
WGPKT(27/08/2025) – Nhằm giúp các tín hữu chuẩn bị tâm hồn bước vào Năm Thánh 2025, Ban Loan báo Tin Mừng đã thực hiện loạt bài “Học hỏi và cầu nguyện trong năm Sứ vụ”, bắt đầu từ Chúa Nhật I Mùa Vọng ngày 01/12/2024.
Học hỏi và cầu nguyện trong năm Sứ vụ
Bài 40
( Chúa Nhật XXII Thường Niên)
CHÚNG TA LÀM CHỨNG CHO CHÚA QUA VIỆC TÔN TRỌNG SỰ SỐNG CỦA MÌNH VÀ THA NHÂN
Tiếng Bahnar
Tiếng Sêđăng
Tiếng Jrai
BÀI 40
CHÚNG TA LÀM CHỨNG CHO CHÚA QUA VIỆC
TÔN TRỌNG SỰ SỐNG CỦA MÌNH VÀ THA NHÂN
1. Đón Nhận Lời Chúa
“Anh em đã nghe Luật dạy rằng: ‘Chớ giết người; ai giết người thì đáng bị đưa ra toà.’ Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra toà… Ai nói anh em mình là ‘đồ ngốc’ thì đáng bị hoả ngục thiêu đốt.” (Mt 5,21–22)
2. Suy Niệm
Chúa Giêsu dạy rằng sự sống con người là điều thánh thiêng vì chính Thiên Chúa là nguồn sự sống đã ban cho chúng ta. Không chỉ khi chúng ta giết người bằng vũ khí hay hành động mới là tội, nhưng giận dữ, chửi bới, khinh dể hay làm tổn thương danh dự người khác cũng là xúc phạm đến phẩm giá con người. Trong xã hội hôm nay, người ta có thể “giết” nhau bằng lời nói cay độc, bằng mạng xã hội, bằng thái độ thù hận hay thờ ơ. Ngược lại, người sống Tin Mừng là người trân trọng sự sống của mình và của người khác: không làm hại, không khinh rẻ, mà còn biết nâng đỡ, bảo vệ và giúp người khác sống xứng với phẩm giá của họ. Tôn trọng sự sống cũng là biết gìn giữ sức khỏe, tinh thần và tâm hồn của mình, tránh các tệ nạn, ma túy, nghiện ngập, bạo lực… Sống như thế chính là làm chứng rằng đạo Công giáo là đạo của tình yêu và sự sống.
3. Cầu Nguyện
Lạy Chúa Giêsu là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, Chúa đã dạy chúng con đừng giận ghét, đừng xúc phạm nhau, mà hãy biết yêu thương, tha thứ và bảo vệ sự sống của nhau. Xin giúp con đừng xúc phạm đến người khác bằng lời nói hay thái độ, biết kìm chế cơn nóng giận và sống hòa thuận với mọi người. Xin cho con luôn quý trọng thân xác, tinh thần và đức tin mà Chúa ban cho. Amen.
4. Thực hành
– Tôi tránh nóng giận, cãi vã hay xúc phạm người khác.
– Tôi không dùng mạng xã hội để chửi bới, phán xét hay làm hại danh dự ai.
– Tôi biết xin lỗi khi làm tổn thương người khác, và biết tha thứ thật lòng.
– Tôi trân trọng sức khỏe, tránh các thói quen nguy hại như rượu chè, hút thuốc, sống buông thả.
– Tôi bênh vực người yếu thế, dám lên tiếng trước sự bất công, bạo hành, phá thai hoặc khinh miệt người bệnh tật.
5. Học Hỏi
H1. Theo Mt 5,21–22, Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta điều gì sâu xa hơn luật ‘chớ giết người’?
T: Chúa dạy rằng giận dữ, xúc phạm, nhục mạ người khác cũng là một hình thức giết người trong lòng và là tội nặng trước mặt Chúa.
H2. Tại sao sự sống con người là điều thánh thiêng?
T: Vì con người được Thiên Chúa tạo dựng giống hình ảnh của Ngài. Không ai có quyền xúc phạm hay hủy hoại sự sống ấy.
H3. Giết người bằng lời nói là sao?
T: Là xúc phạm, bêu xấu, mạt sát, làm người khác đau khổ, mất danh dự hoặc tuyệt vọng bằng lời nói hay thái độ.
H4. Làm sao để tôn trọng sự sống của chính mình?
T: Biết gìn giữ sức khỏe, tinh thần và luân lý: không sống buông thả, không dùng ma túy, rượu chè hay tệ nạn.
H5. Người Công giáo cần làm gì để bảo vệ sự sống trong xã hội hôm nay?
T: Lên tiếng chống lại phá thai, bạo hành, bắt nạt, kỳ thị người bệnh tật hay khuyết tật. Cầu nguyện và giúp đỡ người yếu thế.
H6. Nếu bị xúc phạm, ta nên làm gì?
T: Cố gắng bình tĩnh, tha thứ, và nếu cần, khuyên nhủ trong tình yêu thương chứ không trả thù hay xúc phạm lại.
H7. Tôn trọng sự sống giúp ích gì cho cộng đoàn?
T: Tạo nên bầu khí bình an, yêu thương và nâng đỡ nhau. Mọi người thấy được hình ảnh Thiên Chúa nơi nhau.
H8. Khi sống điều Chúa dạy này, chúng ta làm chứng cho lương dân điều gì?
T: Rằng người Công giáo trân trọng mọi sự sống, sống yêu thương thay vì thù hận, biết bảo vệ phẩm giá và bình an cho mọi người – điều mà thế giới rất cần.