Cộng Đoàn Nữ Vương Hòa Bình, GP. Kontum – Sứ Vụ Truyền Giáo Tháng 3.2025

Tạ ơn Chúa, nhờ lời cầu thay nguyện giúp của Mẹ Maria NVHB và Thánh Cả Giuse, mọi sinh hoạt của chị em trong sứ vụ truyền giáo của tháng 3.2025 được diễn ra tốt đẹp và bình an.

Trong tinh thần Hiệp hành, cùng nhịp bước với chị em toàn dòng sống tâm tình tháng kính Thánh Giuse, cùng với ý nguyện của ĐTC Phanxico trong tháng 3 và điểm sống:

+ Ý nguyện: Giúp tín hữu nhận thức sâu sắc về giá trị của gia đình, của mình trong việc xây dựng một gia đình hạnh phúc và đức tin vững mạnh.

+ Sống tinh thần ĐHTTN: “Thuộc về đối tượng mình phục vụ”, với mục tiêu: “Say mê phần rỗi của tha nhân”.

+ Đặc biệt không ngừng được thôi thúc để: “Lòng bừng cháy – chân bước nhanh”, Chị em vùng Kontum đã có những sinh hoạt như sau:

– Thăm viếng (ĐHTTN đ. 13): Để tiếp tục thi hành công việc này với tinh thần nhiệt tâm và ý thức; đồng thời có tính khả thi hơn như: không bỏ quên gia đình nào, biết được hiện trạng, nhu cầu của mỗi gia đình để có thể cảm thông, chia sẻ, hỗ trợ…cộng đoàn đã khoanh vùng trong làng, trong giáo xứ để chia cho mỗi chị em thăm viếng. Nhờ đó, việc thăm viếng được thi hành tích cực và đem lại hiệu quả cụ thể hơn. Khi thăm viếng chị em cũng đặc biệt quan tâm hướng dẫn, khích lệ các bà mẹ trong bổn phận xây dựng gia đình, giáo dục con cái, sống đạo, vệ sinh chăm sóc nhà cửa…

– Học tiếng bản địa (ĐHTTN đ. 15): Để có thể giao tiếp, đồng thời để hiểu được phần nào bài giảng khi tham dự thánh lễ, chị em đã được một chú Giáo phu trong làng dạy tiếng Rơ Ngao vào mỗi tối thứ năm trong tuần. Chị em đã đang nỗ lực học để thi hành sứ vụ giữa Buôn làng hữu hiệu hơn.

– Đẩy mạnh việc loan báo Tin Mừng và củng cố đời sống đức tin (ĐHTTN đ. 17): Đáp lời mời gọi và mong muốn của chị Tổng Phụ trách trong việc truyền giáo, bắt đầu từ cuối tháng 02. 2025, cộng đoàn có hai chị, mỗi tháng dành một tuần đến giáo xứ DE SƠMEY, cách cộng đoàn Kroong hơn 50 km, về hướng Gia Lai. Đây là một giáo xứ toàn tòng người Dân tộc, đời sống kinh tế còn rất khó khăn, đời sống đức tin cần củng cố. Đặc biệt là giáo lý viên, các em thiếu nhi kiến thức nhân bản, văn hóa còn thấp…

Thời gian ở đây, từ thứ hai đến thứ bảy, ban ngày chị em thăm viếng, dạy chữ cho các em bỏ học (hiện nay ở đây các em nhỏ bỏ học rất nhiều), buổi tối giúp Giáo lý viên về sư phạm giáo lý, kỹ năng sinh hoạt.., các bà mẹ về đời sống đạo, dạy dỗ con cái, vệ sinh nhà cửa…, các em thiếu nhi về nhân bản.

Sinh hoạt các đoàn thể:

+ Hội Legio Mariae: một chị trong cộng đoàn đồng hành, luân phiên sinh hoạt với các nhóm mỗi tuần 4 lần.

Có 7 nhóm, với trên 100 hội viên, gồm các giai đoạn: Junio, Tán trợ, Hoạt động… Hôm Chúa nhật tuần 3 mùa Chay, ngày 23.3 đã tổ chức hành hương Năm Thánh cho hội, có đông đảo các hội viên tham dự.

+ Hội Lòng Chúa Thương Xót: Có khoảng trên 100 hội viên.

Ngoài giờ kinh riêng mỗi ngày, trong tuần vào tối thứ hai và thứ sáu, các thành viên đọc kinh, cầu nguyện chung tại cộng đoàn.

+ Gia đình NVHBTT

– Tại giáo xứ Kroong, tháng 12.2024, bắt đầu qui tụ lại các thành viên của GĐNVHBTT, mời gọi thêm người tham gia, phổ biến nội qui để hình thành cơ cấu tổ chức sinh hoạt. Trong tháng 3.2025, chị em đã có 3 lần họp mặt riêng cho từng nhóm GĐNVHBTT. Trong đó có 2 nhóm người Dân tộc, một nhóm người Kinh. Tổng cộng khoảng 250 người. Hiện nay mỗi nhóm đã chính thức có Ban Điều hành Nhóm.

Vào lúc 19g00 thứ bảy hàng tuần, các thành viên GĐNVHBTT qui tụ tại cộng đoàn để lần chuỗi Mân côi cầu nguyện cho việc truyền giáo và nền hoà bình trên thế giới. Mỗi tháng sinh hoạt chung một lần.

– Tại giáo xứ Đak Tiêng Kơtu, cách cộng đoàn trên 20 km thuộc huyện Đăk Hà, có 2 nhóm GĐNVHBTT. Tổng cộng khoảng trên 350 người Dân tộc. Hai nhóm này được thành lập vào tháng 10. 2024. Đã có Ban Điều hành Nhóm, sinh hoạt ổn định nhờ nhân sự có trình độ, nhiệt tình, dễ qui tụ vì sống gần nhau. Mỗi tháng sinh hoạt chung một lần.

– Tối ngày 08 và 09.3. 2025, chị TCV M. Anna Hoàng Thị Bạch Tuyết, Đặc trách GĐNVHBTT đã đến giáo xứ Kroong và giáo xứ Đăk Tiêng Kơtu, gặp gỡ chia sẻ về cầu nguyện với Lời Chúa cho trên 300 thành viên. Mọi người tích cực tham dự với tinh thần nhiệt tình học hỏi.

– Để giúp cộng đoàn tiếp tục sốt sắng sống tinh thần mùa Chay chuẩn bị mừng Đại Lễ Phục Sinh, vào lúc17g00 thứ hai, ngày 24.3.2025, chị em đã tổ chức hồi tâm, cầu nguyện cho 3 nhóm GĐNVHBTT tại nhà thờ giáo xứ Kroong.

Chia sẻ Mùa chay:

Được sự tài trợ của cha Phêrô Nguyễn Vân Đông đang nghỉ hưu tại nhà hưu dưỡng TGM Kontum và một vài ân nhân, chị em đã chia sẻ cho các gia đình nghèo trong và ngoài giáo xứ khoảng trên 100 bao áo quần cũ và mới, 400 gói bánh cho các em thiếu nhi, 50 phần quà cho người già và 250 phần quà cho các thành viên GĐNVHBTT.

Các sinh hoạt khác:

+ Giúp Giáo lý viên

Nhận lời mời của cha Marcô Trần Quý Phương Linh – Phó Ban Giáo lý Giáo phận Kontum, sáng thứ bảy, ngày 29.3.2025, tại nhà thờ giáo xứ Đăk Mút, chị em đã gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ và làm phút hồi tâm cho khoảng trên 200 giáo lý viên, hạt Đăk Hà với chủ đề: “Thay đổi cái nhìn để thi hành sứ vụ giáo lý viên theo gương Chúa Giêsu”.

+ Giúp mục vụ ơn gọi:

Cùng với chị Đặc trách Thanh Tuyển viện M. Têrêxa Trần Thị Kim Hứa, quí chị Giáo và một số em Thanh tuyển, hai chị trong Cộng đoàn đã cộng tác trong chương trình giới thiệu ơn gọi diễn ra lúc 15g30, Chúa nhật, ngày 30.3 tại giáo xứ Phương Quí, với sự tham dự của gần 200 em thanh thiếu niên trong giáo xứ. Thành phần tham dự gồm có: nữ từ lớp 10 đến 12, khoảng 70 em, lớp 8, lớp 9 cả nam và nữ khoảng trên 100 em. Nội dung chương trình được cộng đoàn Thanh tuyển chuẩn bị rất ý nghĩa, phong phú, sinh động, nên tạo được sự thu hút, chú ý cho các em tham dự viên.

Tạ ơn Chúa, nhờ lời cầu thay nguyện giúp của Mẹ Maria NVHB và Thánh Cả Giuse, mọi sinh hoạt của chị em trong sứ vụ truyền giáo của tháng 3.2025 được diễn ra tốt đẹp và bình an.

CĐ Nữ Vương Hòa Bình – GP. Kontum

Nguồn: dongnuvuonghoabinh.org