Học Hỏi Năm Sứ Vụ 2026 – Bài 06: Bí Tích Rửa Tội – Nhiệm Vụ Tư Tế, Ngôn Sứ, Vương Giả Của Giáo Dân

WGPKT(15/01/2026) KONTUM – Dựa trên hướng dẫn của HĐGMVN năm 2026 với chủ đề: “Mỗi Kitô Hữu Là Một Môn Đệ Thừa Sai”, Ban Loan Báo Tin Mừng Giáo phận Kon Tum đã biên soạn loạt bài “Học hỏi và cầu nguyện trong năm sứ vụ 2026”, để gửi đến quý Cha và quý Cộng đoàn hàng tuần. 

BÀI 06

NHIỆM VỤ TƯ TẾ, NGÔN SỨ, VƯƠNG GIẢ

CỦA GIÁO DÂN

 

 

Tiếng Jrai

 

 

Tiếng Sêđăng

 

 

Tiếng Bahnar

 

 

BÀI 06

NHIỆM VỤ TƯ TẾ, NGÔN SỨ, VƯƠNG GIẢ

CỦA GIÁO DÂN

1. Đón nhận Lời Chúa:

“Còn anh em, anh em là dòng giống được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, là dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi ánh sáng kỳ diệu của Người.” (1 Pr 2,9)

2. Suy Niệm Lời Chúa:

Khi lãnh Bí tích Rửa tội, chúng ta được Thiên Chúa ban cho danh dự tham dự vào sứ mạng của Chúa Giêsu qua Ba Chức Vụ:

Chức Tư Tế : Tham dự vào chức tư tế chung (cộng đoàn) của giáo dân: dâng hiến chính bản thân, gia đình, công việc, niềm vui, nỗi buồn hằng ngày làm của lễ thiêng liêng lên Thiên Chúa Cha. Cầu nguyện cho người khác và thánh hóa các thực tại trần thế.

Chức Tiên Tri : Tham dự vào chức năng Ngôn sứ của Chúa Kitô: Làm chứng cho Chúa bằng đời sống (việc lành) và bằng lời nói (chia sẻ Tin Mừng). Làm chứng cho Chúa bằng đời sống ngay thẳng, và can đảm nói sự thật.

Chức Vương Giả: Tham dự vào chức năng cai trị của Chúa Kitô, Đấng là Vua phục vụ. Ta “cai trị” bằng cách chiến thắng tội lỗi, làm chủ bản thân, phục vụ người khác, đặc biệt là người nghèo và người yếu thế.

3. Lời Cầu Nguyện

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Tư Tế, Ngôn sứ và Vương Giả, con tạ ơn Chúa vì đã cho con được tham gia vào ba chức vụ cao quý này. Xin Chúa ban ơn để con sống trọn vẹn chức vụ Tư Tế qua việc dâng hiến; chức vụ Ngôn sứ qua việc làm chứng; và chức vụ Vương Giả qua việc phục vụ. Xin cho cả đời con là lời loan báo Tin Mừng. Amen.

4. Thực Hành Trong Tuần:

Tư Tế: Dành một buổi tối trong tuần để cầu nguyện chung với gia đình (dâng hiến một ngày sống cho Chúa).

Ngôn sứ: Quyết tâm không nói dối hoặc không nói xấu về bất cứ ai trong tuần này.

Vương giả: Dốc lòng chiến thắng một tội nào hay phạm, thăm viếng một gia đình nghèo, neo đơn

5. Học Hỏi Giáo Lý

H1: Theo Thánh Phêrô, Kitô hữu được gọi là “hàng tư tế vương giả” để làm gì?

T: Để loan truyền những kỳ công của Thiên Chúa  tức là loan báo Tin Mừng.

H2: Giáo dân tham dự vào chức vụ Tư Tế của Chúa Kitô bằng cách nào?

T: Bằng cách dâng hiến chính bản thân, gia đình, công việc hằng ngày làm của lễ thiêng liêng lên Thiúên Chúa.

H3: Chức vụ Ngôn sứ đòi hỏi chúng ta làm gì?

T: Làm chứng cho Chúa bằng đời sống ngay thẳng và can đảm nói sự thật.

H4: “Cai trị” trong chức vụ Vương Giả có ý nghĩa gì quan trọng?

T: Có ý nghĩa gì quan trọng là chiến thắng tội lỗi và làm chủ bản thân; đồng thời phục vụ người nghèo theo gương Chúa.

H5: Ba chức vụ Tư Tế, Ngôn sứ, Vương Giả được ban cho chúng ta khi nào?

T: Khi chúng ta lãnh nhận Bí tích Rửa Tội.

H6: Điều gì chứng tỏ ơn Rửa Tội của chúng ta đang hoạt động mạnh mẽ?

T: Khi chúng ta chu toàn cả ba chức vụ này trong đời sống.

H7: Khi giáo dân thánh hóa các thực tại trần thế như công việc, gia đình, họ đang thực thi chức vụ nào?

T: Họ đang thực thi chức vụ Tư Tế.

 

Ban Loan Báo Tin Mừng – Gp Kon Tum