của Tổng thống, Đức Thánh cha Phanxicô và gần 100 phái đoàn đến từ 50 quốc gia.

 

Đài Chân Lý Á Châu:

12

ĐHY Nguyễn Văn Thuận – Chứng nhân vĩ đại trong đời sống đức tin

Văn Cương, SJ – Vatican News

Trong thánh lễ kính nhớ 20 năm ngày mất của Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, khởi đi từ chính những kinh nghiệm lao tù của Đức Cố Hồng Y, ĐHY Giovanni Battista Re, niên trưởng Hồng y đoàn, nói: ĐHY Phanxicô Nguyễn Văn Thuận là chứng nhân vĩ đại trong đời sống đức tin của một người không chỉ sống đức tin nhưng còn chịu đau khổ vì chính đức tin của mình trong suốt 13 năm tù đày.

Vatincan News Tiếng Việt:

13

Đức Thánh cha: Sẽ có một vị Giáo hoàng tại Ngày Quốc tế Giới trẻ tại Lisboa

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đức Thánh cha Phanxicô cam kết rằng chắc chắn sẽ có một vị Giáo hoàng, hoặc chính ngài, hoặc người kế vị ngài, tại Ngày Quốc tế Giới trẻ tại Lisboa, Bồ Đào Nha, vào đầu tháng Tám năm tới (2023).

Đài Chân Lý Á Châu:

.

STT

Giáo Hội Việt Nam

Tác giả

Nội dung chính

Nguồn

1

Hiện tại hóa hành trình Emmau trong xã hội hôm nay

Lm. Giuse Nguyễn Ý Định

Hiện tại hóa hành trình Emmau trong xã hội hôm nay. Sống niềm vui Chúa phục sinh trong tiến trình hiệp hành: Gặp gỡ, lắng nghe, phân định để dẫn đến hành động hiệp thông, tham gia, sứ vụ.  

Hdgmvietnam:

2

Ai đang chuẩn bị tài liệu làm việc quan trọng của Thượng Hội đồng về tính hiệp hành?

 

Nt. Anna Ngọc Diệp, OP
Dòng Đa Minh Thánh Tâm

Theo cuộc họp báo vào ngày 26. 8. 2022, ban lãnh đạo của Thượng Hội đồng (THĐ) Giám mục đã thông báo, trong tiến trình THĐ, tiếp liền giai đoạn cấp Giáo phận, giai đoạn Châu lục được bắt đầu.

Hdgmvietnam:

3

Khi nào bỏ qua hành động thống hối và Kinh thương xót trong thánh lễ?

Lm. Giuse Phạm Đình Ái, SSS

Chúng ta thỉnh thoảng bị lúng túng trong một số cử hành phụng vụ khi không biết rõ trường hợp nào thì chỉ bỏ qua “Hành Động Thống Hối” mà vẫn đọc/hát “Kinh Thương Xót” và trong trường hợp nào thì bỏ qua cả hai cử hành này?

Hdgmvietnam:

4

Từ doanh nhân thành đạt đến nữ đan sĩ

Nt. Anna Ngọc Diệp, OP
Dòng Đa Minh Thánh Tâm
chuyển ngữ 

Montserrat Medina Martínezlà một trong những ví dụ điển hình nhất về một phụ nữ trẻ thành đạt ở Châu Âu và Hoa Kỳ. Dù còn ở độ tuổi 30, Medina Martínez đã có một bản sơ yếu lý lịch xuất sắc. Năm 2019, ấn bản tiếng Tây Ban Nha của Business Insider đã chọn cô là một trong “21 người Tây Ban Nha trẻ ở độ tuổi 35 (trở xuống) đang cách mạng hóa thế giới khởi nghiệp”.

Hdgmvietnam:

5

ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ: THÁNH LỄ KHAI GIẢNG NĂM TU HỌC 2022 – 2023

BTT ĐCV HUẾ

Trong bầu khí rộn ràng, hân hoan của những ngày đầu năm học, lúc 09g30 ngày 8/9/2022, Thánh lễ khai giảng năm tu học 2022 – 2023 của gia đình Đại Chủng viện Huế được cử hành trọng thể nơi nhà nguyện Chủng viện, đúng vào ngày mừng kính sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria..

Xuân Bích Việt Nam:

6

Nét đẹp của tu sĩ hiệp hành

Lm. Giuse Phạm Văn Bình, OFM

Tính hiệp hành vốn gắn liền với đời tu, bởi những xác tín sau: (1) tu sĩ chọn Đức Kitô là chọn cùng đi với Giáo hội, (2) tu sĩ hoàn tất ơn gọi khi hiệp hành với Giáo hội, và (3) tu sĩ tiếp tục hiệp hành hướng về phía trước dù gặp thách đố. 

Hdgmvietnam:

.

STT

Các Giáo Phận

Tác giả

Nội dung chính

Nguồn

1

Giáo phận Qui Nhơn – Lễ suy tôn thánh giá và đón nhận hài cốt Đức cha Lambert de la Motte

website Giáo phận Qui Nhơn

Thánh lễ suy tôn thánh giá và đón nhận hài cốt Đức cha Lambert de la Motte vào lúc 16 giờ ngày 14/09/2022, tại nhà thờ chính tòa Qui Nhơn.

Giáo Phận Qui Nhơn:

2

Giáo phận Thanh Hóa – Khai mạc khóa thường huấn linh mục Giáo tỉnh Hà Nội đợt I năm 2022

Phaolô Tuấn Thành, SJ
Phêrô Diệm, Ban TT Gp, Thanh Hóa

Đúng 14g30, ngày 12-9-2022 tại nhà thờ Sầm Sơn, Giáo phận Thanh Hóa, đã diễn ra lễ khai mạc khóa thường huấn linh mục Giáo tỉnh Hà Nội đợt I, với sự hiện diện của quý Đức Cha và hơn 800 linh mục từ nhiều giáo phận thuộc giáo tỉnh Hà Nội về tham dự.

Giáo Phận Thanh Hóa:

3

Đôi lời cảm ơn của Đức Cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi

Matthêô Nguyễn Văn Khôi

Đôi lời cảm ơn của Đức Cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi, Giám mục Giáo phận Qui Nhơn, trong nghi thức cung nghinh di cốt Đức cha Pierre Lambert de La Motte, tại nhà thờ Chính tòa Qui Nhơn ngày 14.9.2022.

Giáo Phận Qui Nhơn:

4

TÔN GIÁO CỦA NGƯỜI VIỆT

Antoine Bourlet/ Lm. Phaolô Nguyễn Minh Chính
chuyển ngữ

Tại Việt Nam, tông đồ cho dân ngoại là một sứ vụ cao đẹp, nhưng khó biết bao! Trên nguyên tắc, thì tự do lương tâm được ghi trên các hòa ước, song thực tế nó có tồn tại không? Người Việt có tinh thần tôn giáo không? Họ có tìm kiếm chân lý không? Đi đến đấy bằng cách nào? ….

Giáo Phận Qui Nhơn:

5

Thánh lễ nhậm chức tân chánh xứ giáo xứ Plei Rơngol Khop

Văn Phương – Minh Sơn

Vào lúc 16 giờ ngày 14/09/2022, Thánh lễ tạ ơn và nghi thức nhậm xứ của cha Giuse Nguyễn Đình Phúc, SDB được cử hành tại nhà thờ Plei Rơngol Khop, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, thuộc Giáo hạt Chư Prông, Giáo phận Kon Tum.

Giáo Phận Kon Tum:

6

Thánh Lễ Bổ Nhiệm Linh Mục Tân Chánh Xứ Thanh Bình

Văn Phương – Minh Sơn

Thứ Tư ngày 14/09/2022, cộng đoàn giáo xứ Thanh Bình, xã Bình Giáo, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai, thuộc Giáo hạt Chư Prông, Giáo phận Kon Tum hân hoan chào đón Đức Cha Giáo phận và quý cha về dâng thánh lễ nhậm xứ của cha sở mới Gioakim Phạm Thái Tuyên, SDB, thay cha Phêrô Hoàng Đình Thụy, SDB nhận sứ vụ mới.

Giáo Phận Kon Tum:

7

Lược sử giáo xứ Phú Túc

Minh Sơn

Được hình thành khoảng năm 1961, sau khi Tỉnh Phú Bổn được thành lập. Số dân ban đầu phần đông là các gia đình binh sĩ và công chức làm việc tại quận lỵ Phú Túc, trong đó có khoảng 20 gia đình Công Giáo với 100 nhân khẩu. Cha sở Phú Bổn lúc bấy giờ là cha Giuse Bùi Đức Vượng thỉnh thoảng đến đây dâng thánh lễ tại tiểu khu Phú Túc.

Giáo Phận Kon Tum:

.

STT

Các Hội Dòng

Tác giả

Nội dung chính

Nguồn

1

Bài học từ thánh Phêrô cho người sống đời thánh hiến

Lm. Phanxicô de Sale Lê Văn La Vinh, OP

Như vậy, chúng ta thấy rằng: bao lâu Phêrô chăm chú nhìn Đức Giêsu, bao lâu ông còn dán mắt vào Thầy mình, bao lâu Phêrô coi đức Giêsu như là mục tiêu duy nhất của đời mình… bấy lâu ông có thể đi trên mặt nước theo nghĩa đen. Nhưng khi ngài chia trí, rời mắt khỏi Thầy, thì Ngài sợ và bắt đầu chìm.

Dòng Đaminh Tam Hiệp:

2

Phóng sự: Saloong – Đất rừng nở hoa đức tin

Đaminh Việt Nam

Nếu chưa một lần đặt chân đến Tây Nguyên, chưa một lần thâm nhập vào đời sống của người dân tộc thiểu số nơi đây. Sẽ không cảm nhận được những tình cảm đơn sơ, dân dã mà nồng đượm như lửa rừng nơi bản xứ…

Dòng Đaminh Việt Nam:

3

DCCT khai mạc Tổng Công Hội XXVI tại Rôma

Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh

Sáng 12/9, lúc 8:30 giờ Rôma, Cha Michael Brelh, Bề Trên Tổng Quyền DCCT, cùng với 112 tham dự viên, trong có đó 91 Nghị viên Tổng Công hội, đã dâng Thánh Lễ khai mạc Giai đoạn Giáo luật của Tổng Công Hội Thứ XXVI tại Roma.

Dòng Chúa Cứu Thế :

4

Tự do như người bị ám?  

Lm. Phêrô Nguyễn Đức Vinh, SVD

Thực tế có những trói buộc tôi cả đời không tháo gỡ hết (như những tội mà cứ xưng cả đời). Nhưng nếu chúng ta dâng Chúa hết, nhất là những ràng buộc khó dứt đó, thì chúng ta vẫn có thể thực hiện mục đích mà Thiên Chúa đặt cho mình, khi Chúa tác tạo nên con người. Và đó là sự tự do quan trọng nhất tồn tại trên trái đất, trong kiếp người.

Dòng Ngôi Lời Việt Nam:

5

Đừng để sự tử tế ngủ quên

 Tuấn Mạnh

Tử tế là cách đơn giản để nói cho những tâm hồn đang đau khổ biết thế giới này vẫn còn tồn tại tình thương. Hay nói một cách khác là sự giúp đỡ đùm bọc nhau trong cuộc sống thường ngày… nhưng có lẽ chẳng ai cho chúng ta một câu trả lời hoàn hảo cả. Vì thế mỗi người hãy tự tìm cho mình một cho trả lời cho riêng mình.

Dòng Tên:

6

Clip: Trung thu trên miền Tây Nguyên

Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm

Các chị Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm tổ chức chương trình vui trung thu cho các em thiếu nhi miền Tây Nguyên.

Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm:

7

CẢM NGHIỆM: ĐỌC VĂN KIỆN TÒA THÁNH VỀ ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN

 Nt. Têrêxa Phan Thị Nhân Ái, OP

Cộng đoàn tu trì không chỉ là nơi quy tụ những con người khác nhau để chung chia một lối sống, cho một hướng đi nhưng còn là nơi mỗi người được là mình để hoàn thành sứ mạng đời mình trong một dòng tu cụ thể.

Dòng Đaminh Thánh Tâm:

8

Chùm ảnh rước Hài cốt Đức cha Lambert từ Nhà Tổ Gò Thị về Nhà Mẹ Hội dòng

Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

ĐÓN HÀI CỐT ĐỨC CHA LAMBERT
TẠI NHÀ MẸ HỘI DÒNG
(CHÚA NHẬT 11.9.2022)

Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn:

9

Thiếu nhi giáo họ Sa Loong vui Tết Trung Thu và khai giảng năm học mới

Bình Nguyên

Hòa vào niềm vui chung của các em thiếu nhi trên đất nước Việt Nam trong ngày Tết Trung Thu, vào 17h00’ cha Antôn Phạm Minh Châu, cha Luca Trần Kim Tân và đông đảo giáo dân cùng hiệp dâng Thánh lễ để cầu nguyện cho các em thiếu nhi giáo họ Sa Loong.
Sau thánh lễ, các anh chị giáo lý viên cùng các em thiếu nhi cũng háo hức tham gia chương trình “Vui Trung Thu”, qua hoạt động rước đèn trung thu và văn nghệ.

Dòng Đaminh Việt Nam:

.

Ý Lực Sống 48: Hạt Giống Và Hoa Trái

1. Luật Thiên Nhiên là luật TRỜI :

“ Gieo cái gì thì gặt cái đó “ ! Điều này không bao giờ sai :

Gieo nhân gì sẽ gặt quả ấy.

Muốn biết nhân đời trước,

Hãy xem quả đời này.

Muốn biết quả tương lai,

Hãy xem nhân hiện tại .

2. “Trẻ em hôm nay là thế giới ngày mai.” Học sinh hôm nay là trí thức mai ngày. Nước mình bây giờ có hàng ngàn hàng vạn trường học, từ nhà trẻ cho tới đại học, ngành nào cũng có. Dạy dỗ làm sao mà ai có điều kiện cũng tìm cách gửi con đi học nước người, kể cả những người “sáng chế” chương trình đào tạo giáo dục cho con em nước nhà.

So sánh với thời xa xưa, thì giới học sinh bây giờ đánh nhau táo tợn lắm. Gian lận thi cử là chuyện thường có. Không còn tôn sư trọng đạo. Nghe nói các bậc làm thầy có người cũng bán điểm kiếm tiền ! Muốn biết nhân đời trước thì hãy xem quả đời này. Không biết đổ thừa cho ai bây giờ ? !

Công bằng nhận định : Trước 1975, miền Nam đã có một nền giáo dục khá nhân văn.

3. Muốn biết quả tương lai hãy xem nhân hiện tại.

* Các Nước trên thế giới bây giờ thi nhau “gieo” súng đạn nên sẽ “gặt” chết chóc ! Súng đạn là để giết người chứ không phải để cứu người. Khi người ta muốn giết một con chó thì người ta bảo nó là chó dại. Ông Putin cũng nói kiểu đó để gieo chết chóc cho Ukraine, mặc dù cả thế giới bảo đó không phải là chó dại !

* Các bậc cha mẹ gieo giống gì trong lòng con cái ? Hay chỉ giao cho nhà trường gieo gì cũng được miễn là có nhiều điểm, đỗ đạt là được ! Như vậy là chưa đủ.

* Cha mẹ Công giáo hãy gieo Lời Chúa trong lòng con cái mình. Lời Chúa phải là đèn dọi cho bước chân con mình đi trong cuộc đời. Chúa Giêsu khẳng định: “ Thầy là Đường là Sự Thật và là Sự Sống “. Những ai đi trên con đường mang tên Giêsu đều gặp được niềm vui và hạnh phúc. Những người này sống rất bình an vì tin vững vàng họ sẽ có được sự sống đời đời. Hạt giống tốt duy nhất là Lời Chúa. Lời Chúa là lời Chân Lý. Người ta hay dùng lời của “người” phe nhóm mình mà dạy cho trẻ em. . . thì hoa trái sẽ không tốt như chúng ta đã từng thấy. Sự thật là chỉ có một. Thế gian hay tuyên truyền xảo trá cốt cho được việc mình muốn hoặc cốt có lợi cho phe mình nhóm mình.

4. Trách nhiệm hàng đầu của các vị mục tử trong Hội Thánh là gieo Lời Chúa. Các vị mục tử chân chính luôn chú trọng đến việc xây dựng con người chứ không phải ưu tiên xây dựng cơ sở vật chất. Việc dạy dỗ Đức Tin là việc làm chính của mục tử đang chăm sóc các xứ đạo. Việc “chuyên môn” rất quan trọng của mình mà mình lại giao cho người không chuyên làm, rồi lại ra tay làm việc mình không được học, không chuyên môn. Các đấng bản quyền giáo phận cũng có nhắc đến chuyện này.

Trách nhiệm của các bậc cầm quyền trị nước là phải chọn hạt giống tốt. Vì con người chứ không phải vì cái lợi phe nhóm mình. Đất nước nào cũng cần người tốt chứ không cần phe nhóm mạnh mà lại có lắm kẻ tham nhũng bất lương làm cho dân đau khổ. Lịch sử luôn là quan toà xét xử sau này.

5. Gieo cái gì thì gặt cái đó.

Gieo ít thì gặt ít.

Gieo nhiều thì gặt nhiều.

Không gieo thì không gặt.

Không gieo mà gặt là gặt trộm!

Vị Quan Án chấm công chính là Thiên Chúa chí công vô tư.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết gieo những hạt giống tốt cho đất nước chúng con, cho giáo xứ chúng con, cho con cái chúng con, và cho bản thân của con. AMEN

Linh Mục Phêrô Nguyễn Vân Đông – Gp Kon Tum

WGPKT(17/09/2022) KONTUM