Học Hỏi Và Cầu Nguyện Trong Năm Sứ Vụ – Bài 32: Chúng Ta Làm Chứng Cho Chúa Qua Việc Thánh Hóa Ngày Chúa Nhật

WGPKT(23/06/2025) – Nhằm giúp các tín hữu chuẩn bị tâm hồn bước vào Năm Thánh 2025, Ban Loan báo Tin Mừng đã thực hiện loạt bài “Học hỏi và cầu nguyện trong năm Sứ vụ”, bắt đầu từ Chúa Nhật I Mùa Vọng ngày 01/12/2024.

Học hỏi và cầu nguyện trong năm Sứ vụ

Bài 32

( Chúa Nhật XIV Thường Niên)

CHÚNG TA LÀM CHỨNG CHO CHÚA QUA VIỆC THÁNH HÓA NGÀY CHÚA NHẬT

Tiếng Bahnar

 

 

Tiếng Sêđăng

 

 

Tiếng Jrai

 

 

 

 

BÀI 32

CHÚNG TA LÀM CHỨNG CHO CHÚA QUA VIỆC

THÁNH HOÁ NGÀY CHÚA NHẬT

1. ĐÓN NHẬN LỜI CHÚA

“Ngươi hãy giữ ngày sa-bát, mà coi đó là ngày thánh, như Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã truyền cho ngươi. Trong sáu ngày, ngươi sẽ lao động và làm mọi công việc của ngươi. Nhưng ngày thứ bảy là ngày sa-bát kính Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi. Ngươi không được làm công việc nào hết.”(Đnl 5,12–14a)

2. SUY NIỆM

Ngày Chúa Nhật không chỉ là một ngày nghỉ, mà là ngày thiêng liêng dành cho Chúa. Khi Thiên Chúa truyền ban Mười Điều Răn, Ngài đã dạy con người phải thánh hóa ngày sa-bát, tức là ngày của Chúa, bằng việc ngưng lao động thường ngày và hướng lòng về Thiên Chúa.

Đối với Kitô hữu, ngày Chúa Nhật là ngày mừng Chúa sống lại, là trung tâm đời sống đức tin. Khi tôi tham dự Thánh lễ, nghe Lời Chúa, rước Mình Thánh Chúa, và nghỉ ngơi trong tâm tình thánh thiện, tôi đang làm chứng cho niềm tin vào Chúa Phục Sinh. Ngược lại, nếu tôi xem Chúa Nhật như ngày ăn chơi, nhậu nhẹt, bỏ lễ, bỏ Chúa… thì tôi đang làm lu mờ chứng tá Kitô hữu nơi bản thân mình.

Ngày nay, việc giữ ngày Chúa Nhật nhiều khi bị xao lãng, nhiều người chưa thấy được ý nghĩa của ngày nay. Nhưng nếu tôi yêu mến Chúa thật lòng, tôi sẽ biết dành trọn ngày này cho Chúa: đi lễ, học hỏi Lời Chúa, thăm viếng bệnh nhân, sinh hoạt cộng đoàn và nghỉ ngơi lành mạnh. Đó là cách tôi làm chứng cho Chúa giữa anh chị em mình.

3. CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì đã ban ngày Chúa Nhật để chúng con thờ phượng và nghỉ ngơi trong tình yêu Chúa. Xin giúp chúng con biết thánh hóa ngày này bằng việc tham dự Thánh Lễ, cầu nguyện và sống bác ái, để trở nên chứng nhân sống động cho Ngài giữa thế gian. Xin cho con biết quý trọng ngày của Chúa như một hồng ân để lớn lên trong tình yêu Chúa mỗi tuần.

4. THỰC HÀNH

– Tôi sắp xếp công việc trước ngày Chúa Nhật để không bỏ lễ.

– Tôi đi lễ đúng giờ, sốt sắng, và tham gia sinh hoạt cộng đoàn khi có thể.

– Tôi dành thời gian trong Chúa Nhật để đọc Kinh Thánh, cầu nguyện và nghỉ ngơi lành mạnh.

– Tôi khuyên nhủ người thân trong gia đình biết yêu mến và giữ ngày Chúa Nhật.

– Tôi tránh những việc mua bán, lao động nặng hoặc các trò giải trí xô bồ làm mất đi sự thánh thiêng của ngày này.

5. HỌC HỎI

H1. Lời Chúa trong Đnl 5,12-14a dạy tôi điều gì?

T. Phải giữ ngày sa-bát (ngày Chúa Nhật) là ngày thánh, ngưng công việc thường ngày để dành thời gian cho Thiên Chúa.

H2. Vì sao Kitô hữu thánh hóa ngày Chúa Nhật?

T. Vì Chúa Giêsu đã sống lại ngày này, và Giáo Hội dạy chúng ta dành ngày này để thờ phượng Chúa.

H3. Thánh lễ ngày Chúa Nhật có ý nghĩa gì?

T. Là trung tâm đời sống đức tin, nơi chung ta gặp gỡ Chúa và được nuôi dưỡng bởi Lời Chúa và Thánh Thể.

H4. Việc nghỉ ngơi trong ngày Chúa Nhật có nghĩa gì?

T. Là ngưng việc mưu sinh để tâm hồn tôi được nghỉ ngơi trong Chúa, sống thánh thiện và an vui với gia đình và đi làm việc thiện.

H5. Tôi có thể làm gì cụ thể để thánh hóa ngày Chúa Nhật?

T. Đi lễ, đọc Kinh Thánh, thăm người bệnh, sống bác ái, và nghỉ ngơi đúng cách.

H6. Khi bỏ lễ Chúa Nhật mà không có lý do chính đáng, tôi có phạm tội không?

T. Có. Đó là tội trọng, vì tôi bỏ qua bổn phận thờ phượng Thiên Chúa.

H7. Việc chúng ta thánh hóa ngày Chúa Nhật có thể tác động thế nào đến những người chưa có đức tin?

T. Khi họ thấy tôi sống khác biệt – sống sốt sắng, thánh thiện và bác ái – họ có thể đặt câu hỏi, và từ đó mở lòng để đón nhận đức tin.

 

Ban Loan Báo Tin Mừng – Gp Kon Tum

WGPKT(01/07/2025) KONTUM