Học Hỏi Và Cầu Nguyện Trong Năm Sứ Vụ – Bài 3: Chúng Ta Có Phúc Vì Được Làm Người
Học Hỏi Và Cầu Nguyện Trong Năm Sứ Vụ – Bài 3: Chúng Ta Có Phúc Vì Được Làm Người
WGPKT(08/12/2024) – Nhằm giúp các tín hữu chuẩn bị tâm hồn bước vào Năm Thánh 2025, Ban Loan báo Tin Mừng đã thực hiện loạt bài “Học hỏi và cầu nguyện trong năm Sứ vụ”, bắt đầu từ Chúa Nhật I Mùa Vọng ngày 01/12/2024.
“Thiên Chúa phán: Ta sẽ dựng nên loài người giống hình ảnh của Ta và để họ làm chủ trên mặt đất” (St 1,26)
Suy niệm:
Sau khi đã tạo dựng mọi loài trong vũ trụ, trời đất… Thiên Chúa dựng nên loài người có hồn và xác, có lý trí, có tự do, và có tình yêu. Thiên Chúa trao quyền cho con người làm chủ vũ trụ này và làm vinh danh Thiên Chúa.
Cầu nguyện:
Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa tạo dựng mọi sự, mọi loài đều tốt đẹp. Trong đó, con người là tốt đẹp, cao quý hơn cả. Con cảm ơn Chúa. Xin cho chúng con biết nhận ra hồng ân cao cả này, để sống cho xứng đáng với ơn gọi Kitô hữu, và biết cùng nhau bảo vệ, phát triển thế giới ngày càng tốt đẹp hơn.
Thực hành:
+ Mỗi ngày đọc Kinh Cảm ơn để tri ân Thiên Chúa đã cho ta được làm người;
+ Siêng năng học hỏi và trau đồi kiến thức đạo đức và khoa học để biết giá trị, và phẩm giá con người;
+ Luôn tôn trọng bản thân và tôn trọng người khác trong lời nói và việc làm.
Câu hỏi:
01. H. Trong mọi loài Chúa đã dựng nên, loài nào cao quý nhất?
T. Trong mọi loài Chúa đã dựng nên, loài người là cao quý nhất.
02. H. Thiên Chúa tạo dựng con người để làm gì?
T. Thiên Chúa tạo dựng con người để con người nhận biết, phục vụ, và yêu mến Ngài. Đồng thời, con ngườiđược Chúa ban cho quyền làm chủ muôn vật trên trái đất, như Lời Chúa trong sách Sáng Thế (St 1,26).
03. H. Lời Chúa nói trên dạy chúng ta điều gì?
T. Lời Chúa trong sách Sáng Thế dạy cho chúng biết địa vị cao quý, cũng như trách nhiệm của chúng ta trong việc quản lý, và bảo vệ thế giới, công trình mà Thiên Chúa đã tạo dựng.
4. H. Vì sao con người cao quí hơn mọi loài?
T.Vì con người vừa có thể chất, vừa có tinh thần. Nghĩa là con người có thân xác và linh hồn kết hợp thành một hữu thể duy nhất.
05. H. Khi tạo dựng, Thiên Chúa đã ban cho con người những đặc ân nào?
T. Thiên Chúa đã ban cho tổ tông loài người được sống trong ơn nghĩa với Người, không phải đau khổ và không phải chết. Nhưng hạnh phúc ấy đã mất khi tổ tông phạm tội.
06. H. Được Thiên Chúa ban cho sự sống và địa vị cao quý như vậy, chúng ta phải làm gì?
T. Chúng ta phải luôn biết ơn Chúa, và sống tâm tình con thảo; luôn yêu mến, tôn thờ, phó thác vào Người; và cùng nhau bảo vệ, phát triển thế giới ngày càng tốt đẹp hơn.