
WGPKT(15/09/2025) – Nhằm giúp các tín hữu chuẩn bị tâm hồn bước vào Năm Thánh 2025, Ban Loan báo Tin Mừng đã thực hiện loạt bài “Học hỏi và cầu nguyện trong năm Sứ vụ”, bắt đầu từ Chúa Nhật I Mùa Vọng ngày 01/12/2024.
Học hỏi và cầu nguyện trong năm Sứ vụ
Bài 43
(Chúa Nhật XXV Thường Niên)
CHÚNG TA LÀM CHỨNG CHO CHÚA QUA VIỆC CHUẨN BỊ BƯỚC VÀO ĐỜI SỐNG HÔN NHÂN ĐÚNG LUẬT CHÚA VÀ GIÁO HỘI
BÀI 43
CHÚNG TA LÀM CHỨNG CHO CHÚA QUA VIỆC
CHUẨN BỊ BƯỚC VÀO ĐỜI SỐNG HÔN NHÂN
ĐÚNG LUẬT CHÚA VÀ GIÁO HỘI
1. Đón Nhận Lời Chúa
“Ai nấy hãy kính trọng bậc hôn nhân và giữ gìn sự trung tín trong đời sống vợ chồng; vì Thiên Chúa sẽ xét xử những kẻ gian dâm và ngoại tình.” (Dt 13,4)
2. Suy Niệm
Hôn nhân không chỉ là sự kết hợp của hai người nam nữ, mà còn là một ơn gọi thánh thiêng do Thiên Chúa thiết lập. Người Công giáo được mời gọi chuẩn bị đời sống hôn nhân cách chín chắn, đúng luật Chúa và Giáo Hội, qua việc học hỏi giáo lý hôn nhân, cầu nguyện phân định và giữ sự trong sạch cho đến ngày cưới. Nhiều giáo xứ hiện nay vẫn còn tục tảo hôn (lấy vợ chồng quá sớm) hoặc sống chung trước khi cưới, điều này đi ngược lại Tin Mừng và không có phúc lành của Bí tích. Những ai yêu nhau thật sự thì càng tôn trọng nhau và chờ đợi cho đến khi đủ điều kiện để cử hành hôn nhân cách thánh thiện. Sống đúng luật hôn nhân là cách làm chứng mạnh mẽ cho người lương rằng người Công giáo sống yêu thương, chung thủy, tôn trọng nhau và coi hôn nhân là một ơn gọi, chứ không phải là chuyện tùy tiện hay theo cảm xúc.
3. Cầu Nguyện
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã thiết lập Bí tích Hôn nhân. Chúng con tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con khả năng yêu thương và xây dựng gia đình. Xin cho các bạn trẻ biết chuẩn bị đời sống hôn nhân với tâm hồn trong sạch, sống đúng theo luật Chúa và Giáo Hội, tránh việc tảo hôn, không sống thử, nhưng luôn yêu thương cách có trách nhiệm và tin tưởng.
Xin cho các gia đình Công giáo trở nên gương sáng cho người khác về tình yêu chân thành và chung thủy. Amen.
4. Thực Hành
– Tôi tôn trọng hôn nhân là ơn gọi của Chúa, không xem nhẹ hay đùa giỡn chuyện yêu đương.
– Tôi tránh sống thử hoặc sống chung trước khi kết hôn.
– Tôi khuyến khích người trẻ học giáo lý hôn nhân và chuẩn bị đàng hoàng cho đời sống gia đình.
– Tôi giúp người khác hiểu rằng tảo hôn gây hại cho tương lai và không phù hợp với Tin Mừng.
– Tôi cầu nguyện và hướng dẫn những người chuẩn bị lập gia đình biết chọn con đường đúng đắn.
5. Học Hỏi
H1. Theo Dt 13,4, Thiên Chúa dạy gì về hôn nhân?
T: Thiên Chúa muốn mọi người kính trọng bậc hôn nhân, sống trung tín, và Ngài sẽ xét xử những ai sống gian dâm hoặc ngoại tình.
H2. Hôn nhân theo đạo Công giáo là gì?
T: Là Bí tích, là ơn gọi thánh thiêng, kết hợp giữa một người nam và một người nữ, cam kết yêu thương, chung thủy suốt đời và mở ra cho sự sống.
H3. Tại sao tảo hôn và sống thử là điều không hợp với luật Chúa?
T: Vì không đủ trưởng thành để sống ơn gọi, dễ đổ vỡ và không có sự chúc lành của Bí tích. Sống thử xúc phạm đến sự trong sạch và phẩm giá.
H4. Người trẻ nên làm gì để chuẩn bị cho đời sống hôn nhân?
T: Sống đạo tốt, giữ sự trong sạch, học hỏi giáo lý, phân định kỹ lưỡng và xin ơn Chúa hướng dẫn.
H5. Việc chuẩn bị kỹ lưỡng cho Bí tích Hôn nhân mang lại lợi ích gì?
T: Giúp vợ chồng hiểu nhau, sống yêu thương bền vững, nuôi dạy con cái tốt và làm chứng cho người khác về hôn nhân đạo đức.
H6. Làm sao để khuyên người sống thử hiểu được giá trị của hôn nhân Bí tích?
T: Gần gũi, đối thoại nhẹ nhàng, làm gương, chia sẻ kinh nghiệm và mời gọi họ tìm hiểu giáo lý.
H7. Gia đình sống theo Tin Mừng đem lại điều gì cho xã hội?
T: Mang lại tình yêu chân thật, ổn định, nuôi dưỡng con cái tốt và làm đẹp cho xã hội.
H8. Khi sống điều Chúa dạy này, chúng ta làm chứng cho lương dân điều gì?
T: Rằng người Công giáo sống tình yêu không theo cảm xúc tạm bợ, nhưng bằng lòng trung tín, trách nhiệm và ân sủng từ Thiên Chúa, làm cho hôn nhân trở thành gương sáng giữa đời.