Dòng Nữ Vương Hòa Bình: Bản Tin Vùng Kontum Tháng 4.2025
Dòng Nữ Vương Hòa Bình: Bản Tin Vùng Kontum Tháng 4.2025
Trong tháng 4, chị em vùng Kontum đã cùng hiệp hành với Mẹ Giáo Hội và cùng nhịp bước với chị em toàn dòng thi hành sứ vụ theo tinh thần: – “Hãy đi và mời mọi người đến dự tiệc”, chủ đề sứ điệp truyền giáo 2024 của ĐTC Phanxicô – “Cùng nhau loan báo Tin Mừng”, hướng sống của Giáo Hội Việt Nam trong Năm Thánh 2025.
Trong tháng 4, chị em vùng Kontum đã cùng hiệp hành với Mẹ Giáo Hội và cùng nhịp bước với chị em toàn dòng thi hành sứ vụ theo tinh thần:
– “Hãy đi và mời mọi người đến dự tiệc”, chủ đề sứ điệp truyền giáo 2024 của ĐTC Phanxicô
– “Cùng nhau loan báo Tin Mừng”, hướng sống của Giáo Hội Việt Nam trong Năm Thánh 2025
+ Chia sẻ Mùa chay:
Được sự hỗ trợ của cha Phêrô Nguyễn Vân Đông, nhà hưu dưỡng TGM Kontum và một vài ân nhân, chị em đã chia sẻ cho khoảng 450 các mẹ Dân tộc thuộc thành viên GĐNVHBTT, tại 2 giáo xứ Kroong và Đăk Tiêng Kơtu và một vài làng nghèo ở xa, ngoài giáo xứ khoảng trên 1000 gói áo quần cũ và mới đã chia sẵn, 20 bao mì rời chưa đóng gói, 250 gói bánh cho các em thiếu nhi.
Giúp cho các em học sinh nghèo 9 xe đạp cũ để đi học.
+ Đồng hành sống Tuần Thánh:
Tuần Thánh 2025, theo lời mời của cha xứ, giáo xứ DE SƠMEY, một giáo xứ cách cộng đoàn Kroong hơn 50 km, về hướng Gia Lai, có hai chị đến đồng hành và hỗ trợ các chú Giáo phu. Theo truyền thống, từ thứ tư đến thứ bảy Tuần Thánh các chú Giáo phu đến phục vụ tại nhà xứ trọn ngày, để giúp cha chuẩn bị các nghi thức Tam Nhật Thánh và Đại lễ Phục Sinh. Năm nay cha giao công việc này cho hai chị em, hướng dẫn khoảng 15 chú từ việc dọn vệ sinh, sắp xếp phòng thánh, chuẩn bị vật dụng, làm nhà Tạm phụ, vệ sinh trong ngoài, đến ẩm thực…
Chị em chỉ là người đồng hành hướng dẫn, còn mọi việc các chú làm. Đặc biệt trong Tam Nhật Thánh, các công việc đều do các chú Giáo phu, các đoàn thể phụ trách. Họ đã làm rất tốt và sốt sắng.
Tối thứ sáu, chị em có cuộc gặp gỡ các chú Giáo phu để góp ý, chia sẻ, khích lệ họ trong vai trò quan trọng, mà họ đã tự nguyện cam kết cộng tác với cha xứ để phục vụ bà con giáo dân.
+ Sinh hoạt các đoàn thể:
* Gia đình NVHBTT – Giáo họ Têrêxa
– Chúa nhật V Mùa chay, chị em đã tổ chức hành hương cho khoảng 30 thành viên GĐNVHBTT, thuộc giáo họ Têrêxa để họ được lãnh ơn Toàn xá.
Vào lúc 07g30, cử hành nghi thức lên đường tại nhà nguyện cộng đoàn, sau đó lên xe 30 chỗ, đoàn hành hương đến nhà thờ giáo xứ Đak Mót, một điểm hành hương của giáo phận Kontum, cách thành phố khoảng 50 km. Lúc 10g30 tại nhà thờ giáo xứ, đoàn hành hương được cha quản xứ Lui G. Nguyễn Quang Hoa cử hành nghi thức để lãnh ơn Toàn xá với phép lành trọng thể. Sau đó, đoàn đến cầu nguyện trước di ảnh Cha cố Giuse Trần Ngọc Thanh OP, tại nơi cha bị sát hại.
+ Gia đình NVHBTT – Giáo xứ Đăk Tiêng Kơtu và giáo họ Kon Trang Kơla – Để chuẩn bị tâm tình bước vào Tuần Thánh, chị em cộng đoàn đã gặp gỡ khoảng 120 bà mẹ trẻ, thuộc giáo xứ Đak Tiêng Kơtu, và giáo họ Kon Trang Kơla. Trong buổi họp mặt này, ngoài phần sinh hoạt, trò chơi, múa hát, chị em đã chia sẻ cho các mẹ 3 nội dung:
– Người mẹ sống đạo: Siêng năng dự lễ, đọc kinh gia đình, luôn tin tưởng cầu nguyện trong mọi buồn vui của đời sống…
– Người mẹ đảm đang: Biết tổ chức đời sống gia đình qua việc giữ và dạy con cái sống vệ sinh sạch sẽ, sắp xếp nhà cửa gọn gàng ngăn nắp, siêng năng làm việc và biết tiết kiệm…
– Người mẹ đẹp: Đẹp tâm hồn bằng việc sống bác ái, yêu thương, giúp đỡ, nói điều tốt, nói lời tích cực…Đẹp bên ngoài bằng việc quan tâm đến bản thân để có sức khỏe tốt, ăn mặc lịch sự khi đi lễ và khi ra ngoài…
Buổi sinh hoạt được các mẹ trẻ tham dự rất nhiệt tình, hào hứng. Những bài múa ý nghĩa, trò chơi, băng reo vui nhộn tạo nên bầu khí sinh động, hào hứng trẻ trung; dù vậy, các mẹ cũng thật lắng đọng, sốt sắng với nội dung chia sẻ và lời kinh kết thúc.
– Giới trẻ con Đức Mẹ Vinh Sơn vùng Kontum
Nhận lời mời của cha quản xứ (Dòng Vinh Sơn), giáo xứ Kon Xơm Lũ, Giáo phận Kontum, sáng ngày 30.4, chị em đã đến chia sẻ, sinh hoạt với hơn 100 bạn trẻ thuộc Hội Con Đức Mẹ Vinh Sơn miền Kontum. Tham gia trong buổi gặp gỡ này còn có chị Thuý Nga, Trưởng ban và chị Thùy Trang, thành viên trong Ban Loan Báo Tin Mừng Dòng NVHB. Chị em đã thay phiên nhau đem đến cho các bạn trẻ những nội dung như: Các bài ca sinh hoạt, băng reo, trò chơi…Đặc biệt phần chia sẻ của chị Trưởng ban LBTM về gương sống thánh thiện của Carlos Acutis, vị thánh trẻ sẽ được phong thánh, (theo dự tính của Đức Cố Giáo Hoàng Phanxico sẽ phong thánh vào ngày 27.4.2025, nhưng vì Người đã được Chúa gọi về ngày 21.4 nên ngày phong thánh được hoãn về sau). Thánh nhân đã biết dùng phương tiện truyền thông để truyền giáo, phổ biến Lời Chúa, để yêu mến Mẹ Maria và tập nên thánh…
Buổi giao lưu sinh hoạt đã tạo nên một sân chơi thật sinh động, ý nghĩa và ích lợi cho các Bạn Trẻ Con Đức Mẹ Vinh Sơn Vùng Kontum.
+ Các sinh hoạt khác:
– Lớp xóa mù
– Trong mảng giáo dục, ngoài các lớp học thêm như toán, Anh văn, văn…qua hình thức zoom online, cộng đoàn còn có lớp xóa mù cho 7 mẹ người Dân tộc. Chương trình mỗi tuần 3 lần do chị Diễm Hồng phụ trách. Với thiện chí cao và tinh thần kiên trì đáng khâm phục của những người mẹ quê, mỗi tối đến ngồi bên nhau học từng âm, từng vần. Sau gần 5 tháng vất vả, đến nay các mẹ đã biết đọc. Hy vọng các lớp xóa mù này sẽ còn tiếp tục, nhờ tấm gương kiên trì của những người mẹ hôm nay sẽ thu hút các bà mẹ trẻ khác đi học chữ. Trong làng hiện nay còn rất nhiều mẹ trẻ không biết chữ!
– Sống tâm tình tri ân:
– Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh, nguyên Giám mục Giáo phận Kontum, có thể nói được Ngài là ân nhân của cộng đoàn NVHB Kroong. Khi bước đầu thành lập chưa có cơ sở, Đức cha đã cho hai chị Maria Thanh Nhàn và M. Têrexa Bùi Thu Dung ở tại Tòa Giám Mục Kontum và học tiếng Dân tộc; đồng thời khi nhà Dòng chính thức xây ngôi nhà của cộng đoàn, Đức Cha cũng hỗ trợ kinh phí xây dựng.
Trong tâm tình biết ơn, kính hiếu, sáng thứ bảy, ngày 25.4, tất cả chị em cộng đoàn đã đến thăm Đức Cha, hiện ngài đang nghỉ dưỡng bệnh tại giáo xứ Hoàng Yên – Gia Lai …Tuy nói không rõ nhưng ngài nghe và hiểu được tâm tình biết ơn của chị em khi nhắc lại công ơn và sự quan tâm Đức Cha dành cho cộng đoàn trong những ngày đầu thành lập với nhiều khó khăn. Chị em cảm ơn và hứa sẽ nhớ cầu nguyện cho ngài. Đức cha xúc động đáp lại bằng những ngôn từ hơi khó nghe, nhưng tin rằng ngài đã đón nhận tấm lòng của chị em. Nhân chuyến đi này, chị em cũng đến hành hương nhà thờ Plơi Chuet để lãnh ơn Toàn xá Năm Thánh.
– Gặp nhóm tìm hiểu ơn gọi
Chúa nhật ngày 27.4, Chị Minh Chánh đã có cuộc gặp gỡ với nhóm tìm hiểu ơn gọi người Dân tộc, thuộc giáo xứ Đăk Tiêng Kơtu. Nhóm được qui tụ từ tháng 02.2025 với 14 thành viên: 1 em lớp 12, 2 em lớp 11, 11 em lớp 9. Trong các lần gặp gỡ này nội dung chính là giúp các em có khái niệm về đời tu, ý nghĩa và giá trị của ơn gọi, lưu ý về đời sống đức tin, đời sống nhân bản và việc học tập… Qua tờ bướm, giới thiệu đến các em một vài dòng tu để tùy các em tự chọn lựa hướng đi sau này.
* Chia sẻ với lớp Học viện Dòng Ảnh Phép Lạ
Nhận lời mời của Yă Mẹ Dòng Ảnh Phép Lạ, trong tinh thần hiệp hành và chia sẻ, chị Minh Chánh đã đến chia sẻ môn KỸ NĂNG SỐNG cho 21 soeurs Học viện năm I, tại Nhà Mẹ số 14, phường Thống Nhất, TP. Kontum.
– Thăm viếng của Ban LBTM
Từ ngày 29 đến 30 tháng 4, chị Maria Trần Thị Thúy Nga – trưởng ban LBTM của Dòng, và chị Trần Thị Thùy Trang – thành viên, đã đến thăm giáo xứ De Sơmei, nơi hai chị em cộng đoàn Kroong, từ tháng 2.2025, mỗi tháng một tuần đã đến để đồng hành, hướng dẫn một số công việc cho các chú Giáo phu, Giáo lý viên…theo sắp xếp của cha xứ. Các chị cũng trao đổi với cha xứ để tìm hiểu thêm và cụ thể về nhu cầu truyền giáo tại vùng chị em mới hiện diện này để có thể hỗ trợ phù hợp và hiệu quả. Thời gian ở tại giáo xứ tuy ngắn nhưng hai chị đã nhiệt tình chia sẻ công việc trong ngày lễ bổn mạng giáo xứ; đồng thời cũng là ngày Đức Cha Giáo phận đến ban Bí tích Thêm sức cho gần 70 em thiếu nhi. Các chị cũng dành thời gian thăm viếng một số gia đình trong giáo xứ. Chiều ngày 01.5.2025, hai chị về thăm và làm việc tại cộng đoàn Gia Le.