Tiếp Tục Các Khóa Bồi Dưỡng Giáo Lý Cho Giáo Lý Viên Trong Năm 2023

Trong năm vừa qua, từ tháng 06/2022 đến tháng 12/2022, Ban Giáo lý các Giáo hạt trong Giáo phận Kon Tum đã tổ chức các khóa bồi dưỡng giáo lý và tĩnh tâm cho các Giáo Lý Viên (GLV).

Hạt Kon Tum tại Nhà Mục vụ – TGM Kon Tum;

Hạt Đăk Hà tại Giáo xứ Kon Trang Mơnây;

Hạt Pleiku tại Giáo xứ Phaolô Pleiku;

Hạt An Khê tại Giáo xứ An Khê.

Các GLV qui tụ mỗi tháng một lần, vào buổi tối hoặc trọn cả ngày tùy theo Giáo hạt, và được các Cha trong Ban Giáo lý hay các thầy, các linh mục đến từ các Hội Dòng trong Giáo phận hướng dẫn.

Theo Cha G.B Trần Minh Đức, trưởng Ban Giáo lý, trong 6 tháng vừa qua của năm 2022, có tổng số 1.024 GLV tham dự các khóa bồi dưỡng này.

Năm 2023, Ban Giáo lý Giáo phận tiếp tục chương trình các khóa bồi dưỡng giáo lý cho các GLV tại các Giáo hạt, với các nội dung:

1) Lịch sử cứu độ

2) Sư phạm Giáo lý

3) Giáo lý tổng quát: Phần I  – Tín lý

4) Bí tích

Hạt Kon Tum, sau Tết Nguyên Đán, khóa học tại Nhà Mục vụ đã khởi động trở lại vào Thứ Tư ngày 01/02/2023 (cho các GLV người Kinh) từ 18g00 – 20g00, do Cha trưởng Ban Giáo lý hướng dẫn.

Buổi thứ hai vào Thứ Tư ngày 01/03/2023, bài giáo lý linh động do Cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền (TGM Kon Tum) chia sẻ về đề tài : “Việc Cầu Nguyện Và Xin Ơn: Vài Suy Tư Nhân Cơn Đại Dịch Covid-19”, và giải đáp thắc mắc của các GLV về giáo lý – đức tin.

 

Ảnh: Buổi bồi dưỡng GLV tại Nhà Mục vụ Gp. Kon Tum 01/03/2023

Hoa Núi

WGPKT(03/03/2023) KONTUM