
WGPKT(15/04/2025) – Nhằm giúp các tín hữu chuẩn bị tâm hồn bước vào Năm Thánh 2025, Ban Loan báo Tin Mừng đã thực hiện loạt bài “Học hỏi và cầu nguyện trong năm Sứ vụ”, bắt đầu từ Chúa Nhật I Mùa Vọng ngày 01/12/2024.
Học hỏi và cầu nguyện trong năm Sứ vụ
Bài 21
Chúa Nhật Phục Sinh
20/04/2025
Cùng với Hội Thánh, chúng ta mong đợi ngày Chúa đến
Tải PDF màu tại đây!
Bài 21
CÙNG VỚI HỘI THÁNH, CHÚNG TA MONG ĐỢI NGÀY CHÚA ĐẾN
CHÚA NHẬT PHỤC SINH (20/04/2025)
1. Đón Nhận Lời Chúa:
Ân sủng của Thiên Chúa đã được biểu lộ, đem ơn cứu độ đến cho mọi người. Ân sủng đó dạy chúng ta phải từ bỏ lối sống vô luân và những đam mê trần tục, mà sống chừng mực, công chính và đạo đức ở thế gian này, trong khi trông chờ ngày hồng phúc chúng ta hằng hy vọng, ngày Đức Giê-su Ki-tô, Thiên Chúa vĩ đại và là Đấng Cứu Độ chúng ta, xuất hiện vinh quang. (Tt 2,11-13)
2. Suy Niệm
Khi thi hành sứ mạng rao giảng Tin Mừng và thánh hóa trần gian, Hội Thánh luôn loan báo niềm hy vọng về ngày hồng phúc Chúa Giê-su trở lại, Đấng nắm giữ toàn quyền trên muôn loài (x. 1 Cr 15,28). Trong ngày đó, người công chính sẽ được tôn vinh và hiển trị muôn đời với Đức Kitô. Toàn thể thụ tạo sẽ được biến đổi thành “trời mới đất mới” (x. Kh 21,1). Niềm mong đợi này không khiến chúng ta thụ động, mà thúc đẩy chúng ta xây dựng trái đất ngày càng tốt đẹp hơn theo thánh ý Chúa.
3 . Cầu Nguyện
Lạy Chúa Giê-su, chúng con khao khát mong đợi ngày Chúa trở lại như lời Chúa đã hứa, ngày Ngài hiển trị trên muôn loài. Xin giúp chúng con luôn sống tỉnh thức và hy vọng, can đảm thực thi Lời Ngài dạy dỗ, với lòng tin tưởng chờ mong ngày Chúa đến trong vinh quang. Maranatha!
4. Áp dụng thực hành:
-Mỗi ngày, tôi luôn sống với tâm thế mong đợi Chúa đến: tỉnh thức và trung tín với Chúa.
-Chu toàn bổn phận trong gia đình, cộng đoàn và xã hội với lòng yêu mến Chúa và tha nhân.
5. Học Hỏi
H1. Tại sao chúng ta mong đợi ngày Chúa đến?
T. Chúng ta mong đợi ngày Chúa đến vì Chúa Giêsu đã hứa sẽ trở lại trong vinh quang để hoàn tất công trình cứu độ và thiết lập Nước Thiên Chúa trọn vẹn (x. Ga 14,3; Mt 25, 30-31;Tđcv 1,11).
H2. Hội Thánh bày tỏ niềm mong đợi ngày Chúa đến ra sao?
T. Qua việc cử hành phụng vụ, đặc biệt trong Thánh Lễ, sau kinh Lạy Cha, Hội Thánh bày tỏ lời cầu nguyện: “… chúng con đang mong đợi niềm hy vọng hồng phúc, và ngày trở lại của Chúa Giê-su Ki-tô, Ðấng Cứu Ðộ chúng con”. Hội Thánh cũng hăng say rao giảng Tin Mừng để cho thật nhiều người đón nhận ơn cứu độ của Chúa, trước khi Ngài đến.
H3. Chúng ta mong đợi ngày Chúa đến bằng cách nào?
T. Chúng ta mong đợi ngày Chúa đến bằng cách sống thánh thiện, trung thành với Lời Chúa, tỉnh thức trong cầu nguyện và thực hành yêu thương, để khi Chúa đến, tâm hồn chúng ta sẵn sàng đón Ngài.
H4. Khi mong đợi ngày Chúa đến, chúng ta có cần lo sợ không?
T. Không, vì ngày Chúa đến là niềm hy vọng và niềm vui cho những ai trung thành với Ngài. Ngày đó sẽ là ngày chiến thắng của sự thật, công lý và tình yêu (x. 2 Tm 4:8).
H5. Khi nào ngày Chúa đến sẽ xảy ra?
T. Không ai biết ngày giờ, ngoại trừ Chúa Cha (x. Mt 24:36), nên chúng ta phải luôn sống tỉnh thức, sẵn sàng và kiên trì trong đức tin.
H6. Đâu là mối liên hệ giữa cuộc Phục sinh của Đức Kitô với việc sống lại của chúng ta?
T. Như Đức Ki-tô đã thực sự sống lại từ cõi chết và sống mãi, cũng vậy, Người sẽ làm cho tất cả chúng ta sống lại trong ngày sau hết, với một thân xác không còn hư nát: “Ai đã làm điều lành, thì sẽ sống lại để được sống; ai đã làm điều dữ, thì sẽ sống lại để bị kết án” (Ga 5:29).
Tiếng Bahnar
Tiếng Jrai
Tiếng Sêđăng
Ban Loan Báo Tin Mừng – Gp Kon Tum
WGPKT(15/04/2025) KONTUM