Học Hỏi Và Cầu Nguyện Trong Năm Sứ Vụ – Bài 27: Là Người Tín Hữu, Chúng Ta Có Bổn Phận Làm Chứng Cho Chúa

WGPKT(27/5/2025) – Nhằm giúp các tín hữu chuẩn bị tâm hồn bước vào Năm Thánh 2025, Ban Loan báo Tin Mừng đã thực hiện loạt bài “Học hỏi và cầu nguyện trong năm Sứ vụ”, bắt đầu từ Chúa Nhật I Mùa Vọng ngày 01/12/2024.

Học hỏi và cầu nguyện trong năm Sứ vụ

Bài 27

Lễ Chúa Thăng Thiên – 01/6/2025

LÀ NGƯỜI TÍN HỮU,

CHÚNG TA CÓ BỔN PHẬN LÀM CHỨNG CHO CHÚA

Tiếng Bahnar

Tiếng Jrai

Tiếng Sêđăng

 

 

 

Bài 27

LÀ NGƯỜI TÍN HỮU,

CHÚNG TA CÓ BỔN PHẬN LÀM CHỨNG CHO CHÚA

(Lễ Chúa Thăng Thiên 01.06.2025)

1. Đón Nhận Lời Chúa:

Xin Thiên Chúa chúng ta làm cho anh em được xứng đáng với ơn gọi, và xin Người dùng quyền năng mà hoàn thành mọi thiện chí của anh em và mọi công việc anh em làm vì lòng tin. Như vậy, danh của Chúa chúng ta là Đức Giê-su, sẽ được tôn vinh nơi anh em, và anh em được tôn vinh nơi Người ( 2Thes 1,11-12)

2. Suy Niệm

Trong thư thứ hai gởi giáo đoàn Thêsalonica, Thánh Phaolô đã cầu xin Thiên Chúa cho các tín hữu một khi đã tin vào Chúa và được làm con cái Chúa, hãy sống xứng đáng với ơn gọi của mình. Điều này được thể hiện qua đời sống tốt lành thánh thiện, tuân giữ các giới răn để bày tỏ lòng biết ơn và tôn vinh Chúa; đồng thời làm cho tha nhân khi thấy những việc làm của chúng ta, họ sẽ tin phục và xin theo Chúa.

3. Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, chúng con cám ơn Chúa đã kêu gọi chúng con làm con Chúa. Xin Chúa giúp chúng con nhận ra và sống trọn vẹn ơn gọi Kito hữu của mình trong gia đình, trong Giáo hội và ngoài xã hội. Xin cho chúng con luôn sống xứng đáng với ơn gọi, biết làm chứng cho Chúa trong cuộc sống hằng ngày. Chúng con ước mong sẽ giúp nhiều người tin yêu và đi theo Chúa để có cuộc sống tốt đẹp hơn.  

4. Thực hành:

– Luôn sống tràn đầy niềm vui và hy vọng, đó là một minh chứng mạnh mẽ cho sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống.

– Nỗ lực học hỏi Lời Chúa và giáo lý để nhận ra và yêu mến những gíá trị tích cực các Lời Chúa dạy và sẵn sàng chia sẻ điều mình được học hỏi cho người khác.

– Giúp đỡ người nghèo, bệnh tật, và những người gặp khó khăn để làm chứng cho tình yêu và lòng nhân từ của Chúa. 

5. Học hỏi:

H1. Sách Khải Huyền đã mô tả thời Giáo Hội sơ khai, đã làm chúng cho Chúa Giêsu thế nào?

T. Sách Khải huyền mô tả: “Các tín hữu đã làm chứng cho Chúa bằng cách: ““Họ đã thắng nó nhờ máu Chiên Con và nhờ lời chứng của mình; họ đã không tiếc mạng sống, sẵn sàng chịu chết.” Các tín hữu thời Giáo Hội sơ khai đã kiên trì và trung thành trong đức tin, dù phải đối mặt với bao khó khăn và thử thách.

H2. Tại sao chúng ta có bổn phận làm chứng cho Chúa?

T. Chúng ta có bổn phận làm chứng cho Chúa vì:

Để bày tỏ lòng biết ơn và yêu mến Chúa: Khi cảm nhận được tình yêu và ân sủng Chúa ban, chúng ta sẵn sàng chia sẻ cho người khác. Đó là cách để bày tỏ lòng biết ơn và yêu mến Chúa.

Tiếp nối sứ mệnh của Chúa Giêsu: Chúa Giêsu truyền dạy các môn đệ của Ngài đi khắp thế gian và rao giảng Tin Mừng cho mọi người. Làm chứng cho Chúa là cách để tiếp tục sứ mệnh này.

Thu hút tha nhân về với Chúa: Nhờ sống theo lời Chúa dạy, chúng ta làm gương sáng và ảnh hưởng tích cực đến mọi người xung quanh, giúp lan tỏa những giá trị tốt đẹp và xây dựng một xã hội công bằng. Nhờ đó, nhiều người cảm phục và xin theo Chúa.

H3. Chúng ta làm chứng cho Chúa trong cuộc sống hàng ngày thế nào?

T. Chúng ta làm chứng cho Chúa trong cuộc sống hàng ngày qua các việc:

Sống theo lời Chúa: Cố gắng sống theo các giá trị tích cực của các giới răn Chúa và các mối phúc Chúa Giêsu dạy trong Tin mừng. Khi làm việc này, chúng ta sẽ là chứng nhân mạnh mẽ cho Đức Tin của chúng ta.

Cầu nguyện và tham gia các lễ nghi trong đạo. Việc tham gia vào thánh lễ và các hoạt động của giáo xứ không những nuôi dưỡng đức tin chúng ta mà còn là cơ hội để làm chứng cho Chúa qua sự hiện diện và tham gia tích cực của chúng ta.

Chia sẻ niềm tin mình đã đón nhận cho tha nhân: Chia sẻ với người khác về những ơn lành Chúa ban cho mình trong cuộc sống, những trải nghiệm và phép lạ mình chứng kiến hoặc cảm nhận, đó là cách truyền cảm hứng mạnh mẽ cho người khác để họ tìm về với Chúa.

Ban Loan Báo Tin Mừng – Gp Kon Tum

WGPKT(27/5/2025) KONTUM