Học Hỏi Năm Sứ Vụ 2026 – Bài 04: Anh Em Là Ánh Sáng Thế Gian (Mt 5,14)
Học Hỏi Năm Sứ Vụ 2026 – Bài 04: Anh Em Là Ánh Sáng Thế Gian (Mt 5,14)
WGPKT(01/01/2026) KONTUM – Dựa trên hướng dẫn của HĐGMVN năm 2026 với chủ đề: “Mỗi Kitô Hữu Là Một Môn Đệ Thừa Sai”, Ban Loan Báo Tin Mừng Giáo phận Kon Tum đã biên soạn loạt bài “Học hỏi và cầu nguyện trong năm sứ vụ 2026”, để gửi đến quý Cha và quý Cộng đoàn hàng tuần.
Tiếng Jrai
Tiếng Bahnar
Tiếng Sêđăng
BÀI 04
ANH EM LÀ ÁNH SÁNG THẾ GIAN” (Mt 5,14)
1. Đón nhận Lời Chúa: Đặt đèn trên đế
“Chúa Giêsu nói với các môn đệ của Ngài như thế: “Anh em là ánh sáng thế gian”. Rồi Ngài nói thêm: “Không có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế để soi chiếu cho mọi người trong nhà” (Mt 5,14-15).
2. Suy Niệm Lời Chúa (Sứ Mạng Ánh Sáng)
Chúa Giêssu gọi chúng ta là Ánh Sáng giữa thế gian này vì Thiên Chúa đã cứu chúng ta ra khỏi chốn tối tăm, và được tái sinh và có sự sống thần linh của Đức Kitô. Mục đích của Ánh Sáng không phải để chiếu soi chính mình mà là để soi sáng cho mọi người. Sứ mạng của chúng ta là không giữ kín, không để ánh sáng Tin Mừng dưới “cái thùng” che lấp. Do đó công cuộc loan báo Tin Mừng là trách nhiệm của tất cả những người đã chịu Phép Rửa, không phải đặc quyền của riêng ai.
3. Cầu Nguyện
Lạy Chúa Giêsu, Ánh Sáng Thế Gian, con tạ ơn Chúa vì đã gọi con là ánh sáng. Xin Chúa Thánh Thần giúp con can đảm loại bỏ những rào cản đang che lấp ánh sáng đức tin của con. Xin cho con biết đặt ánh sáng Chúa trên đế để soi chiếu và mang Tin Mừng đến cho những người xung quanh. Amen.
4. Thực Hành Trong Tuần
– Tự vấn và quyết tâm loại bỏ một thói quen xấu (sự ích kỷ, thói nói xấu…) đang che lấp ánh sáng đức tin của mình.
–Dùng một việc làm tốt cụ thể, chân thành (thăm hỏi người già, giúp đỡ người khó khăn) để làm chứng cho Chúa.
5. Học Hỏi Giáo Lý
H1: Chúa Giêsu khẳng định căn tính của chúng ta là gì?
T: Chúa khẳng định: “Chính anh em là ánh sáng thế gian”.
H2: Ánh sáng của Kitô hữu có mục đích gì?
T: Ánh sáng không hiện hữu cho chính nó, mà là để soi sáng cho mọi người.
H3: Chúa Giêsu ví điều gì là hành động sai lầm của người có ánh sáng?
T:“Thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng” (nghĩa là giữ kín ơn Chúa).
H4: “Kho báu thần linh” chúng ta nhận từ Rửa Tội cần được làm gì?
T: Cần được trao tặng, thông truyền và loan báo cho mọi người được ơn cứu độ.
H5: Ai được mời gọi tham gia tích cực vào sứ mạng loan báo Tin Mừng?
T: Tất cả mọi người Ky tô hữu đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội.
H6: Điều gì giúp chúng ta trở thành “tấm kính sạch” để ánh sáng Chúa chiếu qua?
T: Thanh tẩy tâm hồn khỏi tội lỗi và ích kỷ
H7: Khi chúng ta tham gia vào sứ mạng loan báo Tin Mừng, chúng ta không còn là người gì nữa?
T: Không còn là người thụ hưởng ơn Chúa, mà là người trao tặng Tin Mừng.