Bản Tin Tổng Hợp Trong Tuần (10/07/2022 –16/07/2022)

Ban Mục Vụ Truyền Thông Giáo Phận Kon Tum

Bản Tin Tổng Hợp Trong Tuần

Chúa Nhật 03/07/2022  –  Thứ Bảy 09/07/2022

.

STT

Giáo Hội               Hoàn Vũ

Tác giả

Nội dung chính

Nguồn

1

ĐTC Phanxicô: Hãy nhìn và chạnh lòng thương như người Samaria

Vatiacan News

Trưa Chúa Nhật 10/7/2022, trước khi đọc kinh cùng với các tín hữu hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô, từ cửa sổ Dinh Tông Toà, ĐTC đã chia sẻ với các tín hữu một vài điểm trong bài Tin Mừng CN XV mùa Thường niên. Ngài mời gọi họ theo gương người Samaria nhân hậu, chú ý và chạnh lòng thương người gặp khó khăn và khốn khổ, để trở thành “các môn đệ của Con Đường” được Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta.

Vatincan News Tiếng Việt:

2

Các sự kiện xung quanh lễ phong chân phước cho Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô I

Hồng Thủy – Vatican News

Ngày 11/7/2022, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình các sự kiện xung quanh lễ phong chân phước cho ĐGH Gioan Phaolô I. Thánh lễ sẽ được ĐTC chủ sự tại Quảng trường Thánh Phêrô vào lúc 10:30 sáng Chúa Nhật ngày 4/9/2022.

Vatincan News Tiếng Việt:

3

ĐTC nói rằng nếu từ nhiệm, ngài sẽ không ở trong Vatican, cũng như không trở về Argentina

Hồng Thủy – Vatican News

Trả lời phỏng vấn của Televisa Univision, Đức Thánh Cha nói rằng nếu từ nhiệm, ngài sẽ không ở lại trong Vatican, cũng không trở về Argentina, bởi vì ngài là giám mục Roma, ngài sẽ ở lại Roma như là nguyên giám mục của Roma. Tuy thế, Đức Thánh Cha khẳng định rằng ngài không có ý định từ chức vào lúc này.

Vatincan News Tiếng Việt:

4

ĐTC mời các thành viên Uỷ ban Đối thoại Công giáo-Tin Lành Ngũ tuần nhiệt thành loan báo Tin Mừng

Hồng Thủy – Vatican News

Ngày 8/7/2022, trong sứ điệp gửi các thành viên Uỷ ban Đối thoại Công giáo-Tin Lành Ngũ tuần nhân kỷ niệm 50 năm thành lập, ĐTC kêu gọi tiếp tục đối thoại, canh tân lòng nhiệt thành loan báo Tin Mừng và bày tỏ tình yêu có sức biến đổi của Thiên Chúa cho tha nhân.

 

Vatincan News Tiếng Việt:

5

ĐTC bổ nhiệm 3 người nữ vào Bộ Giám mục

Hồng Thủy – Vatican News

Ngày 13/7/2022, ĐTC đã bổ nhiệm ba người nữ, gồm hai nữ tu và một trinh nữ thánh hiến, làm thành viên của Bộ Giám mục, cơ quan sẽ chịu trách nhiệm đánh giá các ứng viên giám mục cho các giáo phận. Đây là những người nữ đầu tiên được bổ nhiệm làm thành viên của Bộ Giám mục.

Vatincan News Tiếng Việt:

6

Phỏng vấn sơ Yvonne Reungoat, mới được ĐTC bổ nhiệm làm thành viên Bộ Giám mục

Vatican News

Sơ Yvonne đã chia sẻ với Vatican News một số suy nghĩ về bổ nhiệm mới của Đức Thánh Cha.

 

Vatincan News Tiếng Việt:

7

Hiệp định giữa Tòa Thánh và Trung Quốc: những ý kiến phò và chống

Giuse Trần Đức Anh, O.P.

 

Mặc dù có những phê bình và chống đối, Đức Thánh Cha Phanxicô vẫn khẳng định rằng hiệp định tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc về việc bổ nhiệm các Giám mục “tiến hành tốt” và ngài hy vọng Hiệp định này có thể gia hạn vào tháng 10 tới đây.

Vatincan News Tiếng Việt:

8

Người Công giáo được kêu gọi trở thành “những nhà truyền thông đáng tin” của sự thật

Hồng Thủy – Vatican News

 

Trong diễn đàn về “sự thật và đặc tính của môn đệ”, có chủ đề “Xin hướng dẫn con trong chân lý của ngài và xin dạy bảo con”, diễn ra hôm 2/7/2022, Đức cha Paul Tighe, Tổng Thư ký của Hội đồng Toà Thánh về Văn hóa trước đây, kêu gọi người Công giáo hãy là “những nhà truyền thông đáng tin” của sự thật trong bối cảnh các thông tin sai lệch và tin tức giả mạo lan tràn.

Vatincan News Tiếng Việt:

9

Đài thiên văn Vatican: Ngạc nhiên và biết ơn trước Thụ tạo và khả năng của khoa học

Ngọc Yến – Vatican News

Liên quan đến những bức ảnh của vũ trụ mà theo các học giả có niên đại cách đây 14 tỷ năm, được viễn vọng kính không gian James Webb gửi về Trái đất vào ngày 12/7 vừa qua, trong một tuyên bố đưa ra hôm thứ Năm 14/7, Đài thiên văn Vatican viết: “Chúng tôi rất vui mừng về những hình ảnh mới của kính thiên văn James Webb”.

Vatincan News Tiếng Việt:

10

Hướng dẫn cử hành Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi lần thứ hai

Hồng Thủy – Vatican News

Ngày 14/7/2022, Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống và Giáo phận Roma đã đưa ra hướng dẫn cử hành Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi lần thứ hai, vào Chúa Nhật ngày 24/7/2022, có chủ đề: “Trong tuổi già, vẫn sinh hoa kết quả”.

Vatincan News Tiếng Việt:

11

Giáo hội Campuchia có linh mục đầu tiên người Phnong

 

Ngọc Yến – Vatican News

Ngày 29/6 vừa qua, Đức cha Olivier Schmitthaeusler, Đại diện Tông toà ở Phnom Penh, Campuchia, đã cử hành Thánh lễ phong chức linh mục cho một phó tế đầu tiên thuộc dân tộc Phnong; đó là cha Bun Hong Prak.

Vatincan News Tiếng Việt:

 

12

Các giám mục Hoa Kỳ lo ngại về lệnh hành pháp của Tổng thống Biden thúc đẩy phá thai

Hồng Thủy – Vatican News

Đức Tổng Giám mục William Lori của Baltimore, Chủ tịch Ủy ban về các hoạt động phò sự sống của Hội đồng giám mục Hoa Kỳ, nói rằng quyết định của Tổng thống Mỹ sử dụng quyền lực tổng thống của mình “để thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi cho việc phá thai ở đất nước chúng ta” là “vô cùng đáng lo ngại và bi thảm.”

Vatincan News Tiếng Việt:

 

13

Talitha Kum Châu Á đã giải thoát 26 ngàn phụ nữ khỏi nạn buôn người trong năm 2021

Ngọc Yến – Vatican News

Trong năm 2021, Talitha Kum châu Á, Liên đoàn các nữ tu Công giáo dấn thân đấu tranh chống nạn buôn người, đã giải cứu 26.065 phụ nữ khỏi nạn buôn người.

Vatincan News Tiếng Việt:

14

ĐTC yêu cầu các dòng tu không khoan nhượng với tệ nạn lạm dụng

Hồng Thủy – Vatican News

Trong cuộc tiếp kiến hôm 14/7/2022 dành cho tham dự viên tổng tu nghị của ba dòng – Mẹ Thiên Chúa, Truyền giáo thánh Vinh-sơn và thánh Basilio Cả – Đức Thánh Cha nhắc đến đau khổ của những người sống trong cảnh chiến tranh, đồng thời yêu cầu các dòng tu không khoan nhượng với tệ nạn lạm dụng trong Giáo hội.

Vatincan News Tiếng Việt:

.

STT

Giáo Hội Việt Nam

Tác giả

Nội dung chính

Nguồn

1

Ủy ban Truyền thông Xã hội / HĐGMVN: Cuộc Hội ngộ thường niên năm 2022

Bài viết: Ban thư ký Hội nghị/
Hình ảnh: Truyền thông TGP Sài Gòn

“Lắng nghe bằng Trái tim” là chủ đề của cuộc Hội ngộ Truyền Thông thường niên năm 2022 do Ủy ban Truyền thông Xã hội trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam tổ chức.

Hdgmvietnam:

2

Thông báo: Sa thải Linh mục Martinô Mai Anh Tuấn khỏi Dòng Ngôi Lời

DÒNG NGÔI LỜI – Tỉnh Dòng Việt Nam

Ngày 12/8/2021, Tòa Thánh (Bộ Tu Hội Đời sống Thánh Hiến và Tu Đoàn Đời sống Tông Đồ) chuẩn y việc sa thải Lm. Martinô Mai Anh Tuấn khỏi Dòng Ngôi Lời.

Hdgmvietnam:

3

Đôi nét về tân Chân phước Giáo hoàng Gioan Phaolô I

Nt. Anna Ngọc Diệp, OP/ Dòng Đa Minh Thánh Tâm

Theo thông báo từ Vatican được công bố ngày 11. 7. 2022, Đức giáo hoàng Phanxicô sẽ cử hành thánh lễ phong chân phước cho Đấng đáng kính Gioan Phaolô I vào ngày 4. 9 tới đây tại Quảng trường thánh Phêrô.

Hdgmvietnam:

4

Trách nhiệm liên đới của giáo dân với hàng giáo sĩ

Vincente Nguyễn Văn Thu

Vấn đề giáo sĩ trị trong dịp này được nhiều người quan tâm, chia sẻ, góp ý. Đa phần là mong muốn có sự thay đổi nơi các ngài…

Hdgmvietnam:

5

Thiên Chúa và khoa học

Phêrô Phạm Văn Trung chuyển ngữ và biên tập

Cuốn sách của M.-Y. Bolloré và O. Bonnassies, Thiên Chúa, Khoa học, Bằng chứng, xuất bản vào mùa thu năm 2021, đã kích hoạt lại cuộc tranh luận về mối tương quan giữa khoa học và đức tin.

Hdgmvietnam:

6

Cảm nghiệm tình yêu chân thật

HEATHER GALLAGHER và PETER VLAHUTIN
Chuyển ngữ: Gm. Luy Nguyễn Anh Tuấn – Gioan Lê Quang Vinh

Kinh nghiệm về tình yêu đích thật thì vô giá. Dù có khó khăn đến mấy thì cũng luôn xứng đáng. Nếu điều này nghe có vẻ quá khó khăn, thậm chí không thể, thì hãy nhớ rằng bạn luôn có ơn Chúa trợ giúp. Thiên Chúa không đòi hỏi chúng ta nhiều hơn các ơn huệ Ngài ban cho chúng ta. 

Ủy Ban Mục Vụ Gia Đình:

7

Tính bổ trợ, tình liên đới và lòng bác ái trổ sinh hoa trái giữa mùa dịch Covid

Sr. M. Theresia Kim Dung

Bác ái đóng vai trò quan trọng trong Học thuyết Xã hội của Giáo hội.[1] Mỗi trách nhiệm và cam kết được giải thích trong giáo huấn xã hội, đều bắt nguồn từ tình yêu, từ đức ái. 

Hdgmvietnam:

.

STT

Các Giáo Phận

Tác giả

Nội dung chính

Nguồn

1

Hội nghị Tiền Thượng Hội Đồng Giám mục thế giới XVI tại Giáo phận Qui Nhơn

BTT

Hội nghị Tiền Thượng Hội đồng Giám mục thế giới cấp Giáo phận vào Thứ Ba ngày 12/7/2022 tại Chủng viện Qui Nhơn do Đức cha Matthêô, Giám mục Giáo phận Qui Nhơn chủ tọa. 

Giáo Phận Qui Nhơn:

2

Giáo phận Bà Rịa: Đại hội dân chúa toàn Giáo phận hướng tới một Hội thánh hiệp hành

 

Anrê Xuân Phúc/ Ảnh: BTT. GP. Bà Rịa

 

Vào lúc 8 giờ 30 ngày 09.7.2022, Đức cha Giáo phận Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn đã chủ sự thánh lễ khai mạc ngày đại hội dân Chúa toàn Giáo phận Bà Rịa – hướng tới một Hội Thánh hiệp hành. 

Giáo Phận Bà Rịa:

3

Tiền Thượng Hội Đồng Giám Mục Giáo Phận Kon Tum (13/07/2022)

 

Minh Sơn

Ngày 13/07/2022, Giáo phận Kon Tum đã tổ chức buổi tập hợp bộ phận đại diện tiêu biểu của toàn Giáo phận về Nhà thờ Chính tòa – Ngôi nhà chung của Giáo phận để cùng nhau tiếp tục suy tư và đúc kết, cùng nhau cầu nguyện và cử hành phụng vụ tạ ơn Thiên Chúa.

Giáo Phận Kon Tum:

4

Hiệp hành: Ân ban mang niềm hy vọng

Lm. Giuse Trương Đình Hiền

Mục tiêu và định hướng Hiệp Hành của giáo phận Qui Nhơn

Giáo Phận Qui Nhơn:

5

Giáo sĩ trị và lòng thương xót mục vụ

Lm. Phaolô Nguyễn Minh Chính

Khóa thường huấn linh mục trẻ Giáo phận Qui Nhơn, ngày 11/7/2022.

Giáo Phận Qui Nhơn:

6

Thánh Lễ Tạ Ơn Khánh Thành Và Làm Phép Nhà Thờ Giáo Họ Plei Groi

Minh Sơn 

Ngày 14/07/2022, Giáo họ Plei Groi, thuộc Giáo xứ Phaolô H’Neng, Giáo hạt Mang Yang, Giáo phận Kon Tum vui mừng và vinh dự chào đón Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị – Giám mục Giáo phận đến chủ sự nghi thức làm phép và dâng Thánh lễ tạ ơn khánh thành ngôi Nhà thờ mới.

Giáo Phận Kon Tum:

7

Comitium Pleiku, Miền Gia Lai Tập Huấn Senior Và Junior Hè 2022

Nguyễn Thị Ngọc Lan/ Nguyễn Văn Phương

Comitium Pleiku – Miền Gia Lai đã tổ chức khoá Tập huấn Hè 2022 cho các đơn vị trực thuộc trong 2 ngày 12-13/07/2022, tại Nhà thờ Hoàng Yên, Giáo hạt Chư Prông, thuộc xã Ia Phìn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

Giáo Phận Kon Tum:

8

Ngày gặp mặt Hội đồng Song Nguyền Việt Nam lần III

Hải Uyên

“Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng ta” (2Cr 5,14) là chủ đề ngày gặp mặt Hội đồng Song Nguyền Việt Nam (HĐSN/VN) lần thứ III, vừa diễn ra tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Đà Lạt trong ba ngày 12, 13 và 14/07/2022.

Giáo Phận Đà Lạt:

9

Lược sử giáo xứ Phú Mỹ

Minh Sơn

Giáo xứ Phú Mỹ, Thôn Phú Mỹ, xã Ia Băng, huyện Chưprông, tỉnh Gia Lai, thuộc Giáo hạt Chưprông, Giáo phận Kon Tum. Giáo xứ bao gồm 4 giáo họ và 7 làng dân tộc người Jrai, nằm trên địa bàn 4 xã: Ia Băng, Ia Tôr, Ia Bang và Ia Glai. Số giáo dân (10/2020) : 2.081 giáo dân. Trong đó : Kinh 1.208 tín hữu ; Người Jrai : 873 tín hữu. Lễ bổn mạng giáo xứ : Chúa KiTô Vua vũ trụ, mừng vào tháng 11 hàng năm.

Giáo Phận Kon Tum:

.

STT

Các Hội Dòng

Tác giả

Nội dung chính

Nguồn

1

Khấn tạm toàn Dòng ngày tuyên lại lời khấn

Khấn tạm, FMI  

Gia đình Khấn tạm Con Đức Mẹ Vô Nhiễm tề tựu đông đủ cả ba miền: Huế, Tây Nguyên và Sài Gòn về nôi Mẹ để được bồi dưỡng, gặp gỡ và đặc biệt là làm mới lại đời sống thiêng liêng.

Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm:

2

4 CÁCH NÓI VỀ CHÚA GIÊSU MÀ BẠN KHÔNG NÊN NÓI VỚI TRẺ

Christine Ponsard
Gia Thi, SDB chuyển ngữ

Có những kiểu nói chúng ta thường nói với trẻ mà không suy nghĩ và cân nhắc, đôi khi có tác hại, có thể khiến trẻ dễ dàng xa cách Thiên Chúa.

Thế giới saledieng:

3

Cách đối phó với cảm giác bị từ chối

Nt. Anna Ngọc Diệp, OP

Có ai trong chúng ta chưa từng trải nghiệm sự bị từ chối, dù đó là khi bị trả hồ sơ phỏng vấn xin việc; khi bị tẩy chay khỏi một nhóm; khi bị bỏ rơi tại nơi làm việc; khi bị chia tay trong mối tương quan hẹn hò; hoặc thậm chí khi bị sỉ nhục công khai?

Dòng Đaminh Thánh Tâm:

4

Câu chuyện về 40 tu sĩ Dòng Tên tử đạo và khu tưởng niệm dưới nước

Kathleen N. Hattrup –
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên
 

Bề trên Dòng Tên của cơ quan truyền giáo Bồ Đào Nha đã về nước để tuyển mộ những nhà truyền giáo cùng chí hướng. Cha và những người bạn trẻ tuổi của mình đã không bao giờ trở lại Tân Thế giới.

Dòng Đaminh Rosa:

5

Người mà ta khó tha thứ nhất đôi khi lại là chính mình

Đỗ Hoàng

Sẽ chẳng có điều gì tốt đẹp xảy đến nếu bạn cứ mãi giam cầm chính mình trong những dằn vặt suy tư. Dù bạn có tự trách móc bản thân bao nhiêu đi nữa, điều ấy cũng chẳng giúp được gì cho ai. Chỉ có bạn đang tự hủy hoại chính mình mà thôi.

Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn:

6

Dị dạng !

Lm. Anmai, CSsR

Con người gọi là trưởng thành và phát triển đúng nghĩa thì phải phát triển về tri thức, nhân cách và quan trọng nhất đó chính là nhân bản. Tiếc thay nếu như cha mẹ chỉ lo nhồi nhét cho con về tri thức mà thiếu về nhân bản thì coi như dị dạng.

Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn:

.

Ý Lực Sống 39: “Miếng Khi Đói, Gói Khi No”

1. Một miếng là vừa đủ trong miệng để có thể nhai và để có thể nuốt được. Vậy một miếng ở đây có nghĩa là rất ít. Khi đói một miếng cũng rất cần, bằng cả một gói khi no, người no thì không cần. Một gói cũng không phải là lớn lắm đâu, có thể mang được, khỏi cần khiêng. Câu nói này người xưa muốn dạy chúng ta là hãy giúp đỡ những kẻ đói ăn dù một miếng thôi cũng là rất cần thiết.

2. Lâu lắm rồi, ngồi giải tội, người cuối cùng là một em bé gái người Thượng, người Kinh toàn dành đi trước. Toà giải tội rung rinh . . . Mình tưởng em bị sốt rét. Sau đó mình thấy em bé 11 tuổi chỉ mặc mỗi cái áo mỏng tanh ! Mình hiểu ngay. Sao con không mặc áo ấm ? Người Thượng áo ấm thì được gọi là áo lạnh vì khi trời lạnh thì mới phải mặc nó . Em bảo nhà con chỉ có một cái “lạnh” thôi. Mẹ con đau nên để mẹ con mặc. Mẹ con đâu ? Mẹ con ở nhà ! Làng này cách nhà thờ khoảng gần 5 cây số và hôm đó em đi bộ. Đi xưng tội mừng lễ Noel. Nghĩ thương em bé rất dễ mến vì đôi mắt sáng và linh lợi. Tôi bèn tìm cho em một áo măng tô nhỏ rất vừa trong số quần áo cho kẻ nghèo. Em mặc và thấy em mừng rỡ thật sự . Noel năm đó rất lạnh. Tự nhiên thấy em cởi áo và xếp lại. Sao con không mặc mà về ? Con đem về cho mẹ con xem trước ! Tuỳ ý con. Em nhanh nhẹn ra về. Nhưng có điều này tôi muốn kể vì tôi rất ngỡ ngàng và cũng cảm động và cũng là một bài học cho tôi về người nghèo. Nhà xứ tôi có hàng rào cao và dày, ở ngoài nhìn vào thì không thấy gì, nhưng ở trong nhà tôi thì nhìn thấy em rất rõ : Khuôn viên nhà xứ không còn ai vì trưa rồi, tôi thấy em nhìn qua nhìn lại, không thấy người nào, em mặc áo vào và ngắm nghía trước sau, rồi em bỗng nhảy cà tưng cà tưng hai tay múa may như chim con vỗ cánh ! Vui lắm ! Nhưng nước mắt tôi lưng tròng. . . Rồi em cởi áo xếp lại và đi như chạy ! Một miếng khi đói, một gói khi no là như vậy. Từ ngày đó tôi là “chúa” ăn xin đồ cũ, cho tới bây giờ vẫn vậy.

3. Một chuyện nữa : Tôi là người hay mua giúp các sản phẩm nông nghiệp của người Thượng và bán giùm cho họ, vì tôi có xe : Mì lát, chuối, măng le . . . Con buôn người Kinh cân gian và mua ép giá. Tôi cũng chuyên mua các nhu yếu phẩm đem tới tận làng khi các cha hay các nữ tu yêu cầu : Cá khô, mắm ruốc, xì dầu, muối . . Hôm đó trên xe tôi có các thầy dòng Chúa Cứu Thế xin theo xe cho biết làng người Thượng. Cũng là gần lễ Noel. Tới làng thì cha sở đi giải tội chỗ làng khác , các sơ người Thượng cũng đi rẫy. Hai em bé trai khoảng chín mười tuổi giữ nhà ! Mình giao các thứ mặt hàng mua giùm. Có một giỏ cà xé cá khô phân mỗi bịch là nửa ký. Thấy hai em nhìn cá quá chăm chú. Mình biết các em thích. Các thầy đã lên xe cả rồi. Hồi đó xe tải còn ngồi phía sau được. Mình nhảy lên xe lấy hai túm cá khô. Chui cha ! Vui lắm ! Mỗi em một túm. Con đem về cho mẹ được không cha ? Được, Được ! Vội vàng lên xe. Xe chạy . Các thầy bảo: Tức quá chừng. Thấy cha và các em vui quá. Các em mừng quá ! Muốn chụp một pô kỷ niệm mà không kịp. Cha xuống Kỳ Đồng Saigon mà cho một em nửa ký cá khô làm quà Noel thì cha sẽ bị liệt kê vào loại hâm hâm nhé. Còn ở đây thì cả một niềm vui. Một miếng khi đói một gói khi no là như vậy đó. Cảm ơn các thầy đã so sánh cho mình thấy.

Bài học:

* Có những thứ mình không cần mà người khác lại rất cần.

* Có những thứ mình dư nhưng người khác lại rất thiếu.

* Có những thứ con mình chê, mà con nhà nghèo lại thèm.

Xin Chúa cho chúng con luôn biết nghĩ tới người nghèo. AMEN

Linh Mục Phêrô Nguyễn Vân Đông – Gp Kon Tum

WGPKT(18/07/2022) KONTUM