Học Hỏi Và Cầu Nguyện Trong Năm Sứ Vụ – Bài 10: Sống Hoan Lạc Trong Chúa Thánh Thần

WGPKT(28/01/2025) – Nhằm giúp các tín hữu chuẩn bị tâm hồn bước vào Năm Thánh 2025, Ban Loan báo Tin Mừng đã thực hiện loạt bài “Học hỏi và cầu nguyện trong năm Sứ vụ”, bắt đầu từ Chúa Nhật I Mùa Vọng ngày 01/12/2024. 

Học hỏi và cầu nguyện trong năm Sứ vụ

Bài 10

Chúa Nhật IV Thường Niên

02/02/2025

Sống Hoan Lạc Trong Chúa Thánh Thần

Tải về tại đây!

 

Tiếng Bahnar

Tiếng Sêđăng

 

 

Bài 10

Chúa Nhật IV Thường Niên

02/02/2025

Sống Hoan Lạc Trong Chúa Thánh Thần

1. Đón nhận Lời Chúa:

Vì Nước Thiên Chúa không phải là chuyện ăn chuyện uống, nhưng là sự công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần. Ai phục vụ Đức Ki-tô như thế, thì đẹp lòng Thiên Chúa và được người ta quý trọng (Rm 14.17-18).

Suy niệm:

Thánh Phaolô khuyên nhủ người tín hữu trong cuộc sống đừng  chỉ chú tâm tìm kiếm những thứ bên ngoài làm thoả mãn xác thịt như việc ăn uống, mà nên tập trung vào những giá trị tinh thần của Chúa Thánh Thần ban tặng là sống công chính, bình an và hoan lạc. Ai phục vụ Đức Kitô theo những giá trị này sẽ làm đẹp lòng Thiên Chúa và được người khác kính trọng.

Cầu nguyện:

Kính lạy Chúa Thánh Thần, chúng con khát khao có một cuộc sống đẹp lòng Thiên Chúa để xứng đáng là người tín hữu của Chúa. Xin ban cho chúng con là những người tin yêu Thiên Chúa được hưởng những hoa quả Ngài ban tặng là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ (Gl 5,22-23), nhờ đó, chúng con trở nên những chứng nhân đích thực, làm cho mọi người yêu mến và thu hút họ về với Chúa Kitô.

4. Thực hành:

– Trước khi làm việc gì, tôi luôn chắp tay cầu xin Chúa Cha ban Chúa Thánh Thần cho tôi trở nên người môn đệ đích thực của Chúa Giêsu Kitô (x. Lc 11,13t).

– Tôi quyết tâm sống theo Chúa Thánh Thần hướng dẫn, can đảm  khước từ, loại bỏ mọi việc do tính xác thịt mang đến để có được những hoa trái của Ngài (x.Gl 5,16. 19-22) và để trở nên chứng nhân của Đức Kitô.

 – Mỗi khi dự tính đi gặp gỡ người lương dân, tôi nhớ cầu xin Chúa Thánh Thần ban ơn khôn ngoan và can đảm để mạnh dạn chia sẻ đức tin hoặc những ơn lành Chúa đã ban cho mình để mời gọi họ cùng chung đức Tin với tôi.

5. Học hỏi:

H1. Sống hoan lạc trong Chúa Thánh Thần nghĩa là gì?

T. “Sống hoan lạc trong Chúa Thánh Thần” nghĩa là sống trong niềm vui nội tâm và sự bình an sâu thẳm do Chúa Thánh Thần ban tặng, mà không phải do thế gian.

H2. Chúa Thánh Thần ban cho ta niềm vui nào?

Niềm vui nội tâm: Cảm nhận được bình an và niềm vui từ bên trong, để có thể đối mặt với nhiều thử thách và khó khăn.

Niềm vui trong cầu nguyện: Khi cầu nguyện, chúng ta cảm nhận được sự hiện diện của Chúa Thánh Thần và làm cho ta vui thích cầu nguyện.

Niềm vui trong phục vụ: Khi giúp đỡ và yêu thương người khác theo tĭnh thần của Tin mừng, Chúa Thánh Thần  ban cho chúng ta niềm vui được gặp gỡ Chúa Kitô qua tha nhân

Niềm vui trong tình yêu thương: Cảm nhận tình yêu của Thiên Chúa ban cho mình và lan tỏa tình yêu đó đến mọi người xung quanh, tạo nên mối tương quan thân tình với Thiên Chúa và hòa hợp với tha nhân.

H3. Làm thế nào chúng ta có thể sống hoan lạc trong Thánh Thần?

Để sống hoan lạc trong Chúa Thánh Thần, chúng ta cần thực hành những điều sau:

Mỗi ngày, dành thời gian để cầu nguyện cùng Chúa Thánh Thần với niềm vui của người con Thiên Chúa, xin Ngài soi sáng và hướng dẫn chúng ta đi đúng đường lối Chúa Giêsu dạy dỗ.

Xin Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta niềm vui sống, khi tập luyện các nhân đức Ngài ban tặng (Gl 5,22-23) vì biết rằng đó là những nhân đức rất đẹp lòng Chúa và được mọi người kính trọng mình.

– Đọc và suy niệm Lời Chúa mỗi ngày, cũng như siêng năng lãnh nhận các bí tích để được đầy ơn Chúa Thánh Thần. Ngài sẽ giúp chúng ta nhận ra những niềm vui thiêng liêng trong cuộc sống ngay cả khi gặp khó khăn thử thách.

-Thực hiện các việc yêu thương và phục vụ, nhờ đó chúng ta có thể lan tỏa niềm vui của Chúa Thánh Thần  đến với mọi người.

 

 

Ban Loan Báo Tin Mừng – Gp Kon Tum

WGPKT(28/01/2025) KONTUM