Học Hỏi Và Cầu Nguyện Trong Năm Sứ Vụ – Bài 41: Chúng Ta Làm Chứng Cho Chúa Qua Việc Biết Xây Dựng Con Người Toàn Diện, Luôn Đổi Mới Và Thăng Tiến Bản Thân

WGPKT(02/09/2025) – Nhằm giúp các tín hữu chuẩn bị tâm hồn bước vào Năm Thánh 2025, Ban Loan báo Tin Mừng đã thực hiện loạt bài “Học hỏi và cầu nguyện trong năm Sứ vụ”, bắt đầu từ Chúa Nhật I Mùa Vọng ngày 01/12/2024.

Học hỏi và cầu nguyện trong năm Sứ vụ

Bài 41

( Chúa Nhật XXIII Thường Niên)

CHÚNG TA LÀM CHỨNG CHO CHÚA QUA VIỆC BIẾT XÂY DỰNG CON NGƯỜI TOÀN DIỆN, LUÔN ĐỔI MỚI VÀ THĂNG TIẾN BẢN THÂN

 

Tiếng Jrai

Tiếng Sêđăng

Tiếng Bahnar

 

 

 

BÀI 41

CHÚNG TA LÀM CHỨNG CHO CHÚA QUA VIỆC

BIẾT XÂY DỰNG CON NGƯỜI TOÀN DIỆN,

LUÔN ĐỔI MỚI VÀ THĂNG TIẾN BẢN THÂN

 

1. Đón Nhận Lời Chúa

“Thưa anh em, những gì là chân thật, cao thượng, chính trực, tinh tuyền, đáng yêu mến, danh giá; những gì là nhân đức, đáng ca ngợi, thì xin anh em hãy để ý suy nghĩ đến.” (Pl 4,8).

2. Suy Niệm

Thiên Chúa không muốn con người sống tầm thường hay dậm chân tại chỗ. Ngài dựng nên chúng ta giống hình ảnh Ngài, nghĩa là có khả năng yêu thương, học hỏi, sáng tạo và không ngừng lớn lên. Vì thế, việc xây dựng con người toàn diện, nghĩa là phát triển cả về thân xác, tinh thần, trí tuệ và đời sống đạo, chính là cách làm sáng danh Chúa.

Người tín hữu không chỉ học đạo, mà còn biết học văn hóa, rèn luyện kỹ năng, làm việc siêng năng, sống trật tự, cư xử lễ phép và biết đóng góp cho xã hội. Đồng thời, họ biết canh tân nội tâm, từ bỏ tính xấu, sống khiêm nhường và không ngừng tìm kiếm sự thiện hảo.

Người có đức tin thật sự là người biết đổi mới mỗi ngày theo ý Chúa, không để mình trì trệ hay sa vào thói quen xấu. Nhờ đó, họ trở nên gương sáng và là lời mời gọi sống tốt cho cả lương dân.

3. Cầu Nguyện

Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con có lý trí, tự do và khả năng phát triển, xin giúp con biết dùng những ân huệ ấy để không ngừng thăng tiến bản thân. Xin cho con tránh lười biếng, trì trệ hay tự mãn, nhưng luôn học hỏi, sửa mình và sống tốt mỗi ngày theo thánh ý Chúa. Xin cho con sống trọn vẹn là một người con của Chúa, biết yêu mến điều thiện hảo, chân thật và cao đẹp như Lời Chúa dạy.Amen.

4. Thực Hành

– Tôi chăm chỉ học hỏi, rèn luyện để trở nên người tử tế, có ích cho gia đình và xã hội.

– Tôi không ngại thay đổi những điều chưa tốt nơi bản thân.

– Tôi siêng năng cầu nguyện và tìm kiếm ý Chúa trong mọi việc.

– Tôi quý trọng những giá trị chân thật, tốt đẹp, cao thượng như lời thánh Phaolô dạy.

– Tôi sống vui tươi, khiêm nhường và không ngừng hoàn thiện đời sống đức tin và nhân bản.

5. Học Hỏi

H1. Trong Pl 4,8, thánh Phaolô khuyên chúng ta nên suy nghĩ điều gì?

T: Ngài khuyên hãy để tâm suy nghĩ đến những gì là chân thật, chính trực, tinh tuyền, đáng yêu mến và cao thượng.

H2. “Xây dựng con người toàn diện” có nghĩa là gì?

T: Là phát triển cả về trí tuệ, thể chất, nhân cách, kỹ năng sống và đời sống đức tin.

H3. Người Công giáo nên đổi mới bản thân như thế nào?

T: Luôn biết sửa lỗi, học hỏi điều hay, siêng năng sống đạo và không ngừng hoàn thiện đời sống mình theo gương Chúa Giêsu.

H4. Vì sao người lười biếng và trì trệ dễ làm người khác mất thiện cảm với đạo?

T: Vì họ không sống theo tinh thần Tin Mừng. Người lười biếng, vô trách nhiệm sẽ làm người ngoài nghĩ đạo không có giá trị sống.

H5. Đâu là những dấu hiệu cho thấy một người đang sống tiến bộ và trưởng thành?

T: Biết suy nghĩ điều lành, có trách nhiệm, cư xử tế nhị, cầu tiến và sống đạo cách trưởng thành.

H6. Giáo dục toàn diện có giúp ích gì cho xã hội?

T: Giúp tạo ra những công dân tốt, sống có ý thức, góp phần xây dựng xã hội nhân bản và văn minh.

H7. Làm thế nào để giới trẻ không bị cuốn theo lối sống hưởng thụ?

T: Cha mẹ và cộng đoàn cần làm gương, đồng hành và giúp các em sống lý tưởng cao đẹp theo Tin Mừng.

H8. Khi sống điều Chúa dạy này, chúng ta làm chứng cho lương dân điều gì?

T: Rằng đạo Công giáo dạy người ta sống trọn vẹn, biết hoàn thiện bản thân để phục vụ tha nhân và làm cho thế giới tốt đẹp hơn.

 

Ban Loan Báo Tin Mừng – Gp Kon Tum

WGPKT(02/09/2025) KONTUM