Học Hỏi Và Cầu Nguyện Trong Năm Sứ Vụ – Bài 4: Chúng Ta Có Phúc Vì Được Làm Con Chúa
Học Hỏi Và Cầu Nguyện Trong Năm Sứ Vụ – Bài 4: Chúng Ta Có Phúc Vì Được Làm Con Chúa
WGPKT(15/12/2024) – Nhằm giúp các tín hữu chuẩn bị tâm hồn bước vào Năm Thánh 2025, Ban Loan báo Tin Mừng đã thực hiện loạt bài “Học hỏi và cầu nguyện trong năm Sứ vụ”, bắt đầu từ Chúa Nhật I Mùa Vọng ngày 01/12/2024.
“Trong Đức Kitô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện, nhờ tình thương của Người. Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người, Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giêsu Kitô” (Ep 1,4-5).
Suy niệm:
Không những chúng ta có phúc được Thiên Chúa cho làm người, mà còn có phúc vì được làm con cái của Người nhờ Đức Giêsu Kitô. Đây là hồng ân vô giá mà chúng ta cần học hỏi, nhận biết để cảm tạ Chúa suốt đời, và cố gắng sống cho xứng đáng.
Cầu nguyện:
Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con, Cha đã dựng nên chúng con giống hình ảnh Cha, lại cho chúng con được hồng phúc làm con của Cha. Xin cho chúng con luôn cảm nhận hồng ân này để cảm tạ và sống xứng đáng là con Cha; Đồng thời xin cho chúng con cũng biết cách chia sẻ hồng ân này cho những người chưa được làm con Cha. Amen.
Áp dụng thực hành:
1. Luôn ghi nhớ hồng phúc này hằng ngày qua việc làm dấu Thánh giá trước khi dung bữa và mỗi khi cần tuyên xưng đức tin.
2. Luôn sẵn sàng như gương thánh Phaolô, phải ra đi chia sẻ và mời gọi mọi người nhận biết Chúa và thụ hưởng ơn là con Chúa.
3. Trong mùa Giáng Sinh, tôi sẽ nỗ lực học hỏi về Mầu nhiệm Thiên Chúa làm người, và tập chia sẻ về Chúa Hài Đồng cho các bạn bè thân hữu.
Học hỏi
1. H. Đượcphúc làm con Thiên Chúa có nghĩa là gì?
T. Được phúc làm con Thiên Chúa có nghĩa là chúng ta được Thiên Chúa là Cha yêu thương đã đón nhận chúng ta là con cái và cho hưởng gia nghiệp đời đời.
2. H. Chúng ta được phúclàm con Thiên Chúa khi nào?
T. Khi chúng ta lãnh nhận Bí tích Rửa tội.
3. H. Khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội, chúng ta được những hồng phúc nào?
T. Chúng ta được hưởng những hồng phúc sau:
a. Được tha tội nguyên tổ và mọi tội riêng ta phạm trước khi rửa tội, cùng mọi hình phạt do tội gây ra.
b. Được tái sinh đời sống mới trong Chúa Kitô, trở thành con cái Chúa Cha, và đền thờ Chúa Thánh Thần.
c. Được gia nhập vào Hội Thánh, là thân thể Chúa Kitô.
d. Được ghi vào linh hồn dấu ấn thiêng liêng, vĩnh viễn để dự phần vào chức tư tế của Chúa Kitô.
4. H. Được làm con Thiên Chúa qua bí tích rửa tội, Chúa muốn chúng ta nhận ra ơn gọi cao quí nào mà lâu nay chưa quan tâm?
T. Chúa muốn chúng ta qua bí tích Rửa tội, chúng ta nhận ra ơn gọi cao quí của mình người “Môn đệ Loan Báo Tin Mừng” để cộng tác với Ngài mở mang Nước Chúa.