Bản Tin Tổng Hợp Trong Tuần (21/11 – 27/11/2021)

Ban Mục Vụ Truyền Thông Giáo Phận Kon Tum

Bản Tin Tổng Hợp Trong Tuần

Chúa Nhật 21/11/2021  –  Thứ Bảy 27/11/2021

.

STT

Giáo Hội Hoàn Vũ

Tác giả

Nội dung chính

Nguồn

1

Kinh Truyền Tin 21/11: Tự do của Chúa Giêsu đến từ sự thật

Ngọc Yến

Bài huấn dụ của ĐTC Phanxicô trước khi đọc kinh Truyền Tin, diễn giải ý nghĩa bài Tin Mừng CN Chúa Kitô Vua vũ trụ.

Vatican News Tiếng Việt:

2

ĐTC Phanxicô khai mạc Đại hội lần thứ 75 của HĐGM Ý

Văn Yên

Lúc 4 giờ chiều thứ Tư, 22/11, Đức Thánh Cha đã đến khách sạn Ergife, nơi diễn ra Đại hội bất thường của HĐGM Ý lần thứ 75 từ ngày 22-25/11, để khai mạc Đại hội.

Vatican News Tiếng Việt:

3

ĐTC Phanxicô: Thánh Giuse là Đấng chuyển cầu, nâng đỡ và hướng dẫn trong những lúc khó khăn

Hồng Thủy

Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu khi tìm cách củng cố những mối quan hệ trong cuộc sống và bảo vệ những anh chị em dễ bị tổn thương của mình thông qua các công việc bác ái huynh đệ, hãy tin tưởng vào lời cầu nguyện của thánh Giuse. Ngài là Đấng chuyển cầu, nâng đỡ và hướng dẫn trong những lúc chúng ta gặp khó khăn.

Vatican News Tiếng Việt:

4

Khánh thành nhà máy sản xuất ôxy y tế do ĐTC tặng Bệnh viện Saint Raphael ở Baghdad

 

Văn Yên

Hôm thứ Ba, 23/11, với nghi thức làm phép, nhà máy sản xuất ôxy y tế do Đức Thánh Cha Phanxicô tặng cho Bệnh viện Saint Raphael ở Baghdad đã chính thức khánh thành thông qua quỹ do Phủ Quốc vụ khanh Toà Thánh, Bộ các Giáo hội Công giáo Đông phương, và Sở Từ thiện của Đức Thánh Cha tài trợ.

Vatican News Tiếng Việt:

5

Sứ điệp của ĐTC cho Ngày Quốc tế người khuyết tật

 

Hồng Thủy

Ngày 25/11/2021 Toà Thánh đã công bố Sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Quốc tế người khuyết tật, được Liên Hiệp quốc cử hành hàng năm vào ngày 3/12. Trong sứ điệp Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với những người khuyết tật. Ngài nói với họ rằng Giáo hội thật sự là nhà của họ; Giáo hội yêu thương họ và cần họ để hoàn thành sứ vụ phục vụ Tin Mừng.

Vatican News Tiếng Việt:

6

ĐTC chào các tham dự viên và các nhà tổ chức Christmas Contest

Hồng Thủy

Sáng thứ Hai 22/11/2021, trong lời chào những người tham gia vào Christmas Contest – Cuộc thi Giáng sinh – Đức Thánh Cha đã khuyến khích các bạn trẻ gìn giữ vẻ đẹp Giáng Sinh trong mọi cử chỉ yêu thương, chia sẻ và phục vụ hàng ngày.

Vatican News Tiếng Việt:

7

Lịch sử và hoạt động của Bộ Giáo dục Công giáo

 

Hồng Thủy

Bộ Giáo dục Công giáo là một trong những cơ quan của giáo triều Roma. Bộ có 19 nhân viên thuộc 12 quốc gia, làm việc trong các văn phòng về trường học, văn phòng về đại học, phân bộ về các tổ chức quốc tế và các hoạt động khác như thủ quỹ, nghi lễ, lưu trữ, thư viện, công nghệ thông tin.v.v.

Vatican News Tiếng Việt:

8

ĐTC ca ngợi đức tin và sự phục vụ của ông David Amess

 Hồng Thủy

Ngày 23/11/2021, trong lá thư được đọc tại tang lễ của ông David Amess, nghị sĩ Công giáo người Anh bị đâm chết tại một nhà thờ Tin Lành hôm 15/10/2021, Đức Thánh Cha kêu gọi thế giới từ chối các cách thế bạo lực và ca ngợi sự phục vụ công chúng của ông David.

Vatican News Tiếng Việt:

9

Sáng kiến hồi sinh lòng sùng kính Thánh Thể tại Hoa Kỳ

 

Hồng Thủy

Để giúp các tín hữu thêm lòng yêu mến và tôn sùng Thánh Thể, các giám mục Hoa Kỳ đã bỏ phiếu thông qua sáng kiến Thánh Thể kéo dài 3 năm, với đỉnh điểm là Đại hội Thánh Thể Quốc gia tại Indianapolis vào năm 2024.

 

Vatican News Tiếng Việt:

10

Các giám mục Mỹ Latinh trước tình trạng nghèo đói của châu lục hậu Covid

Văn Yên

Mexicô City. Đại hội đồng Giáo hội vùng Mỹ châu Latinh và Caribê diễn ra trong bối cảnh hậu Covid với tình trạng nghèo đói đang ngày càng gia tăng của lục địa Nam Mỹ này. Đây là vấn đề được các giám mục đặc biệt quan tâm trong Đại hội đồng lần này từ 21-28/11.

Vatican News Tiếng Việt:

11

Các Giáo hội Đông Âu đương đầu với làn sóng Covid-19 mới

 

Hồng Thủy 

Khi các chính phủ trên khắp châu Âu áp đặt lại các biện pháp hạn chế để chống lại sự gia tăng đột biến của virus corona trong mùa đông, các nhà lãnh đạo Giáo hội đang kêu gọi công dân ở các quốc gia Đông Âu hợp tác với các chiến dịch y tế.

Vatican News Tiếng Việt:

12

Một linh mục ở Đông Timor muốn tranh cử Tổng thống được hồi tục

 

 

 

G. Trần Đức Anh, O.P. 

Một linh mục ở Đông Timor đã được Đức Thánh cha Phanxicô chấp thuận cho hồi tục để ra tranh cử tổng thống tại nước này vào tháng Ba năm tới.

 

Đài Chân Lý Á Châu:

13

Đức Thánh cha tiếp kiến Gia đình Dòng thánh Phaolô

G. Trần Đức Anh, O.P.

Sáng hôm 25/11, Đức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến đại Gia đình Dòng thánh Phaolô, nhân dịp kỷ niệm 50 năm qua đời của vị sáng lập, là chân phước linh mục Giacomo Alberione.

Đài Chân Lý Á Châu:

14

Sứ điệp Đức Thánh cha gửi Hội đồng Tòa Thánh về văn hóa

G. Trần Đức Anh, O.P

Đức Thánh cha Phanxicô kêu gọi phát triển một thuyết nhân bản Kinh thánh, cởi mở một cách khôn ngoan đối với những đóng góp của truyền thống nhân bản hiện đại và các nền văn hóa khác.

 

Đài Chân Lý Á Châu:

15

Linh mục bị giết trong trại tập trung của Đức quốc xã sắp được phong Thánh

 

Hông Thủy 

Ngày 25/11/2021 Đức Thánh Cha đã cho phép Bộ Phong thánh công bố sắc lệnh nhìn nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của chân phước Tito Brandsma, linh mục bị sát hại vì “sự thù ghét đức tin” trong trại tập trung Dachau của Đức Quốc xã vào năm 1942.

Vatican News Tiếng Việt:

 

.

STT

Giáo Hội Việt Nam

Tác giả

Nội dung chính

Nguồn

1

Lạm bàn về từ “hiệp hành”

 

Giuse Lê Đắc Thắng, SJ

Trước hết, chúng ta thấy rằng “hiệp hành” là một từ hoàn toàn mới, và vì nó mới nên nghe rất lạ…Ngôn ngữ là công cụ để biểu đạt ý nghĩa, vì vậy chúng ta cần phải tìm hiểu xem người ta muốn nói đến điều gì khi dùng từ “hiệp hành”.

dongten.net:

2

Ý nghĩa Logo chính thức của Thượng Hội đồng Giám mục về con đường hiệp hành

Văn Việt chuyển ngữ từ synod.va

Logo việt hoá bởi Catholic Design X JOS Creative (#CatholicDesign, #JOSCreative) dưới sự hướng dẫn và cho phép của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Nguyên tác Logo bởi Isabelle de Senilhes. 

Hdgmvietnam.com:

3

Bài ca hiệp hành

 

Nguyễn Duy-Phanxicô-Anh Tuấn

Bài ca hiệp hành hướng về Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ XVI

 

Hdgmvietnam.com:

4

Cám dỗ tính dục

Pr. Lê Hoàng Nam, SJ

Chúng ta phải chân nhận một điều rằng chúng ta được Thiên Chúa dựng nên là một giống loài có phái tính.

Hdgmvietnam.com:

.

STT

Các Giáo Phận

Tác giả

Nội dung chính

Nguồn

1

Kitô giáo và địa chính trị mới ở Đông Á: Trường hợp Việt Nam và một vài tham chiếu với Hàn Quốc

 

PGS. TS. Nguyễn Quang Hưng

Bài viết làm rõ vai trò của Kitô giáo đối với thiết lập trật tự thế giới mới liên quan tới Việt Nam có một vài so sánh với bán đảo Triều Tiên, trên hai khía cạnh: 1/ Góp phần chấm dứt chế độ quân chủ Khổng giáo, là một tác nhân trong việc kiến tạo nhà nước nửa thế tục và thế tục giai đoạn thuộc địa và hậu thuộc địa; 2/ Góp phần hình thành tầng lớp trí thức mới và tầng lớp tinh tú (elite) trong xã hội Việt Nam từ thời thuộc địa đến nay.

Giáo phận Qui Nhơn:

2

Tự sắc: “ca khúc tuyệt đỉnh – Altissimi Cantus”

 

Lm. Giuse Trần Văn Đỉnh,
Chuyển ngữ

Tự sắc của Thánh Giáo Hoàng Phaolô Đệ VI ngày 07/12/1965, dịp 700 năm thi hào Dante Alighieri (1265-1321).

Giáo phận Qui Nhơn:

3

Tại sao linh mục hôn bàn thờ trong thánh lễ?

 

G. Võ Tá Hoàng chuyển ngữ

Ý nghĩa của một trong những truyền thống phụng vụ lâu đời nhất có từ thế kỷ thứ 4

Giáo phận Qui Nhơn:

4

Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên chia sẻ về chủ đề Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 36

 

Kênh YouTube Giới Trẻ Tổng Giáo Phận Hà Nội

Ngày giới trẻ Thế giới lần thứ 36 được cử hành vào Chúa nhật 21/11/2021 với chủ đề “Hãy trỗi dậy! Ta chọn ngươi làm chứng nhân về những điều ngươi đã thấy” (x. Cv 26,16). Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên chia sẻ về chủ đề này để cùng hiểu về thông điệp mà Đức Thánh Cha muốn nhắn gửi tới mỗi người trẻ chúng ta.

 

Tgp Hà Nội:

 

5

Lược Sử Giáo xứ Phú Bổn

Lê Minh Sơn (thực hiện)

Năm 1961, chính quyền thành lập Tỉnh Phú Bổn, quận lỵ Cheoreo thành thị xã Hậu Bổn. Giáo xứ Phú Bổn được thành lập, Thánh Giuse lao động (1/5) được chọn làm bổn mạng của giáo xứ. Linh mục thừa sai Réné Radelet (Cha Gia) làm Chính xứ.

 

Giáo phận Kon Tum:

.

STT

Các Hội Dòng

Tác giả

Nội dung chính

Nguồn

1

6 Lời khuyên đơn giản để giữ Mùa Vọng thánh

Truyền Thông SPP chuyển ngữ 

Mùa Vọng đang đến và sẽ trôi qua rất  nhanh, chúng ta cần phải tận dụng thời gian ngắn ngủi này để chuẩn bị tâm hồn mừng Lễ Chúa Giáng Sinh.

Hội Dòng Chúa Quan Phòng:

2

Âm vang mùa Vọng

Thạch Thảo, FMI 

Lời ca quen thuộc “Maranatha” “Ngài ơi, xin hãy đến” báo hiệu Mùa Vọng đã bắt đầu. Mùa…

Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm:

3

Mùa Vọng – Đọc dấu chỉ của niềm hy vọng

 

Trần Văn Ngữ, SJ

Vậy điều chúng ta nên làm là gì? Đức Giê-su mời gọi: Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn. Cầu nguyện sẽ giúp chúng ta tránh được sự nặng nề vì chè chén say sưa và lo lắng thái quá. Lời cầu nguyện còn giúp chúng ta mở lòng ra để nhận được các ơn lành của Thiên Chúa và sử dụng các năng lượng một cách tích cực và khôn ngoan.

Dòng Tên Việt Nam :

 

4

Ôm đồm và kiệt sức!

 

Chuyển ngữ: Giới trẻ thừa sai Chúa Cứu Thế Miền Nam

Rất có thể bạn đang đọc điều này bởi vì bạn có quá nhiều việc phải làm trong cuộc sống. Với suy nghĩ này, tôi quý trọng lịch trình bận rộn của bạn để bắt đầu ngay Trọng tâm của vấn đề là làm những điều đúng đắn.

 

Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam :

.

Ý LỰC SỐNG 6: Ở ĐỜI CÓ MẤY CÁI NGU ?

       Tâm sự: Xa lắc xa lơ hồi xưa, ca dao từng đúc kết là ở đời có 4 cái ngu :

       * Cái ngu thứ nhất là làm mai, rủi ro người ta ly dị là mình bị chửi !

       * Cái ngu thứ hai là lãnh nợ giúp, người ta trả không nổi thì mình phải trả.”Cứ cho nó mượn đi , nó không trả thì tao chịu cho !” Bây giờ mấy đứa con hư hỏng bố mẹ không cho khi nó đòi “nợ”, nó kêu xã hội đen đến , cha mẹ chỉ biết khóc thôi ! Con hư là “cục nợ” rất bự !

       * Cái ngu thứ ba là gác cu : Người đi mồi chim. Ngồi gác cả ngày nào là muỗi đốt, rồi kiến cắn mà không bắt được con mồi nào!

       * Cái ngu thứ tư là cầm chầu : Ngày xưa hát ả đào. Đánh trống suốt buổi mà thiên hạ chỉ khen người hát chứ đâu có khen người đánh trống ?

       Nói cho xuôi theo kiểu người xưa: Thứ nhứt làm mai, thứ hai lãnh nợ , thứ ba gác cu, thứ bốn cầm chầu. Bây giờ chuyện này là thuộc chuyện đời xưa rồi, lỗi thời rồi !

       Các cái NGU thời thời bây giờ ? Khi mình còn đi học thì được dạy : Ở đời có hai cái “ngu”!

       * Cái ngu thứ nhứt là ngu mà không biết mình ngu !

       * Cái ngu thứ hai là biết mình ngu mà không chịu học.

       Mãi về sau, nhờ kinh nghiệm sống, mình thấy có thêm cái ngu này mà chính mình cũng là nạn nhân. Vậy nó là cái gì !

       * Cái ngu thứ ba là biết mình ngu, rồi học được chút ít, mà tưởng mình học hết “sách” rồi. Bỗng nhiên thấy mình như biết hết mọi sự ! Kiểu như “Ếch nằm đáy giếng tưởng Trời bằng cái nong” thôi, trong khi thật sự thì trời là mênh mông vô tận ! Có học suốt đời cũng chả nhằm nhò gì đâu !

       Chúng ta cũng nên hiểu NGU nghĩa là gì nhé ! Thông thường thì ngu đồng nghĩa với: ngốc, đần . . . ngược lại với khôn. Người ngu thì kém về trí lực, không hiểu biết gì về cả những điều mà ai cũng biết, ai cũng hiểu. Người ta cũng có câu :

“ Rồng vàng tắm nước ao tù,

Người khôn ở với người ngu bực mình”

       Như vậy cho nên mình rất thương các cha mẹ có đứa con ngơ ngơ ngẩn ngẩn !

       Nhân tiện mình tản mạn chuyện này chút cho vui. Một đứa con “khôn” mà hư đốn, cha mẹ rất đau khổ. “Thà nó đừng sinh ra thì hơn !” Một đứa con ngố , cha mẹ thương nó hơn là đau khổ vì nó. Đúng vậy không ?

       Người ta bảo người ngu không làm cho thế giới đau đầu. Người thông minh thì mới biết gian xảo, lươn lẹo, ba xạo, lừa gạt, dối trá và đủ thứ tội ác làm cho thế giới điên đảo ! Chính xác ! Nhưng thế giới này chỉ toàn người ngu thì làm sao tiến bộ được ? Làm sao có FB ? Làm sao có điện thoại thông minh ? Ai cũng muốn con mình thông minh mà ! Có điều là cha mẹ phải dạy con cái biết ăn ngày ở lành, biết làm điều tốt để giúp ích cho đời. . . Biết có Chúa ở trên cao và có anh em đồng loại ở chung quanh mình . . .

       Cuối cùng để kết thúc : Thời gian bị giam ở nhà vì covid, mỗi người chúng ta cũng nên nghĩ lại để thấy mình còn ngu nhiều chuyện: Ngu giáo lý đạo Chúa để dạy cho con cái mình, ngu hiểu biết tâm lý nhân bản để dạy con cái mình làm người tốt, ngu vì không chịu đọc sách đạo, sách đời để tăng thêm kiến thức mà cứ tự phụ này nọ, ngu vì không biết dạy con mình con đường lên trời . . . Ôi ! Chúng ta có cả một rừng ngu luôn !

       Xin Chúa cho chúng con biết khiêm nhường để thấy mình còn nhiều thiếu sót.

       Xin cho con biết con, xin cho con biết Chúa.

 

Linh Mục Phêrô Nguyễn Vân Đông – Gp Kon Tum

WGPKT(27/11/2021) KONTUM