Học Hỏi Và Cầu Nguyện Trong Năm Sứ Vụ – Bài 39: Là Cha Mẹ Trong Gia Đình, Chúng Ta Làm Chứng Cho Chúa Qua Việc Giáo Dục Đức Tin Cho Giới Trẻ

WGPKT(12/08/2025) – Nhằm giúp các tín hữu chuẩn bị tâm hồn bước vào Năm Thánh 2025, Ban Loan báo Tin Mừng đã thực hiện loạt bài “Học hỏi và cầu nguyện trong năm Sứ vụ”, bắt đầu từ Chúa Nhật I Mùa Vọng ngày 01/12/2024.

Học hỏi và cầu nguyện trong năm Sứ vụ

Bài 39

( Chúa Nhật XXI Thường Niên)

LÀ CHA MẸ TRONG GIA ĐÌNH, CHÚNG TA LÀM CHỨNG CHO CHÚA QUA VIỆC GIÁO DỤC ĐỨC TIN CHO GIỚI TRẺ

Tiếng Bahnar

Tiếng Sêđăng

Tiếng Jrai

 

BÀI 39

LÀ CHA MẸ TRONG GIA ĐÌNH, CHÚNG TA LÀM CHỨNG CHO CHÚA QUA VIỆC GIÁO DỤC ĐỨC TIN CHO GIỚI TRẺ

1. Đón Nhận Lời Chúa

“Cũng vậy, anh hãy khuyên nhủ những người trẻ tuổi sống tiết độ trong mọi sự. Chính anh phải làm gương về những việc lành. Trong việc giảng dạy, hãy giữ thái độ nghiêm trang, lời lẽ lành mạnh và không chê trách được, để đối phương phải thẹn thùng, không còn nói xấu chúng ta điều gì nữa.” (Tt 2,6–8).

2. Suy Niệm

Trách nhiệm đầu tiên và chính yếu trong việc truyền đạt đức tin không thuộc về nhà thờ hay trường học, mà thuộc về chính cha mẹ – những người được Thiên Chúa trao phó con cái để hướng dẫn chúng trên đường sống đạo. Nhiều người lớn thường than phiền rằng giới trẻ “không còn giữ đạo”, nhưng quên rằng giới trẻ học đức tin trước hết từ gương sáng của cha mẹ. Nếu cha mẹ siêng năng cầu nguyện, giữ ngày Chúa Nhật, sống trung thực và yêu thương, thì con cái sẽ ghi sâu vào lòng. Ngược lại, nếu cha mẹ chỉ thúc ép, mắng mỏ mà không sống gương mẫu, thì con trẻ dễ chán nản hoặc xa lìa Giáo Hội. Giáo dục đức tin cho giới trẻ không chỉ bằng lời giảng dạy, mà phải bằng cả tình thương, sự lắng nghe và nhất là sự hiện diện của cha mẹ. Khi con cái thấy cha mẹ sốt sắng sống đạo, nâng đỡ đời sống thiêng liêng của chúng bằng lời cầu nguyện và tình yêu, thì đức tin sẽ bén rễ và lớn lên trong lòng chúng như hạt giống trên đất tốt.

3. Cầu Nguyện

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con loan báo Tin Mừng cho muôn dân. Xin cho các bậc cha mẹ biết bắt đầu từ chính mái ấm của mình, biết quan tâm, lắng nghe, dạy dỗ và nâng đỡ đức tin cho con cái.

Xin giúp chúng con trở nên gương sáng sống động, để giới trẻ có thể nhìn vào đời sống của cha mẹ mà yêu mến và tin theo Chúa. Amen.

4. Thực Hành

– Tôi quan tâm đến đời sống đức tin của con cái: hỏi han, lắng nghe vàcầu nguyện cho chúng.

– Tôi đồng hành với con trong việc học giáo lý, tham dự Thánh lễ, lãnh nhận bí tích và phục vụ Giáo Hội.

– Tôi chia sẻ kinh nghiệm sống đạo của mình một cách đơn sơ và gần gũi.

– Tôi sống đạo gương mẫu trong gia đình, không nóng giận, mắng chửi hay sống giả hình.

– Tôi dành thời gian cầu nguyện chung và hướng dẫn con phân định những chọn lựa đúng trong cuộc sống.

5. Học Hỏi

H1. Theo Tt 2,6–8, Thánh Phaolô dạy điều gì cho những người lớn khi giáo dục giới trẻ?

T: Ngài dạy rằng người lớn phải làm gương trong việc lành, lời nói đứng đắn và thái độ nghiêm trang, để giới trẻ noi theo và không ai có thể nói xấu đạo Chúa.

H2. Ai là người đầu tiên có trách nhiệm giáo dục đức tin cho giới trẻ?

T: Chính cha mẹ là người có trách nhiệm đầu tiên, trước cả nhà thờ và trường học.

H3. Giáo dục đức tin nên bắt đầu từ đâu?

T: Bắt đầu từ chính đời sống đạo hằng ngày của cha mẹ: cầu nguyện, tham dự Thánh lễ, sống yêu thương và gương mẫu.

H4. Tại sao chỉ la mắng con cái không giúp ích cho việc sống đạo?

T: Vì giới trẻ cần cảm nhận tình yêu và sự đồng hành, không chỉ những lời trách móc hay ép buộc.

H5. Làm sao để giới trẻ không mất đức tin khi lớn lên?

T: Phải giúp các em thấy đạo là điều quý giá, có ý nghĩa, và được sống trong một gia đình yêu thương, nâng đỡ đời sống đức tin.

H6. Cha mẹ có cần học hỏi hiểu biết giáo lý không?

T: Có. Cha mẹ cần học hỏi giáo lý để có thể giải thích, hướng dẫn và chia sẻ đức tin cho con cái một cách đúng đắn.

H7. Nếu con cái nghi ngờ hoặc chống đối đức tin thì sao?

T: Cha mẹ cần cầu nguyện, đối thoại với sự bình tĩnh và yêu thương, không nóng giận, kết án hay bỏ mặc.

H8. Khi sống điều Chúa dạy này, chúng ta làm chứng cho lương dân điều gì?

T: Rằng người Công giáo biết yêu thương và giáo dục con cái theo đức tin, giúp các em nên người tốt và sống có ý nghĩa – điều mà ai cũng mơ ước trong xã hội hôm nay.

 

Ban Loan Báo Tin Mừng – Gp Kon Tum

WGPKT(19/08/2025) KONTUM