Các Giám Mục Bắc Mỹ: Lắng Nghe, Phân Định Và Cùng Nhau Bước Đi
Các Giám Mục Bắc Mỹ: Lắng Nghe, Phân Định Và Cùng Nhau Bước Đi
Đức cha Ramón Castro Castro, Giám mục Cuernavaca và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mexico.
Vatican News (05.09.2026) – Đại diện các Hội đồng Giám mục Mexico, Hoa Kỳ và Canada đã gặp nhau tại Cuernavaca, Mexico, từ ngày 30/8 đến 4/9, trong một cuộc gặp huynh đệ nhằm củng cố sự hiệp thông, lắng nghe lẫn nhau và cùng phân định những câu trả lời trước các thách đố chung về di dân, loan báo Tin Mừng và bảo vệ phẩm giá con người.
Sáng kiến do Đức cha Ramón Castro Castro, Giám mục Cuernavaca và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mexico, khởi xướng. Ngài cho biết ý tưởng này xuất phát từ mong muốn “đào sâu các mối dây liên kết với tất cả các Hội đồng Giám mục”, bắt đầu từ các quốc gia láng giềng. Theo ngài, sáng kiến đã nhận được “sự hưởng ứng phi thường và tinh thần sẵn sàng” từ các Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và Canada.
Trong những ngày gặp gỡ, các Giám mục dành thời gian cho cầu nguyện, cử hành Thánh Thể, đối thoại và phân định. Chương trình cũng đề cập đến thực tại xã hội và Giáo hội tại ba quốc gia, đặc biệt là di dân, sự di chuyển của con người và việc bảo vệ phẩm giá của những người dễ bị tổn thương.
Di dân, một thách đố chung
Đức cha Castro nhấn mạnh rằng dù Mexico, Hoa Kỳ và Canada có những bối cảnh khác nhau, các mục tử vẫn được liên kết bởi “cùng một đức tin, cùng một Bí tích Rửa Tội và cùng một thừa tác vụ”. Trong vấn đề di dân, ba quốc gia lần lượt là nơi xuất phát, trung chuyển và điểm đến, nên cần cùng nhau tìm cách đáp lại thực tại này.
Ngài đặt câu hỏi: “Làm thế nào để cùng nhau nhìn vào thực tại này và tìm cách giúp đỡ những người nghèo nhất, những người túng thiếu nhất và dễ bị tổn thương nhất?”. Đồng thời, Đức cha bày tỏ xác tín rằng Chúa Thánh Thần đang mở ra những con đường cộng tác mới giữa ba Hội đồng Giám mục.
Một cuộc gặp để lắng nghe và học hỏi
Đức cha Daniel Flores, Giám mục Brownsville và Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, gọi cuộc gặp là “một thời điểm gặp gỡ”, giúp các Giám mục hiểu rõ hơn hoàn cảnh loan báo Tin Mừng tại mỗi quốc gia.
Ngài nhấn mạnh các mối quan tâm chung như ơn gọi, loan báo Tin Mừng, công bằng xã hội và việc bảo vệ phẩm giá người di dân. “Giáo hội luôn có một chỗ đứng, một tiếng nói để lên tiếng, nhưng cũng có một công việc phải thực hiện”, Đức cha nói, khi nhấn mạnh sự cần thiết phải đồng hành cụ thể với những người đang gặp khó khăn.
Các cuộc thảo luận cũng đề cập đến tác động của công nghệ đối với con người và xã hội, đặc biệt lời mời gọi của Đức Thánh Cha Lêô XIV về việc bảo vệ phẩm giá của những người dễ bị tổn thương.
AI phải phục vụ con người
Đức cha Pierre Goudreault, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Canada, cho biết đây là lần đầu tiên trong lịch sử ba Hội đồng Giám mục tổ chức một cuộc gặp như thế. Theo ngài, cuộc gặp giúp phát triển “các mối dây huynh đệ, sự lắng nghe lẫn nhau và suy tư” về sứ mạng của các Giáo hội địa phương.
Ngoài mục vụ di dân, Giáo hội tại Canada còn quan tâm đến đối thoại đại kết và những thách đố do trí tuệ nhân tạo đặt ra. Đức cha Goudreault nhấn mạnh cần đào tạo tín hữu để phân định việc sử dụng một công nghệ “đã hiện diện và sẽ còn ở lại”, nhưng phải luôn “phục vụ con người”.
“Chúng ta thuộc về Đức Kitô”
Kết thúc cuộc gặp, Đức cha Castro nhấn mạnh rằng con đường của Giáo hội phải được định hướng bởi Huấn quyền và tinh thần hiệp hành. Ngài nói: “Việc lắng nghe nhau, cùng nhau phân định và cùng nhau cầu nguyện giúp chúng ta lắng nghe tiếng Chúa”.
Đức cha cũng nhắc rằng không một quốc gia hay Hội đồng Giám mục nào là chủ sở hữu của Giáo hội: “Tất cả chúng ta phải nhớ, như Thánh Phaolô nói, rằng chúng ta thuộc về Đức Kitô và Đức Kitô thuộc về Thiên Chúa”.
Trong một thời đại mà ngài mô tả là “khủng hoảng nhân học” và “thời kỳ chuyển đổi”, các Giám mục được mời gọi cùng nhau góp phần xây dựng một Vương quốc “của hòa bình, công lý, tình yêu, sự sống và tình liên đới”.