Học Hỏi Và Cầu Nguyện Trong Năm Sứ Vụ – Bài 29: Chúng Ta Làm Chứng Cho Chúa Qua Việc Tín Thác Vào Chúa

WGPKT(10/06/2025) – Nhằm giúp các tín hữu chuẩn bị tâm hồn bước vào Năm Thánh 2025, Ban Loan báo Tin Mừng đã thực hiện loạt bài “Học hỏi và cầu nguyện trong năm Sứ vụ”, bắt đầu từ Chúa Nhật I Mùa Vọng ngày 01/12/2024.

Học hỏi và cầu nguyện trong năm Sứ vụ

Bài 29

(Lễ Chúa Ba Ngôi – 15/06/2025)

CHÚNG TA LÀM CHỨNG CHO CHÚA QUA VIỆC TÍN THÁC VÀO CHÚA

 

 

 

Bài 29

CHÚNG TA LÀM CHỨNG CHO CHÚA

QUA VIỆC TÍN THÁC VÀO CHÚA

( Lễ Chúa Ba Ngôi)

1. Đón nhận Lời Chúa:

“Anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện, và bình an của Thiên Chúa, vượt trên mọi hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng trí anh em trong Đức Giêsu Kitô” ( Pl 4,6-7).

2. Suy niệm

Cuộc sống của chúng ta luôn đầy rẫy những thử thách, lo toan: từ việc rẫy nương, gia đình, sức khỏe cho đến các mối quan hệ hay tương lai con cái. Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta đừng quá lo lắng mà hãy tin cậy, phó thác vào Chúa. Khi đặt niềm tin nơi Chúa, chúng ta hiểu rằng Ngài có kế hoạch tốt đẹp cho mình, và dù hoàn cảnh có khó khăn đến mấy, Chúa vẫn luôn đồng hành, chở che. Vì vậy, chúng ta hãy siêng năng cầu nguyện với Chúa. Dù vui hay buồn, thành công hay thất bại, hãy cứ đến với Chúa để giãi bày tâm sự. Ngài sẽ ban cho chúng ta on bình an, ơn bình an vượt trên mọi sự hiểu biết của con người.

3. Cầu nguyện

Lạy Chúa là Cha yêu thương của chúng con, nhiều lúc trong cuộc sống, con cảm thấy lo âu, sợ hãi và bất an. Nhưng hôm nay, Lời Chúa nhắc nhở con đừng lo lắng gì cả, mà hãy phó thác vào Chúa trong mọi hoàn cảnh.

Xin Chúa giúp con luôn biết đến với Ngài qua lời cầu nguyện mỗi ngày. Khi con gặp khó khăn, xin ban cho con đức tin để tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa. Khi con vui mừng, xin cho con biết tạ ơn Ngài. Khi con đau khổ, xin cho con vững lòng cậy trông vào Chúa.

4. Áp dụng thực hành:

– Mỗi ngày dành ít nhất 5-10 phút cầu nguyện, trình bày với Chúa mọi vui buồn trong ngày.

– Tập thói quen tạ ơn Chúa dù trong hoàn cảnh thuận lợi hay khó hăn.

– Giữ tâm hồn bình an bằng cách đọc Lời Chúa, tham dự Thánh Lễ, và làm những việc bác ái để lan tỏa sự bình an của Chúa đến người khác.

5 . Học hỏi

H1: Tín thác vào Chúa có nghĩa là gì?

T: Tín thác vào Chúa có nghĩa là đặt trọn niềm tin vào tình yêu, sự quan phòng và kế hoạch của Ngài, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào (x. Cn 3,5-6).

H2: Tại sao chúng ta cần tín thác vào Chúa?

T: Chúng ta cần tín thác vào Chúa vì Chúa là Cha yêu thương, Ngài luôn gìn giữ, hướng dẫn và ban ơn cần thiết cho những ai tin tưởng nơi Ngài (Tv 37:5).

H3: Chúng ta cần làm thế nào để tập sống tín thác vào Chúa trong cuộc sống hằng ngày?

T. Để tập sống tín thác vào Chúa trong cuộc sống hằng ngày, một điều không thể thiếu như thánh Phaolô khuyên bảo là trong mọi hoàn cảnh, cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa, thực hành bác ái, và phó dâng mọi sự trong tay Chúa với lòng tin tưởng (Phi-líp 4:6-7).

H4. Khi gặp khó khăn, làm sao chúng ta có thể vững lòng tín thác vào Chúa?

T. Chúng ta hãy nhớ rằng Chúa luôn ở bên chúng ta, không bao giờ bỏ rơi chúng ta, và mọi thử thách đều có thể đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người (Rm 8,28).

H5: Chúa Giêsu dạy chúng ta điều gì về lòng tín thác?

T: Chúa Giêsu dạy chúng ta hãy đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa, vì Ngài biết rõ chúng ta cần gì trước khi chúng ta cầu xin (x.Mt 6, 25-34).

H5: Khi biết phó thác cho Chúa, chúng ta làm chứng cho người khác điều gì?

T. Khi biết phó thác cho Chúa, chúng ta trở thành những chứng nhân mạnh mẽ và sống động cho người khác thấy người tín hữu luôn có cuộc sống bình an, tin tưởng và đầy hy vọng trong mọi hoàn cảnh, ngay cả trong những khó khăn mà ai cũng có lúc gặp phải. Đây là lời loan báo Tin Mừng có sức thuyết phục nhất về một Thiên Chúa luôn yêu thương, quan phòng và đáng tin cậy.

Ban Loan Báo Tin Mừng – Gp Kon Tum

WGPKT(10/06/2025) KONTUM