Học Hỏi Và Cầu Nguyện Trong Năm Sứ Vụ – Bài 17: Cùng Với Hội Thánh, Chúng Ta Sống Ơn Gọi Nên Thánh

WGPKT(17/03/2025) – Nhằm giúp các tín hữu chuẩn bị tâm hồn bước vào Năm Thánh 2025, Ban Loan báo Tin Mừng đã thực hiện loạt bài “Học hỏi và cầu nguyện trong năm Sứ vụ”, bắt đầu từ Chúa Nhật I Mùa Vọng ngày 01/12/2024.

Học hỏi và cầu nguyện trong năm Sứ vụ

Bài 17

Chúa Nhật III Mùa Chay

23/03/2025

Cùng với Hội Thánh, chúng ta sống ơn gọi nên thánh

Tải về tại đây!

Tiếng Jarai

Tiếng Bahnar

 

Tiếng Sêđăng

 

BÀI 17

CÙNG VỚI HỘI THÁNH, CHÚNG TA SỐNG ƠN GỌI NÊN THÁNH

CHÚA NHẬT 23/03/ 2025 ( CN III MÙA CHAY)

 

1. Lời Chúa:

 Anh em hãy sống thánh thiện trong cách ăn nết ở, để nên giống Đấng Thánh đã kêu gọi anh em,16 vì có lời Kinh Thánh chép: Hãy sống thánh thiện, vì Ta là Đấng Thánh.” (1 Phêrô 1:15-16)

Suy niệm:

Chúng ta được hồng phúc sống trong Hội Thánh do Chúa Giêsu thiết lập. Thánh Phêrô, vị thủ lãnh đầu tiên đã khuyên nhủ mọi tín hữu trong Hội Thánh  cần phải biểu lộ đời sống đạo đức cao quý trong mọi hành vi và lời nói, theo gương mẫu thánh thiện của Thiên Chúa là Đấng Thánh đã kêu gọi chúng ta. Đây không chỉ là bổn phận của chúng ta mà còn là một vinh dự lớn lao của chúng ta khi được Thiên Chúa mời gọi và ban ân sủng để chúng ta được tham gia vào đời sống thánh thiện cao cả của Ngài.

2. Cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin ban cho con lòng khao khát nên thánh, để con có thể  tiến bước theo gương Chúa Giêsu Đấng đã kêu gọi con. Xin củng cố lòng tin giúp con vững bước trên đường thánh thiện qua cách sống đơn giản, khiêm nhường và phục vụ. Xin soi sáng cho con trong mọi tư tưởng, lời nói và việc làm, biết chọn con đường chính trực và công bằng; sống  chan hoà yêu thương và sẵn sàng phục vụ như Chúa Giêsu dạy, hầu trở nên giống Ngài trong mọi sự.

3. Thực hành:

– Dành thời gian mỗi ngày để kết hiệp với Chúa qua việc cầu nguyện, suy niệm Lời Chúa hoặc tham dự Thánh Lễ.

Thực hành đức bác ái và phục vụ cách khiêm nhường, không khoe khoang hay ganh tị.

Chu toàn bổn phận với tinh thần trách nhiệm.

– Tránh xa những cám dỗ và môi trường xấu ảnh hưởng đến đời sống Đức Tin. 

4. Học hỏi:

H1. Đức Giáo Hoàng Phanxicô kêu gọi mọi tín hữu phải nên thánh như thế nào?

T. Giáo Hoàng Phanxicô đã nhiều lần kêu gọi mọi tín hữu nên thánh qua các thông điệp và bài giảng của ngài, nổi bật là Tông huấn “Hãy Vui Mừng và Hoan Hỉ”. Ngài nhấn mạnh rằng sự thánh thiện không chỉ dành cho một số ít người đặc biệt, mà là ơn gọi chung của tất cả mọi Kitô hữu. Ngài khuyến khích mọi người sống thánh thiện trong cuộc sống hàng ngày, bằng cách thực hiện những hành động nhỏ bé với tình yêu và lòng bác ái.

H2. Hội Thánh giúp chúng ta sống ơn gọi nên thánh bằng cách nào?
T. Hội Thánh giúp chúng ta sống ơn gọi nên thánh bằng nhiều cách:

– Giải thích Lời Chúa và các Giáo Huấn của Hội Thánh,

– Ban phát các Bí tích,

– Dạy cầu nguyện qua các kinh nguyện, phụng vụ và lòng đạo đức bình dân,

– Gương sáng của các Thánh,

–  Mời gọi thực thi  bác ái, giúp đỡ người nghèo khổ, góp phần xây dựng một thế giới công bằng và yêu thương hơn.

H3. Chúng ta làm thế nào để kiên trì trong ơn gọi nên thánh?

T. Ơn gọi nên thánh đòi hỏi sự bền bỉ, quyết tâm và ơn thánh Chúa.Vì vậy chúng ta cần:

– Tin tưởng rằng Chúa luôn đồng hành và ban ơn đủ cho mỗi ngày “Ơn Ta đủ cho con(2C 12, 9), không nản lòng khi vấp ngã, nhưng đứng dậy, sửa đổi và tiếp tục bước đi.

Trung thành cầu nguyện mỗi ngày để được ơn Chúa trợ giúp, ngay cả khi bận rộn hoặc chán nản.

– Dâng lên Chúa mọi niềm vui, nỗi buồn, công việc và thử thách hằng ngày.

Lãnh nhận các Bí tích thường xuyên, đọc Kinh Thánh, kinh Mân Côi để nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng.

– Tham gia vào các hội đoàn trong giáo xứ để được nâng đỡ và chia sẻ đức tin.

 

Ban Loan Báo Tin Mừng – Gp Kon Tum

WGPKT(17/03/2025) KONTUM