Địa Chỉ
Đường:
Thôn/tổ:
Xã: Biển Hồ
Tỉnh: Gia Lai
Thông Tin Giáo Xứ
Cha quản xứ: Giuse Đỗ Thái Huy
Giáo dân: 695
Bổn mạng Giáo xứ: Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
Giáo họ trực thuộc:
Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ
| Thứ | Giờ Lễ | Địa Điểm (Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính) |
Ghi Chú |
| Hai | |||
| Ba | |||
| Tư | |||
| Năm | |||
| Sáu | |||
| Bảy | |||
| 17h30′ | Nhà thờ Trà Đa | Lễ Chúa Nhật | |
| Chúa Nhật | 6h00′ | Nhà thờ Trà Đa | |
| 9g00′ | Nhà thờ Trà Đa | ||
| 15g00′ | Nhà thờ Trà Đa |
Lược Sử Giáo Xứ
Bổn mạng: Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội – mừng kính ngày 08 tháng 12.
Giáo xứ Trà Đa có lịch sử hình thành từ những năm đầu thế kỷ XX, trải qua nhiều biến động của thời cuộc nhưng vẫn bền bỉ gìn giữ và phát triển đời sống đức tin. Từ một cộng đoàn nhỏ bé giữa vùng đất còn hoang vắng, Giáo xứ từng bước hình thành cơ sở thờ phượng, ổn định tổ chức và ngày càng trưởng thành trong đời sống mục vụ.
-
Những bước hình thành và phát triển ban đầu
Giai đoạn 1932–1945, khi vùng Trà Đa còn thưa vắng, Cố Crompt Hiển thường đến thăm viếng và làm việc mục vụ trong vùng. Ngài đã thành lập một nhà nguyện nhỏ gần làng Plei Dal của người Jarai. Từ đó, cộng đoàn được gọi là Họ đạo Trà Đa, nay thuộc xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai. Lúc bấy giờ, cộng đoàn chỉ có khoảng 8 gia đình, với 20 nhân khẩu, sống xen giữa các làng đồng bào Jarai. Cộng đoàn quy tụ cầu nguyện vào chiều Chúa nhật lúc 18 giờ, dưới sự hướng dẫn của Trùm họ Phaolô Hồ Dung.
Giai đoạn 1945–1956, chiến tranh khiến bà con phải di tản. Khi trở về, nhà cửa và nhà nguyện đều bị tàn phá. Trong hoàn cảnh thiếu thốn, gia đình ông Phêrô Dương Văn Trương đã dành nhà riêng làm nơi cầu nguyện, với các giờ kinh được tổ chức tùy điều kiện.
Giai đoạn 1956–1966, cộng đoàn từng bước ổn định và xây dựng nhà thờ mới. Nhà thờ đầu tiên có diện tích khoảng 50m², vách trát đất, mái tôn và nền lát gạch Bát Tràng. Dưới thời Cha Carôlô Gorrissen Nhơn, cộng đoàn có Thánh lễ hằng tuần vào sáng Chúa nhật và giờ kinh chiều trong tuần. Đến năm 1963, nhà thờ được xây dựng lại với diện tích 120m², tường xây táp-lô, mái tôn và nền xi măng. Cộng đoàn lúc này có khoảng 20 hộ, với gần 70 giáo dân. Ban chức việc do ông Phêrô Dương Văn Trương đảm trách, cùng các ông Stêphanô Dương Văn Đến và Simon Dương Văn Út phụ tá.
Giai đoạn 1966–1975, Cha Vincentê Vũ Đức Luận quản nhiệm. Thánh lễ được duy trì hằng ngày lúc 17 giờ. Số giáo dân tăng lên khoảng 60 hộ, gần 300 người. Cộng đoàn được điều hành bởi Câu họ Simon Dương Văn Út cùng các ông biện và cai, góp phần duy trì đời sống đạo trong một giai đoạn nhiều biến động.
-
Họ đạo sau năm 1975
Sau năm 1975, đời sống Giáo xứ gặp nhiều khó khăn, nhưng cộng đoàn vẫn kiên trì duy trì việc phụng tự và sinh hoạt đức tin.
Giai đoạn 1975–1978, Cha Gioan Nguyễn Trí Thức, từ Giáo xứ Thăng Thiên, phụ trách cộng đoàn. Thánh lễ được cử hành vào Chúa nhật đầu tháng và các ngày lễ trọng; cộng đoàn vẫn duy trì các giờ kinh vào chiều thứ Bảy và sáng Chúa nhật.
Giai đoạn 1978–1994, Cha Micae Hoàng Đức Oanh quản nhiệm. Thánh lễ được cử hành đầu tháng và vào các ngày lễ trọng; những Chúa nhật còn lại, cộng đoàn được hướng dẫn cử hành phụng vụ Lời Chúa và trao Mình Thánh Chúa. Năm 1984, nhà thờ được tu sửa, nâng cấp lên diện tích 136m². Đến năm 1987, ông Simon Dương Văn Út qua đời; công việc điều hành cộng đoàn được tiếp nối bởi các vị trong Ban chức việc. Cuối giai đoạn này, Giáo xứ có 85 hộ Công giáo, với 451 giáo dân.
Giai đoạn 1994–2005, Cha Tôma Nguyễn Văn Thượng quản nhiệm. Thánh lễ được duy trì hằng tuần vào Chúa nhật và các ngày lễ trọng; cộng đoàn còn có giờ viếng Mình Thánh Chúa mỗi ngày. Trong thời gian này, Giáo xứ làm bàn thờ bằng gỗ Kating và mở rộng khuôn viên nhà thờ bằng việc nhận chuyển nhượng thêm 2.117m² đất liền kề. Năm 1996, việc tu sửa nhà sinh hoạt giáo dân được khởi công nhưng phải tạm dừng do chưa hoàn tất các thủ tục cần thiết.
Bước vào Năm Thánh 2000, Giáo xứ dựng gác chuông; số giáo dân đạt 520 người, thuộc 117 hộ Công giáo. Năm 2002, nhà thờ được tu sửa, nâng cấp lên diện tích 209m², đồng thời nhà xứ được sửa sang với diện tích 42m².
Giai đoạn 2005–2009, Cha Tôma Aquinô Trần Duy Linh quản nhiệm. Giáo xứ có 122 hộ, với 566 giáo dân. Một dấu mốc quan trọng trong thời gian này là việc hoàn tất các thủ tục pháp lý về đất đai: Giáo xứ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khuôn viên nhà thờ với diện tích 4.715m² và khu đất nhà sinh hoạt 443,5m². Sau nhiều năm chờ đợi, năm 2008 Giáo xứ được phép tiếp tục xây dựng nhà sinh hoạt. Công trình hoàn thành ngày 08/12/2008, rộng 223,75m², cùng với việc xây dựng tượng đài Đức Mẹ. Tháng 3/2009, Giáo xứ mua thêm 240m² đất liền kề nhà sinh hoạt.
Giai đoạn 2009–2018, Cha Tôma Vũ Khắc Minh quản nhiệm. Đời sống phụng vụ và sinh hoạt cộng đoàn tiếp tục được duy trì. Tháng 7/2012, Giáo xứ trang bị 28 bộ bàn ghế quỳ mới cho nhà thờ. Năm 2015, ông Gioakim Trần Trúc qua đời. Khi ấy, Giáo xứ có 135 hộ Công giáo, với 599 giáo dân.
III. Giáo xứ Trà Đa bước vào giai đoạn ổn định và phát triển
Ngày 18/11/2018, Đức Giám mục Giáo phận Kon Tum bổ nhiệm Cha Giuse Đỗ Thái Huy làm Chánh xứ Giáo xứ Trà Đa. Đây là một dấu mốc đặc biệt trong lịch sử cộng đoàn, khi sau gần 90 năm hình thành, Giáo xứ chính thức có một vị linh mục được bổ nhiệm thường trú và trực tiếp đồng hành mục vụ. Khi ấy, Giáo xứ có 645 giáo dân; Thánh lễ được cử hành hằng ngày và ba Thánh lễ vào Chúa nhật.
Năm 2019, Cha Giuse tiếp tục quan tâm mở rộng và hoàn thiện cơ sở vật chất của Giáo xứ. Gần 1.000m² đất liền kề được mua thêm để mở rộng khuôn viên nhà thờ. Giáo xứ cũng xây dựng lễ đài dưới chân Thánh giá tại nghĩa địa và vận động mua thêm 1.227m² đất liền kề nghĩa địa nhằm đáp ứng nhu cầu an táng của bà con giáo dân.
Tháng 11/2020, một số thành viên Ban chức việc xin nghỉ vì tuổi cao và sức khỏe. Giáo xứ tiến hành bầu lại Hội đồng Mục vụ nhiệm kỳ mới, với Ban Thường vụ và các trưởng xóm giáo, cùng sự cộng tác của các hội đoàn. Đây là bước kiện toàn tổ chức, góp phần phục vụ đời sống mục vụ và xây dựng sự hiệp nhất trong cộng đoàn.
Đến tháng 01/2022, Cha Giuse đặt viên đá tại khu nghĩa trang, ghi dấu địa danh “NGHĨA ĐỊA GIÁO XỨ TRÀ ĐA” tại khu vực sân đài Thánh giá, như một dấu chỉ của sự trân trọng đối với những người đã đi trước và sự gắn bó của cộng đoàn qua các thế hệ.
Tạm kết
Từ một nhóm nhỏ chỉ vài gia đình giữa vùng đất còn hoang sơ, Giáo xứ Trà Đa đã trải qua gần một thế kỷ với biết bao thăng trầm. Qua từng thời kỳ, dù hoàn cảnh thuận lợi hay khó khăn, các thế hệ tín hữu vẫn kiên trì gìn giữ đức tin, xây dựng cộng đoàn và trao lại di sản ấy cho thế hệ mai sau. Hành trình của giáo xứ Trà Đa hôm nay là chứng tích của một cộng đoàn đã được xây dựng bằng đức tin, lòng trung thành và sự hy sinh của biết bao thế hệ; để từ cội nguồn ấy, Giáo xứ tiếp tục bước đi trong niềm tin, hiệp nhất và hy vọng dưới sự chở che của Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội.



WGPKT(24/09/2026) KONTUM
